Khởi tố lái xe vi phạm nồng độ cồn giả danh nhà báo của VTV

VOV.VN - Khi đến giải quyết vi phạm về nồng độ cồn tại Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Quang Hưng xuất trình 3 thẻ, gồm: 2 “Thẻ nhà báo phóng viên" với chức vụ Phó quyền Trưởng Ban Thời sự - Ban An toàn giao thông của Đài Truyền hình Việt Nam; 1 “Thẻ nhà báo” với chức vụ Phó quyền Trưởng Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Cả 3 thẻ sau đó được xác minh đều là giả.

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hưng (SN 1975, trú tại số 6, ngõ 164/27, phố Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Khoản 1, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 20/9, Tổ công tác liên ngành của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổ công tác của Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an TP. Thái Nguyên đã dừng, kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 30E - 317.43 do Nguyễn Quang Hưng điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện lái xe Nguyễn Quang Hưng có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,497mg/L. 

Trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ phương tiện, Nguyễn Quang Hưng tự khai nghề nghiệp là nhà báo.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 28/9, ông Nguyễn Quang Hưng đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên để giải quyết vi phạm nồng độ cồn. 

Tại đây, khi làm việc với anh Nguyễn Nam Hưng, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Điều tra giải quyết tai nạn, xử lý vi phạm-Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, Hưng đã đưa ra 3 thẻ nhà báo, gồm: 1 “thẻ nhà báo phóng viên" số 200975, ghi tên Nguyễn Quang Hưng - Phó quyền trưởng Ban Thời sự - Ban An toàn Giao thông của Đài Truyền hình Việt Nam; 1 “thẻ nhà báo phóng viên" số B17-1511-2715, ghi tên Nguyễn Quang Hưng - Phó quyền trưởng Ban Thời sự - Ban An toàn Giao thông của Đài Truyền hình Việt Nam; 1 “thẻ nhà báo” số PT00954, ghi tên Nguyễn Quang Hưng - Phó trưởng Ban Thời sự do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Nghi ngờ thẻ trên là giả, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên xác minh tại Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông). Kết quả, những thẻ nhà báo, phóng viên thu giữ của Nguyễn Quang Hưng nêu trên đều không phải do các cơ quan liên quan cấp; bản thân Hưng không phải là cán bộ, nhân viên hay cộng tác viên của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Hưng khai nhận mục đích xuất trình những tài liệu trên là để được lực lượng CSGT bỏ qua lỗi vi phạm hoặc giảm nhẹ mức phạt. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Nguyên đang hoàn thiện hồ sơ và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, Nguyễn Quang Hưng từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và làm nhục người khác; 1 tiền sự về tội cưỡng đoạt tài sản.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng không chấp hành thổi nồng độ cồn, lăng mạ CSGT
Khởi tố đối tượng không chấp hành thổi nồng độ cồn, lăng mạ CSGT

VOV.VN - Phạm Trung Dũng không chấp hành thổi nồng độ cồn; ngược lại, có hành vi xúc phạm, lăng mạ, chống đối người thi hành công vụ.

Khởi tố đối tượng không chấp hành thổi nồng độ cồn, lăng mạ CSGT

Khởi tố đối tượng không chấp hành thổi nồng độ cồn, lăng mạ CSGT

VOV.VN - Phạm Trung Dũng không chấp hành thổi nồng độ cồn; ngược lại, có hành vi xúc phạm, lăng mạ, chống đối người thi hành công vụ.

CSGT có được truy đuổi tài xế có nồng độ cồn?
CSGT có được truy đuổi tài xế có nồng độ cồn?

VOV.VN - Theo luật sư, trường hợp người bị áp giải có hành vi chống đối hoặc bỏ chạy, thì có quyền bắt giữ, nếu không bắt giữ được ngay thì cần kịp thời báo cáo cho thủ trưởng đơn vị và liên hệ với chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ việc để có phương án truy tìm người vi phạm bỏ trốn.

CSGT có được truy đuổi tài xế có nồng độ cồn?

CSGT có được truy đuổi tài xế có nồng độ cồn?

VOV.VN - Theo luật sư, trường hợp người bị áp giải có hành vi chống đối hoặc bỏ chạy, thì có quyền bắt giữ, nếu không bắt giữ được ngay thì cần kịp thời báo cáo cho thủ trưởng đơn vị và liên hệ với chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ việc để có phương án truy tìm người vi phạm bỏ trốn.

Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện đối tượng mạo danh công an
Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện đối tượng mạo danh công an

VOV.VN - Không chỉ mua biển tên và thẻ qua mạng xã hội để mạo danh công an, Thành đặt thêm biển tên, con dấu để tự làm giả thẻ Học viện Cảnh sát nhân dân rồi bán cho người khác. 

Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện đối tượng mạo danh công an

Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện đối tượng mạo danh công an

VOV.VN - Không chỉ mua biển tên và thẻ qua mạng xã hội để mạo danh công an, Thành đặt thêm biển tên, con dấu để tự làm giả thẻ Học viện Cảnh sát nhân dân rồi bán cho người khác.