TPHCM: Đổ xô làm hộ chiếu do tin đồn tăng giá

VOV.VN - Sau Tết rộ lên tin đồn lệ phí làm hộ chiếu xuất nhập cảnh sẽ tăng thêm 1 triệu, thậm chí là 2 triệu đồng nên nhiều người đổ xô đi làm 

Theo thông lệ hàng năm, sau Tết Nguyên đán, số lượng người làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu thấp nhất trong năm. Thế nhưng, những ngày gần đây lượng người đến làm thủ tục tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PA 72) tăng đột biến.

Người dân chờ làm thủ tục cấp hộ chiếu tại PA. 72 Công an TP.HCM
Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ sau Tết đã rộ lên tin đồn lệ phí làm hộ chiếu xuất nhập cảnh sẽ tăng thêm 1 triệu, thậm chí là 2 triệu đồng nên nhiều người vội vã đi làm dù chưa có nhu cầu xuất cảnh. Bên cạnh đó, lễ 30/4 năm nay nghỉ khá dài ngày nên nhiều người có kế hoạch đi du lịch nước ngoài. Cụ thể như ngày 28/2/2014 chỉ có khoảng 600 người làm hộ chiếu thì ngày 28/2/2015 có trên 1.000 người. Mức tăng trung bình trong 1 tháng sau Tết là 24%. 

Ngay trong sáng nay (20/3), dù đã gần cuối giờ làm việc nhưng trong phòng chờ nộp hồ sơ của PA 72 thành phố Hồ Chí Minh vẫn có khoảng 60 người ngồi chờ gọi tên. Ngoài vỉa hè đường Nguyễn Du, lượng người đứng chờ dài hàng chục mét. Đây là hiện tượng bất thường. Tuy nhiên, trái ngược với mọi lời đồn thổi, giá lệ phí làm hộ chiếu không hề tăng. Ông Trần Giao Tuấn ở phường 15 quận Bình Thạnh cho biết: “Tôi mới lấy hộ chiếu, làm với giá bình thường, tức là 200.000 đồng, không có việc tăng giá”.

Do trời nắng nóng, lượng khách quá đông trong một không gian chật hẹp nên không trách khỏi ngột ngạt, bức bối. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực giải quyết lượng khách tăng cao đột biến này bằng các giải pháp như tăng số bàn làm thủ tục từ 6 lên 8 bàn, đây cũng là số bàn tối đa có thể kê trong điều kiện thực tế của trụ sở cơ quan hiện nay. Ngoài ra, Phòng còn tăng thêm giờ làm việc: mở cửa từ 6h30 sáng, làm việc sau 5 giờ chiều nếu còn khách và cán bộ chuyên môn nhập dữ liệu cả vào buổi tối.

Ông Nguyễn Thực đã cầm được Hộ chiếu mới trên tay sau 2 tiếng làm thủ tục và chờ đợi. Ông cho biết: “Cách đây 20 ngày làm hộ chiếu rất nhanh, giờ đông người tới làm nhưng mọi việc vẫn được giải quyết gọn gàng, trật tự, không có ai phải chờ đợi lâu cả”.

Đại tá Nguyễn Văn Anh - Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh khẳng định: "Chưa có bất cứ thông tin chính thức nào từ cơ quan có thẩm quyền về việc tăng lệ phí làm hộ chiếu. Lệ phí vẫn là 200.000 đồng. Nếu chưa thực sự có nhu cầu bà con nên cân nhắc thời điểm phù hợp làm để tránh cảnh chờ đợi và gây áp lực lên cơ quan xuất nhập cảnh”.

Trong khi các cán bộ chiến sĩ PA72 đang nỗ lực giải quyết thủ tục cho khách hàng thì ở khu vực bên ngoài, đội ngũ "cò" vẫn lượn lờ tìm những người mới đến làm thủ tục để gạ gẫm làm nhanh với giá 2,2 triệu đồng. Thậm chí, những người này còn tung tin Phòng sắp dời trụ sở mới rất xa nên việc làm hộ chiếu sẽ khó khăn.

Thực tế, theo lãnh đạo của PA72 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 30/4 tới, Phòng sẽ chuyển về nơi làm việc mới ở 196 Nguyễn Thị Minh Khai - quận 1, không xa địa điểm cũ mà lại rộng rãi, khang trang hơn nhiều nên chắc chắn tiến độ giải quyết công việc sẽ nhanh hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin đồn phát hiện 3 cây sưa tiền tỉ, dân đổ xô vào rừng
Tin đồn phát hiện 3 cây sưa tiền tỉ, dân đổ xô vào rừng

Tin đồn một nhóm sơn tràng Phúc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) phát hiện 3 cây sưa “khủng” khiến dư luận xôn xao

Tin đồn phát hiện 3 cây sưa tiền tỉ, dân đổ xô vào rừng

Tin đồn phát hiện 3 cây sưa tiền tỉ, dân đổ xô vào rừng

Tin đồn một nhóm sơn tràng Phúc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) phát hiện 3 cây sưa “khủng” khiến dư luận xôn xao

Mất an ninh trật tự vì tin đồn cháu bé khám được bách bệnh
Mất an ninh trật tự vì tin đồn cháu bé khám được bách bệnh

VOV.VN -Ngành Y tế Đồng Nai khẳng định việc em Quân chữa được bách bệnh là vô căn cứ, nhưng lượng người đổ về chờ em chữa bệnh ngày một đông.

Mất an ninh trật tự vì tin đồn cháu bé khám được bách bệnh

Mất an ninh trật tự vì tin đồn cháu bé khám được bách bệnh

VOV.VN -Ngành Y tế Đồng Nai khẳng định việc em Quân chữa được bách bệnh là vô căn cứ, nhưng lượng người đổ về chờ em chữa bệnh ngày một đông.

Máy bay của Jetstar mất liên lạc 10 phút là tin đồn thất thiệt
Máy bay của Jetstar mất liên lạc 10 phút là tin đồn thất thiệt

Đó là khẳng định của đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific vào tối 26/7, sau khi có thông tin tàu bay của hãng bị mất liên lạc trong 10 phút.

Máy bay của Jetstar mất liên lạc 10 phút là tin đồn thất thiệt

Máy bay của Jetstar mất liên lạc 10 phút là tin đồn thất thiệt

Đó là khẳng định của đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific vào tối 26/7, sau khi có thông tin tàu bay của hãng bị mất liên lạc trong 10 phút.

Tin đồn không căn cứ sau khi phát hiện 1 thi thể bị phân hủy nội tạng
Tin đồn không căn cứ sau khi phát hiện 1 thi thể bị phân hủy nội tạng

Tin đồn giết người lấy nội tạng xuất hiện khi thi thể anh Hùng bị cháy xém được phát hiện ngày 16/8, tại thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết.

Tin đồn không căn cứ sau khi phát hiện 1 thi thể bị phân hủy nội tạng

Tin đồn không căn cứ sau khi phát hiện 1 thi thể bị phân hủy nội tạng

Tin đồn giết người lấy nội tạng xuất hiện khi thi thể anh Hùng bị cháy xém được phát hiện ngày 16/8, tại thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết.

Đội quân 'vàng tặc' kéo nhau vào rừng sau tin đồn trúng đậm 1kg vàng
Đội quân 'vàng tặc' kéo nhau vào rừng sau tin đồn trúng đậm 1kg vàng

Tin đồn rằng một nhóm người đào được hơn 1 kg vàng, bán chia nhau mỗi người hơn 200 triệu đồng khiến nhiều người kéo vào rừng.

Đội quân 'vàng tặc' kéo nhau vào rừng sau tin đồn trúng đậm 1kg vàng

Đội quân 'vàng tặc' kéo nhau vào rừng sau tin đồn trúng đậm 1kg vàng

Tin đồn rằng một nhóm người đào được hơn 1 kg vàng, bán chia nhau mỗi người hơn 200 triệu đồng khiến nhiều người kéo vào rừng.

Nhà phu trầm bị “khủng bố” sau tin đồn trúng kỳ nam 50 tỷ
Nhà phu trầm bị “khủng bố” sau tin đồn trúng kỳ nam 50 tỷ

Nghe tin đồn phu trầm trúng tiền tỉ, giang hồ khắp nơi kéo đến xin đểu. Xin không được, bọn chúng “khủng bố” chủ nhà bằng xăng và đập phá tài sản.

Nhà phu trầm bị “khủng bố” sau tin đồn trúng kỳ nam 50 tỷ

Nhà phu trầm bị “khủng bố” sau tin đồn trúng kỳ nam 50 tỷ

Nghe tin đồn phu trầm trúng tiền tỉ, giang hồ khắp nơi kéo đến xin đểu. Xin không được, bọn chúng “khủng bố” chủ nhà bằng xăng và đập phá tài sản.