Trung ương Mặt trận Lào đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt

VOV.VN - Sáng nay (17/8) tại chùa Phật Tích thủ đô Vientiane đã diễn ra cuộc gặp mặt và nói chuyện giữa Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào với Đoàn công tác Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chanpheng Sutthivong; Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào; đại diện các Cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng đông đảo tăng ni phật tử và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật tích thủ đô Viêng Chăn đã thông báo với đoàn công tác về tình hình hoạt động, sinh hoạt của bà con phật tử trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Thượng tọa Thích Minh Quang nhấn mạnh: Phật giáo Việt Nam đã có ở Lào từ lâu và cộng đồng người Việt Nam tại Lào luôn nỗ lực xây dựng nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Lào; Cộng đồng Việt Nam tại Lào luôn hướng về quê hương đất nước góp phần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; đồng thời không ngừng củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chanpheng Sutthivong đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt động tôn giáo, luôn tuân thủ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước Lào; đồng thời đã tích cực tham gia hưởng ứng vào các phong trào, cuộc vận động do Đảng Nhà nước Lào tổ chức, phát động như: Hỗ trợ người dân Lào bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, những người có hoàn khó khăn về kinh tế...

Hiện Cộng đồng người Việt Nam tại Lào có 3 bộ phận chính hợp thành gồm người Việt đã nhập quốc tịch Lào; người Việt làm ăn sinh sống lâu dài được Nhà nước Lào cấp hộ khẩu và chứng minh thư Lào ghi quốc tịch Việt Nam; người Việt Nam sang cư trú tại Lào chưa lâu hoặc sang làm ăn theo thời vụ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu hộ Lào tích cực tìm kiếm tài xế người Việt mất tích vụ lở đất quốc lộ 8
Cứu hộ Lào tích cực tìm kiếm tài xế người Việt mất tích vụ lở đất quốc lộ 8

VOV.VN - Chính quyền địa phương và quân đội Lào đang tiếp tục tìm kiếm một tài xế người Việt mất tích sau vụ sạt lở đất trên tuyến quốc lộ 8, đoạn nằm giữa tỉnh Khammuan và Bolikhamxay ở Trung Lào.

Cứu hộ Lào tích cực tìm kiếm tài xế người Việt mất tích vụ lở đất quốc lộ 8

Cứu hộ Lào tích cực tìm kiếm tài xế người Việt mất tích vụ lở đất quốc lộ 8

VOV.VN - Chính quyền địa phương và quân đội Lào đang tiếp tục tìm kiếm một tài xế người Việt mất tích sau vụ sạt lở đất trên tuyến quốc lộ 8, đoạn nằm giữa tỉnh Khammuan và Bolikhamxay ở Trung Lào.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Oudomxay, Bắc Lào
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Oudomxay, Bắc Lào

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng nay (27/7) Đoàn công tác đặc biệt quân khu 2, Bộ Quốc phòng phối hợp với chính quyền tỉnh Oudomxay và Hội người Việt Nam tại tỉnh Oudomxay tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Liên minh chiến đấu Lào - Việt tỉnh Oudomxay, Bắc Lào.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Oudomxay, Bắc Lào

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Oudomxay, Bắc Lào

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng nay (27/7) Đoàn công tác đặc biệt quân khu 2, Bộ Quốc phòng phối hợp với chính quyền tỉnh Oudomxay và Hội người Việt Nam tại tỉnh Oudomxay tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Liên minh chiến đấu Lào - Việt tỉnh Oudomxay, Bắc Lào.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Lào
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Lào

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào – Việt thuộc bản Keun, huyện Toulakhom và Khu di tích bản Phaxang, huyện Kasi tỉnh Vientiane, Bắc Lào.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Lào

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Lào

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Liên quân chiến đấu Lào – Việt thuộc bản Keun, huyện Toulakhom và Khu di tích bản Phaxang, huyện Kasi tỉnh Vientiane, Bắc Lào.