Việt Nam vẫn duy trì tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích

VOV.VN - Chiến dịch tìm kiếm của Việt Nam và các nước tham gia đến giờ vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu hiệu, vật khả nghi nào

Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm đến nay vẫn chưa có bất kể dấu hiệu nào của chiếc máy bay Malaysia bị mất tích. Chiều tối 12/3, sau khi từ Sở chỉ huy tìm kiếm Phú Quốc về đến Hà Nội, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam có cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV về kế hoạch tìm kiến trong ngày mai (13/3). 

PV: Thưa ông, đến thời điểm này công tác tìm kiếm chiếc máy bay của Malaysia bị mất tích được thực hiện như thế nào và có đạt kết quả gì chưa?

Ông Lại Xuân Thanh

Ông Lại Xuân Thanh:  Hôm nay (12/3), Việt Nam vẫn duy trì hoạt động tìm kiếm theo kế hoạch ban đầu với sự tham gia của 4 tàu bay. Tuy nhiên, do có các thông báo của những người dân đã bổ xung thêm 2 tàu bay Mi 171 của Tổng công ty bay trực thăng cũng như 1 máy bay DHC 6 vào vùng FIR (vùng thông báo bay) của Campuchia ở phía Tây của đảo Thổ Chu.

Như vậy là hôm nay (12/3) Việt Nam vẫn duy trì khối lượng tìm kiếm là 7 tàu bay tìm kiếm, còn lại các tàu biển thì đa số vẫn giữ nguyên vị trí để chờ kết quả bay. Đến bây giờ các tàu bay đã bay về căn cứ và kết quả thì cũng không đạt được kết quả khả quan. Đối với cả chiến dịch tìm kiếm của Việt Nam và các nước tham gia đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu hiệu, vật khả nghi nào giúp cho việc tìm kiếm hoặc định vị vị trí của máy bay bị mất tích.

PV: Trong ngày hôm nay (12/3) chúng ta đã bay mở rộng vung tìm kiếm như thế nào thưa ông?

Ông  Lại Xuân Thanh:  Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục mở rộng về phía Đông và Nam của Cà Mau, sát đến kinh tuyến 107, sát với Campuchia. Ngoài ra, theo thông tin của một số nhân viên làm việc trên giàn khoan ở ngoài khơi, phía Côn Đảo thì cũng đã có 2 tàu bay Mi của Tổng công ty bay trực thăng bay ra đó, cách giàn khoan ở Côn Đảo từ 50-70km để tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả. Ngoài ra, máy bay DHC 6 bay mở rộng hướng từ phía đảo Thổ Chu về phía đảo Parauay của Campuchia, chúng ta cũng đã xin phép Campuchia và cũng đã bay sang vùng FIR của Campuchia để tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả.

PV: Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến nay vẫn chưa có bất kể manh mối gì đáng kể. Vậy công việc ngày mai như thế nào, chúng ta có tiếp tục tìm kiếm nữa không thưa ông?

Ông  Lại Xuân Thanh:  Tối nay chúng tôi sẽ xin chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu cũng như Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, chúng tôi sẽ đề đạt tiếp phương án hoạt cho ngày mai, chắc là chúng ta vẫn sẽ duy trì hạn chế hoạt động tìm kiếm này.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Nếu máy bay rơi ở Malacca, Việt Nam sẽ ngừng tìm kiếm"
"Nếu máy bay rơi ở Malacca, Việt Nam sẽ ngừng tìm kiếm"

VOV.VN -Nếu thông tin tìm ra dấu vết máy bay ở eo biển Malacca là đúng, Việt Nam sẽ ngừng chiến dịch tìm kiếm.

"Nếu máy bay rơi ở Malacca, Việt Nam sẽ ngừng tìm kiếm"

"Nếu máy bay rơi ở Malacca, Việt Nam sẽ ngừng tìm kiếm"

VOV.VN -Nếu thông tin tìm ra dấu vết máy bay ở eo biển Malacca là đúng, Việt Nam sẽ ngừng chiến dịch tìm kiếm.

VN chưa được tin máy bay Malaysia rơi xuống eo biển Malacca
VN chưa được tin máy bay Malaysia rơi xuống eo biển Malacca

VOV.VN- "Nếu tìm được máy bay mất tích, VN sẽ dừng chiến dịch tìm kiếm cứu nạn"-đại diện Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Cục Hàng không VN nói

VN chưa được tin máy bay Malaysia rơi xuống eo biển Malacca

VN chưa được tin máy bay Malaysia rơi xuống eo biển Malacca

VOV.VN- "Nếu tìm được máy bay mất tích, VN sẽ dừng chiến dịch tìm kiếm cứu nạn"-đại diện Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Cục Hàng không VN nói

Mở rộng tìm kiếm máy bay ở khu vực biên giới Lào, Campuchia
Mở rộng tìm kiếm máy bay ở khu vực biên giới Lào, Campuchia

Sáng mai, tiếp tục tổ chức tìm kiếm ở phía Đông đường bay của máy bay MH 370 và khu vực biên giới Lào, Campuchia.

Mở rộng tìm kiếm máy bay ở khu vực biên giới Lào, Campuchia

Mở rộng tìm kiếm máy bay ở khu vực biên giới Lào, Campuchia

Sáng mai, tiếp tục tổ chức tìm kiếm ở phía Đông đường bay của máy bay MH 370 và khu vực biên giới Lào, Campuchia.

Toàn cảnh ngày thứ 5 tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
Toàn cảnh ngày thứ 5 tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN- Hôm nay Việt Nam đã huy động 9 máy bay cùng 8 tàu cứu hộ của cảnh sát biển và hải quân tìm kiếm máy bay mất tích...

Toàn cảnh ngày thứ 5 tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

Toàn cảnh ngày thứ 5 tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN- Hôm nay Việt Nam đã huy động 9 máy bay cùng 8 tàu cứu hộ của cảnh sát biển và hải quân tìm kiếm máy bay mất tích...

Hôm nay, trực thăng ở Cà Mau không tìm kiếm máy bay mất tích
Hôm nay, trực thăng ở Cà Mau không tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Ngày mai (13/3), dự kiến sẽ có hai trực thăng thực hiện tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ máy bay mất tích của Malaysia

Hôm nay, trực thăng ở Cà Mau không tìm kiếm máy bay mất tích

Hôm nay, trực thăng ở Cà Mau không tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Ngày mai (13/3), dự kiến sẽ có hai trực thăng thực hiện tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ máy bay mất tích của Malaysia

"Đợt tìm kiếm máy bay mất tích có qui mô lớn nhất"
"Đợt tìm kiếm máy bay mất tích có qui mô lớn nhất"

VOV.VN - Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh phòng không không quân Việt Nam đã khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi ngày 11/3.

"Đợt tìm kiếm máy bay mất tích có qui mô lớn nhất"

"Đợt tìm kiếm máy bay mất tích có qui mô lớn nhất"

VOV.VN - Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh phòng không không quân Việt Nam đã khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi ngày 11/3.