Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm

Tuần qua, số người thất nghiệp giảm 12.000 so với số liệu được công bố một tuần trước đó.

Bộ Lao động Mỹ hôm qua (01/9) cho biết, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua ở nước này đã giảm lần đầu tiên trong vòng 3 tháng qua. Đây được xem là dấu hiệu tích cực đối với thị trường việc làm ở Mỹ. Theo đó, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua kết thúc vào ngày 27/8 đứng ở mức 409.000 người, giảm 12.000 người so với số liệu được công bố một tuần trước đó.

Theo các chuyên gia, để tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm một cách bền vững, số người Mỹ thất nghiệp cần  tiếp tục giảm xuống mức 375.000 người.

Hiện tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ vẫn ở mức 9,1%. Tỷ lệ tăng trưởng việc làm ở Mỹ vẫn giảm, với lĩnh vực tư nhân chỉ góp thêm 91.000 đầu việc vào thị trường lao động Mỹ trong tháng 8 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên