Vẫn còn tình trạng ký khống giấy kiểm dịch

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, công tác thanh tra trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều tồn tại.

Cụ thể: Trong lĩnh vực thú y, việc kiểm soát tiêm phòng, chống thất thoát vắc xin, hóa chất chưa tốt, kiểm soát chưa chặt chẽ; việc vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật, đặc biệt là hàng nhập lậu qua biên giới, cũng như việc cấp giấy kiểm dịch vận chuyển trong nước còn lỏng lẻo, vẫn còn tình trạng ký khống giấy kiểm dịch…

Trước thực trạng này, lãnh đạo Bộ đã đề nghị các cơ quan chuyên môn sớm chấn chỉnh tình trạng vừa nêu và xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khó kiểm soát an toàn thực phẩm với rau quả nhập khẩu
Khó kiểm soát an toàn thực phẩm với rau quả nhập khẩu

(VOV) -Tại cửa khẩu, chúng ta chưa được trang bị những phương tiện cần thiết cho việc xét nghiệm an toàn thực phẩm.

Khó kiểm soát an toàn thực phẩm với rau quả nhập khẩu

Khó kiểm soát an toàn thực phẩm với rau quả nhập khẩu

(VOV) -Tại cửa khẩu, chúng ta chưa được trang bị những phương tiện cần thiết cho việc xét nghiệm an toàn thực phẩm.

Nhập lậu gia cầm qua biên giới vẫn chưa được ngăn chặn
Nhập lậu gia cầm qua biên giới vẫn chưa được ngăn chặn

Nguyên nhân chính là nhập lậu gia cầm đem lại lợi nhuận cao nên các đối tượng nhập lậu tìm mọi cách đưa gia cầm vào sâu nội địa.

Nhập lậu gia cầm qua biên giới vẫn chưa được ngăn chặn

Nhập lậu gia cầm qua biên giới vẫn chưa được ngăn chặn

Nguyên nhân chính là nhập lậu gia cầm đem lại lợi nhuận cao nên các đối tượng nhập lậu tìm mọi cách đưa gia cầm vào sâu nội địa.