Bình Dương nói gì khi chi sai 21,1 tỷ tiền trợ cấp thất nghiệp?

VOV.VN - Hôm nay (24/7), ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, đang tiếp tục thu hồi số tiền hơn 6 tỷ đồng bảo hiểm thất nghiệp đã chi không đúng quy định.

 

Trước đó, Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có kết luận, từ năm 2020 đến tháng 4/2022, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã chi 21,1 tỷ đồng tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thu hồi được 15 tỷ đồng, còn lại 6,1 tỷ đồng.

Cơ quan Thanh tra của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu tiếp tục thu hồi số tiền chi không đúng quy định trong thời gian 45 ngày.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương giải thích, theo quy định, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải khai báo tình trạng việc làm hàng tháng với Trung tâm Dịch vụ việc làm, nếu có việc làm mới thì ngưng hưởng trợ cấp. Thế nhưng, nhiều trường hợp đã có việc làm nhưng không khai báo, vẫn tiếp tục hưởng trợ cấp và tham gia bảo hiểm xã hội. Qua kiểm tra dữ liệu, Bảo hiểm xã hội phát hiện và đã đưa họ ra khỏi danh sách hưởng trợ cấp. Đối với số tiền người lao động hưởng lợi, Sở phải ra quyết định thu hồi.

Để thu hồi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và Trung tâm Dịch vụ việc làm phải phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp nơi người lao động ở và làm việc vận động họ trả lại.

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, việc thu hồi số tiền đã chi không đúng quy định không dễ dàng vì chưa có quy định chế tài, xử lý vi phạm mà chỉ là tác động để người lao động tự nguyện nộp lại. Sở cũng đã có kiến nghị với Trung ương bổ sung thêm các quy định để ngăn chặn việc người lao động cố tình trục lợi bảo hiểm. 

Ông Phạm Văn Tuyên nói: “Tài khoản bảo hiểm xã hội của người lao động cơ quan nhà nước nắm giữ. Trường hợp nào cố tình trục lợi thì mình sẽ có cách, cụ thể, nếu pháp luật cho phép, cơ quan bảo hiểm xã hội có quy định thì họ sẽ sử dụng tài khoản bảo hiểm xã hội của người lao động để bù đắp vào số tiền họ đã hưởng lố, thay vì mình phải đi tìm để thu hồi nên gặp nhiều khó khăn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cà Mau thông tin rõ việc trùng danh sách hỗ trợ Covid-19
Cà Mau thông tin rõ việc trùng danh sách hỗ trợ Covid-19

VOV.VN - Liên quan việc chi hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 bị trùng lặp nhiều tỷ đồng, tại Kỳ họp HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đang diễn ra, ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & xã hội Cà Mau đã làm rõ thông tin này.

Cà Mau thông tin rõ việc trùng danh sách hỗ trợ Covid-19

Cà Mau thông tin rõ việc trùng danh sách hỗ trợ Covid-19

VOV.VN - Liên quan việc chi hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 bị trùng lặp nhiều tỷ đồng, tại Kỳ họp HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đang diễn ra, ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & xã hội Cà Mau đã làm rõ thông tin này.

Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi vì dịch COVID-19
Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi vì dịch COVID-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19.

Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi vì dịch COVID-19

Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi vì dịch COVID-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch COVID-19.

Chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 đã có nhưng tiền đến tay các cháu chưa?
Chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 đã có nhưng tiền đến tay các cháu chưa?

VOV.VN - Tới nay vẫn chưa có số liệu báo cáo chính thức về việc các địa phương đã thống kê đầy đủ số lượng, hoàn cảnh của các cháu nhỏ mồ côi cha mẹ do Covid-19 và đã thực hiện các chính sách hỗ trợ đến tận tay các cháu hay chưa.

Chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 đã có nhưng tiền đến tay các cháu chưa?

Chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 đã có nhưng tiền đến tay các cháu chưa?

VOV.VN - Tới nay vẫn chưa có số liệu báo cáo chính thức về việc các địa phương đã thống kê đầy đủ số lượng, hoàn cảnh của các cháu nhỏ mồ côi cha mẹ do Covid-19 và đã thực hiện các chính sách hỗ trợ đến tận tay các cháu hay chưa.

Đà Nẵng dành 600 tỷ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Đà Nẵng dành 600 tỷ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Sau 2 năm chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, tại thành phố Đà Nẵng có 2.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 690 doanh nghiệp giải thể, khoảng 58.000 người mất việc làm...

Đà Nẵng dành 600 tỷ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Đà Nẵng dành 600 tỷ đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Sau 2 năm chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, tại thành phố Đà Nẵng có 2.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 690 doanh nghiệp giải thể, khoảng 58.000 người mất việc làm...