Tưới xăng lên người tự thiêu vì… bị mẹ mắng

Khoảng 1h ngày 27/6, anh Võ Văn L (SN 1989, ngụ đường Bùi Thị Xuân, TP.Huế) đứng giữa sân nhà và tưới xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Khi ngọn lửa bắt lên cơ thể L thì người nhà thanh niên này phát hiện và dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, vụ tự thiêu vẫn khiến L bị bỏng nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khuya ngày 26/6, L đi nhậu về thì bị mẹ là bà Lê Thị T la mắng. Việc này khiến L bực tức nên đi mua 1 lít xăng đưa về nhà để tự vẫn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên