Iran cáo buộc Israel tấn công bằng máy bay không người lái, đe dọa trả đũa

VOV.VN - Iran hôm nay (2/2) đã lên tiếng đã cáo buộc Israel dùng máy bay không người lái tấn công vào một khu quân sự của nước này ở thành phố Isfahan cuối tuần trước, đồng thời cảnh báo có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các biện pháp trả đũa.

Trong một bức thư được đăng tải trên trang web của Phái đoàn ngoại giao Iran tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani cho biết, những kết quả điều tra ban đầu về vụ tấn công cho thấy Israel phải chịu trách nhiệm và đây là hành động “xâm lược có chủ đích”.

Tuy nhiên, bức thư không nói rõ chi tiết về cáo buộc. Bức thư này đã được gửi lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an. Trong thư, ông Iravani cũng cảnh báo, Iran sẽ có thể có biện pháp đáp trả cuộc tấn công.

Phía Israel hiện chưa có bất cứ bình luận nào liên quan đến những cáo buộc từ phía Iran. Tuy nhiên, trước đó, Israel từng thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Iran.

Vụ tấn công xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước. Bộ Quốc phòng Iran xác nhận có 3 máy bay không người lái mang theo loại bom nhỏ. 2 trong số đó đã bị bắn hạ. Một máy bay đâm trúng mục tiêu, song không có thiệt hại về người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hạn chế xuất khẩu đối với các công ty của Iran
Mỹ hạn chế xuất khẩu đối với các công ty của Iran

VOV.VN - Ngày 31/1, Mỹ đã áp đặt các hạn chế thương mại mới đối với 7 thực thể của Iran, do sản xuất máy bay không người lái được Nga sử dụng ở Ukraine.

Mỹ hạn chế xuất khẩu đối với các công ty của Iran

Mỹ hạn chế xuất khẩu đối với các công ty của Iran

VOV.VN - Ngày 31/1, Mỹ đã áp đặt các hạn chế thương mại mới đối với 7 thực thể của Iran, do sản xuất máy bay không người lái được Nga sử dụng ở Ukraine.

Mỹ công bố thêm 7 thực thể của Iran vào danh sách đen do sản xuất UAV cho Nga
Mỹ công bố thêm 7 thực thể của Iran vào danh sách đen do sản xuất UAV cho Nga

VOV.VN - Ngày 31/1, Bộ Thương mại Mỹ công bố thêm 7 thực thể của Iran vào danh sách đen thương mại, vì tham gia sản xuất máy bay không người lái cho quân đội Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine.

Mỹ công bố thêm 7 thực thể của Iran vào danh sách đen do sản xuất UAV cho Nga

Mỹ công bố thêm 7 thực thể của Iran vào danh sách đen do sản xuất UAV cho Nga

VOV.VN - Ngày 31/1, Bộ Thương mại Mỹ công bố thêm 7 thực thể của Iran vào danh sách đen thương mại, vì tham gia sản xuất máy bay không người lái cho quân đội Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine.

Iran ngăn chặn một cuộc tấn vào một nhà máy quân sự ở Isfahan
Iran ngăn chặn một cuộc tấn vào một nhà máy quân sự ở Isfahan

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iran ngày 29/1 cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công của 3 máy bay không người lái nhằm vào một nhà máy quân sự ở tỉnh Isfahan, miền trung nước này.

Iran ngăn chặn một cuộc tấn vào một nhà máy quân sự ở Isfahan

Iran ngăn chặn một cuộc tấn vào một nhà máy quân sự ở Isfahan

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iran ngày 29/1 cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công của 3 máy bay không người lái nhằm vào một nhà máy quân sự ở tỉnh Isfahan, miền trung nước này.

Bí ẩn vụ tấn công Đại sứ quán Azerbaijan ở Iran làm trưởng bộ phận an ninh thiệt mạng
Bí ẩn vụ tấn công Đại sứ quán Azerbaijan ở Iran làm trưởng bộ phận an ninh thiệt mạng

VOV.VN - Một tay súng đột nhập vào Đại sứ quán Azerbaijan ở thủ đô Iran hôm 27/1, khai hỏa súng AK khiến trưởng bộ phận an ninh của cơ quan này thiệt mạng và 2 cảnh vệ bị thương.

Bí ẩn vụ tấn công Đại sứ quán Azerbaijan ở Iran làm trưởng bộ phận an ninh thiệt mạng

Bí ẩn vụ tấn công Đại sứ quán Azerbaijan ở Iran làm trưởng bộ phận an ninh thiệt mạng

VOV.VN - Một tay súng đột nhập vào Đại sứ quán Azerbaijan ở thủ đô Iran hôm 27/1, khai hỏa súng AK khiến trưởng bộ phận an ninh của cơ quan này thiệt mạng và 2 cảnh vệ bị thương.

Iran tiến gần hơn đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân
Iran tiến gần hơn đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nhiều nguồn tin mới tại Trung Đông cho biết, Iran có vài tuần nữa để làm giàu kho dự trữ uranium của mình lên 90%, mức cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Iran tiến gần hơn đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân

Iran tiến gần hơn đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nhiều nguồn tin mới tại Trung Đông cho biết, Iran có vài tuần nữa để làm giàu kho dự trữ uranium của mình lên 90%, mức cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân.