Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc đột ngột qua đời

VOV.VN - Đại sứ Myanmar U Myo Thant Pe qua đời hôm 7/8 tại thành phố Côn Minh theo truyền thông nhà nước Myanmar và các nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh.

Cáo phó được Bộ Ngoại giao Myanmar đăng tải trên tờ báo nhà nước ngày 8/8 cho biết Đại sứ U Myo Thant Pe đã qua đời nhưng không nêu cụ thể nguyên nhân tử vong.

Các nhà ngoại giao tại Bắc Kinh và các thông tin bằng tiếng Trung Quốc của truyền thông Myanmar cho rằng nguyên nhân tử vong nhiều khả năng là một cơn đau tim.

Lần xuất hiện gần đây nhất của Đại sứ U Myo Thant Pe là tại cuộc gặp ngày 6/8 với một quan chức địa phương ở tỉnh Vân Nam, giáp biên giới Myanmar.

Đại sứ quán Myanmar tại Trung Quốc chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin trên.

Ông U Myo Thant Pe được bổ nhiệm làm Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc năm 2019 và vẫn đảm nhiệm vị trí này sau khi quân đội Myanmar kiểm soát quyền lực trong chính biến hồi tháng 2/2021./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc muốn cùng ASEAN thúc đẩy hòa giải chính trị ở Myanmar
Trung Quốc muốn cùng ASEAN thúc đẩy hòa giải chính trị ở Myanmar

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm các nước Đông Nam Á, hôm 3/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có các cuộc gặp với người đồng cấp Myanmar và Campuchia, trao đổi về tình hình nước này hiện nay.

Trung Quốc muốn cùng ASEAN thúc đẩy hòa giải chính trị ở Myanmar

Trung Quốc muốn cùng ASEAN thúc đẩy hòa giải chính trị ở Myanmar

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm các nước Đông Nam Á, hôm 3/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có các cuộc gặp với người đồng cấp Myanmar và Campuchia, trao đổi về tình hình nước này hiện nay.

Trung Quốc, Myanmar hợp tác sản xuất vaccine Covid-19
Trung Quốc, Myanmar hợp tác sản xuất vaccine Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc và Myanmar hôm qua (22/12) đã ký kết thỏa thuận hợp tác đóng gói sản xuất vaccine Covid-19 tại Myanmar.

Trung Quốc, Myanmar hợp tác sản xuất vaccine Covid-19

Trung Quốc, Myanmar hợp tác sản xuất vaccine Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc và Myanmar hôm qua (22/12) đã ký kết thỏa thuận hợp tác đóng gói sản xuất vaccine Covid-19 tại Myanmar.

Lãnh đạo quân sự Myanmar không được mời dự thượng đỉnh ASEAN–Trung Quốc
Lãnh đạo quân sự Myanmar không được mời dự thượng đỉnh ASEAN–Trung Quốc

VOV.VN - Tờ Irrawaddi của Myanmar ngày 20/11 đưa tin, nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar tiếp tục không được mời tham dự một hội nghị quan trọng khác của ASEAN đó là thượng đỉnh của khối với Trung Quốc.

Lãnh đạo quân sự Myanmar không được mời dự thượng đỉnh ASEAN–Trung Quốc

Lãnh đạo quân sự Myanmar không được mời dự thượng đỉnh ASEAN–Trung Quốc

VOV.VN - Tờ Irrawaddi của Myanmar ngày 20/11 đưa tin, nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar tiếp tục không được mời tham dự một hội nghị quan trọng khác của ASEAN đó là thượng đỉnh của khối với Trung Quốc.