Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng giữ ngôi vị Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN

VOV.VN - Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã tiến hành nghi thức suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sáng 31/12, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã tiến hành nghi thức suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội.

Thông tin từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội nghị kỳ 6 khóa VIII Trung ương GHPGVN tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối Văn phòng I tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Văn phòng II tại thiền viện Quảng Đức (TP.HCM) và 61 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự tuyên đọc Tờ trình số 359/TTr-HĐTS ngày 30-12-2021 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch, ấn ký về việc suy tôn Quyền Pháp chủ GHPGVN nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Chủ tịch Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh giữ ngôi vị Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, GHPGVN

Sau khi Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Thích Thiện Nhơn xin ý kiến toàn thể chư tôn Trưởng lão, giáo phẩm Tăng Ni, đại biểu đồng đứng lên trang nghiêm niệm Phật 3 lần làm pháp yết-ma theo luật Phật, thể hiện sự thành kính trong nghi thức suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức lên ngôi vị Quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, lãnh đạo tối cao về Đạo pháp và Giới luật của Giáo hội.

Phát biểu sau khi được suy tôn, Quyền Pháp chủ - Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng nhắc lại công hạnh của chư tôn Đại lão Hoà thượng Pháp chủ của Giáo hội. Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng cho biết các vị Pháp chủ đề cao việc đào tạo tăng ni và giới hạnh của người xuất gia đồng thời yêu cầu Giáo hội tập trung thảo luận, đúc kết chương trình hoạt động năm 2022, tìm ra những nhân tố tích cực để lãnh đạo Giáo hội, vì đó là yếu tố quyết định sự thành bại của mọi công tác, đặc biệt là giới trẻ, chuẩn bị cho đại hội cấp tỉnh, thành, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX...

Ông cũng lưu ý các yếu tố đạo hạnh, quá trình hoạt động trong việc xét duyệt tấn phong giáo phẩm, lựa chọn nhân sự cho các cấp Giáo hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu cho các nạn nhân mất vì COVID-19
Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu cho các nạn nhân mất vì COVID-19

VOV.VN - Sáng 18/11, tại Việt Nam Quốc tự, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu cho các nạn nhân mất vì COVID-19.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu cho các nạn nhân mất vì COVID-19

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu cho các nạn nhân mất vì COVID-19

VOV.VN - Sáng 18/11, tại Việt Nam Quốc tự, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ kỳ siêu cho các nạn nhân mất vì COVID-19.

Phát động cuộc thi trắc nghiệm kiến thức Phật giáo
Phát động cuộc thi trắc nghiệm kiến thức Phật giáo

VOV.VN - Sáng 15/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phát động cuộc thi trắc nghiệm với nội dung về kiến thức Phật giáo, cuộc đời Đức Phật. 

Phát động cuộc thi trắc nghiệm kiến thức Phật giáo

Phát động cuộc thi trắc nghiệm kiến thức Phật giáo

VOV.VN - Sáng 15/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phát động cuộc thi trắc nghiệm với nội dung về kiến thức Phật giáo, cuộc đời Đức Phật. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam - 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước
Giáo hội Phật giáo Việt Nam - 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước

VOV.VN - Ngày 4/11, Hội thảo khoa học "Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước" đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam - 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước

Giáo hội Phật giáo Việt Nam - 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước

VOV.VN - Ngày 4/11, Hội thảo khoa học "Giáo hội Phật giáo Việt Nam: 40 năm hội nhập và phát triển cùng đất nước" đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là vị chân tu thanh bạch của Phật giáo Việt Nam
Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là vị chân tu thanh bạch của Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Ghi sổ tang, Chủ tịch nước bày tỏ niềm tiếc thương Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bậc cao tăng, thạch trụ, vị chân tu thanh bạch của Phật giáo thời nay

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là vị chân tu thanh bạch của Phật giáo Việt Nam

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là vị chân tu thanh bạch của Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Ghi sổ tang, Chủ tịch nước bày tỏ niềm tiếc thương Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bậc cao tăng, thạch trụ, vị chân tu thanh bạch của Phật giáo thời nay