Trên 8.000 con trâu bò bị chết rét

Nhiều nhất là Cao Bằng với trên 1.830 con, tiếp theo là Sơn La với 1.300 con

  • Cần chỉ đạo sát sao trong chống rét cho gia súc
  • Gần 7.000 gia súc chết rét
  • Các hộ có gia súc chết rét sẽ được hỗ trợ
  • Theo thống kế của Cục chăn nuôi, trong những ngày vừa qua, mặc dù chính quyền và nhân dân một số địa phương đã tích cực thực hiện phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, nhưng do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài khiến cho đàn trâu, bò ở một số tỉnh bị chết.

    Theo thông báo của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 16h ngày 15/1/2011, số trâu bò bị chết do rét đậm, rét hại tại một số tỉnh miền núi phía Bắc đã đã lên tới trên 8 .000 con. Địa phương có số trâu, bò bị chết rét nhiều nhất là Cao Bằng với trên 1.830 con,  tiếp theo là Sơn La với 1.300 con, tỉnh Lạng Sơn có 919 con trâu bò bị chết rét và tỉnh Bắc Kạn có 845 con.

    Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cử các đoàn công tác đi các tỉnh, thành phố cùng với cán bộ địa phương đến từng thôn, bản tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cho người chăn nuôi thực hiện việc phòng, chống đói rét cho gia súc./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên