Vụ bạo hành trẻ em:"Cơ quan Chính phủ phải vào cuộc sâu hơn"

VOV.VN -VOV phỏng vấn bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

Vụ việc cô giáo, bảo mẫu ở thành phố Hồ Chí Minh đánh đập, hành hạ trẻ em tiếp tục bị xã hội lên án, cơ quan chức năng có ý kiến. Phóng viên VOV phỏng vấn bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội về vấn đề này.

PV: Bà có ý kiến gì khi xem những hình ảnh về việc bảo mẫu đánh đập, hành hạ trẻ em tại trường mầm non ở TP HCM mới đây?

Bà Ngô Thị Minh: Các bảo mẫu hành xử như thế thì xã hội bức xúc, bản thân tôi cũng bức xúc. Các vụ bạo lực xâm hại trẻ em, đặc biệt các bảo mẫu hành hạ, hành xử với trẻ em xảy ra rất thương tâm và có thể nói không còn nhân tính của con người có tình yêu thương với trẻ nữa ở một nhóm trẻ gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác nữa. Tình trạng này là do phóng viên- những người làm công tác tuyên truyền tìm mọi cách để phát hiện được, còn các trường hợp khác không phát hiện được thì sao và ai thay cho tiếng nói khi trẻ vắng bố vắng mẹ bị hành xử như vậy.

Bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội


Chúng tôi thấy đây là việc mà cơ quan Chính phủ phải vào cuộc sâu hơn, phải quan tâm rõ hơn. Tôi đã có ý kiến trao đổi với ngành thương binh, xã hội và ngành cũng đã có văn bản để gửi về cho thành phố Hồ Chí Minh. Theo tôi, tới đây phải làm mạnh mẽ hơn và phải rà soát tất cả cơ sở chưa có cấp phép, kể cả cấp phép rồi để xem các bảo mẫu chăm sóc trẻ có trình độ hay không, có được giáo dục hay không và có đủ chức năng đạo đức nghề nghiệp để làm bảo mẫu ở các khu chế xuất, công nghiệp, khu chế xuất...

PV: Vậy việc giám sát thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em được Ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội triển khai như thế nào trong thời gian qua, thưa bà?.

Bà Ngô Thị Minh: Tôi trực tiếp phản biện các chính sách của Chính phủ về lĩnh vực trẻ em. Ủy ban đã tiến hành giám sát về thực hiện chính sách và pháp luật trong công tác phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em và cũng đã có nhiều khuyến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành. Chúng tôi đã đi giám sát và kiến nghị với Chính phủ để đưa ra các giải pháp để khắc phục tình trạng trẻ em bị bạo lực, trong đó có nhóm trẻ gia đình.

Khi giám sát tại Đồng Nai và nhiều nơi, chúng tôi đã nói rằng quản lý các bảo mẫu trong nhóm trẻ gia đình để giúp công nhân lao động yên tâm công tác. Đến nay, sự chuyển biến cũng đã có, nhưng vẫn còn khoảng cách rất xa so với thực tiễn. Vì thế cần có biện pháp để xem lại việc cấp phép cho các nhóm trẻ gia đình, chính sách để đảm bảo công bằng trong thụ hưởng ngân sách nhà nước cho trẻ nhỏ nói riêng và tầng lớp lao động khác theo Nghị quyết 05 của Chính phủ từ năm 2005...

Chúng ta phải có một chính sách tốt hơn đối với người làm công tác bảo mẫu để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ nhỏ, đặc biệt là nhóm trẻ dưới 12 tháng tuổi. Trong luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em đã có quy định rất rõ, nhưng về phía ngành giáo dục hiện nay cũng chưa có sự phối hợp với địa phương để tổ chức tốt với việc chăm sóc trẻ nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đặc biệt dưới 12 tháng tuổi để các gia đình phụ huynh có thể yên tâm đi làm rồi các cán bộ, công chức đang trong tuổi nuôi con nhỏ yên tâm đi làm.

PV: Bà vừa nhắc đến việc hầu hết các vụ bạo hành trẻ em do người dân phát hiện, báo chí lên tiếng rồi chính quyền địa phương mới biết, vậy theo bà đâu là nguyên nhân?.

Bà Ngô Thị Minh:  Thực ra, tôi đã nói rất nhiều lần, công tác quản lý ở địa phương phải có sự phối hợp tốt hơn với các bộ, sở, ngành ở từng cấp. Trong đó, là cán bộ làm công tác trẻ em ở xã, phường đặc biệt là cộng tác viên về công tác trẻ em. Từ khi giải thể Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em đến nay, chúng ta phải quan tâm cộng tác viên thỏa đáng hơn. Bởi khi giải thể, chúng ta có 162.000 cộng tác viên thôn, bản nhưng đến nay ngành lao động thương binh và xã hội đã tìm cách khôi phục, nhưng cũng chỉ được chưa tới con số lẻ. Tức là chưa nổi 62.000 cộng tác viên và chính sách đối với cộng tác viên và sự bố trí, quan tâm đến cán bộ làm công tác trẻ em, cánh tay nối dài từ huyện đến xã, phường, thôn bản vẫn còn khoảng cách rất xa so với thực tiễn.

Nhà trẻ Phương Anh nơi diễn ra cảnh bạo hành trẻ em đã đóng cửa (ảnh: VNE)


Chúng tôi chỉ mong có 1 cán bộ chuyên trách để làm công tác trẻ em tuyến huyện, nhưng đến giờ số huyện có cán bộ chuyên trách còn ở mức độ. Vì vậy, chúng tôi mong rằng, công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm và cũng có nhiều chủ trương, luật pháp có chỉ thị cụ thể nhưng vấn đề thực hiện như thế nào, vai trò của chính quyền địa phương với bộ, ngành như thế nào thì cần có trách nhiệm cao hơn nữa và phải quy trách nhiệm khi mà để xảy ra tình trạng bạo lực xâm hại trẻ em nói chung, đặc biệt ở nhóm trẻ gia đình nói riêng.

PV: Thưa bà, trong điều kiện cơ sở hạ tầng trường lớp dành cho mầm non còn thiếu và chưa thể giải quyết ngay trong một sớm một chiều, vậy theo bà chúng ta phải gỡ khó khăn này như thế nào?.

Bà Ngô Thị Minh:  Cơ sở vật chất hiện nay chưa đáp ứng được và chúng ta thực hiện xã hội hóa đang là vấn đề. Cho nên, tôi vẫn muốn nói đến Nghị quyết 05, nếu có đối thoại, tôi sẵn sàng đối thoại với cán bộ làm công tác chính sách để làm thế nào công bằng trong thụ hưởng ngân sách. Trong đó, có quan tâm bố trí cán bộ làm công tác trẻ em thì phải tháo gỡ từ bộ, ngành chức năng Trung ương.

Chúng ta quan tâm đến trẻ em dưới 1 tuổi thì từ khi các em ra đời, chúng ta phải có chính sách đó luôn cho các em. Như vậy, trường công chỉ dành cho những đối tượng trẻ em nghèo, gia đình khó khăn không có điều kiện đi vào những trường tư chất lượng cao hoặc cơ sở mầm non chất lượng cao.

PV: Cảm ơn bà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giam 2 tháng bảo mẫu hành hạ bé 3 tuổi
Tạm giam 2 tháng bảo mẫu hành hạ bé 3 tuổi

Sau vài ngày bị bắt tạm giữ để điều tra về hành vi hành hạ cháu Ngân, chiều 26/11, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bà Trần Thị Phụng về hành vi "hành hạ người khác".

Tạm giam 2 tháng bảo mẫu hành hạ bé 3 tuổi

Tạm giam 2 tháng bảo mẫu hành hạ bé 3 tuổi

Sau vài ngày bị bắt tạm giữ để điều tra về hành vi hành hạ cháu Ngân, chiều 26/11, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bà Trần Thị Phụng về hành vi "hành hạ người khác".

Bảo mẫu tắc trách có thể bị khởi tố
Bảo mẫu tắc trách có thể bị khởi tố

Khi bảo mẫu mở cửa hông nhà trọ không để ý nên một số cháu nhỏ chạy ra ngoài chơi khiến bé trai 5 tuổi rơi xuống hồ nước chết đuối

Bảo mẫu tắc trách có thể bị khởi tố

Bảo mẫu tắc trách có thể bị khởi tố

Khi bảo mẫu mở cửa hông nhà trọ không để ý nên một số cháu nhỏ chạy ra ngoài chơi khiến bé trai 5 tuổi rơi xuống hồ nước chết đuối

Bảo mẫu cho trẻ ăn “tát” bị buộc thôi việc
Bảo mẫu cho trẻ ăn “tát” bị buộc thôi việc

Sau khi bị bảo mẫu Võ Thị Kim Phượng tát, bé Nguyễn Lưu Thuận Thiên đã sốt cao, ói và liên tục hoảng sợ.

Bảo mẫu cho trẻ ăn “tát” bị buộc thôi việc

Bảo mẫu cho trẻ ăn “tát” bị buộc thôi việc

Sau khi bị bảo mẫu Võ Thị Kim Phượng tát, bé Nguyễn Lưu Thuận Thiên đã sốt cao, ói và liên tục hoảng sợ.

Sharon Stone bị tố hành hạ bảo mẫu người Philippines
Sharon Stone bị tố hành hạ bảo mẫu người Philippines

Bảo mẫu người Philippines kiện chủ cũ của cô là nữ diễn viên nổi tiếng Sharon Stone vì các tội hành hạ, bôi nhọ và phân biệt chủng tộc.

Sharon Stone bị tố hành hạ bảo mẫu người Philippines

Sharon Stone bị tố hành hạ bảo mẫu người Philippines

Bảo mẫu người Philippines kiện chủ cũ của cô là nữ diễn viên nổi tiếng Sharon Stone vì các tội hành hạ, bôi nhọ và phân biệt chủng tộc.

Bảo mẫu đánh đập bé 18 tháng tuổi đến chết
Bảo mẫu đánh đập bé 18 tháng tuổi đến chết

Khi cháu bé 18 tháng tuổi khóc, bảo mẫu đã ra tay đánh đập tàn nhẫn, dẫn đến cái chết thương tâm của cháu...

Bảo mẫu đánh đập bé 18 tháng tuổi đến chết

Bảo mẫu đánh đập bé 18 tháng tuổi đến chết

Khi cháu bé 18 tháng tuổi khóc, bảo mẫu đã ra tay đánh đập tàn nhẫn, dẫn đến cái chết thương tâm của cháu...

Ngày 7/1, bảo mẫu tắm bạo hành hầu tòa
Ngày 7/1, bảo mẫu tắm bạo hành hầu tòa

Phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động bảo mẫu Trần Thị Phụng với hành vi tắm bạo hành đối với bé Hồ Thị Thúy Ngân, 3 tuổi sẽ diễn ra tại UBND xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Ngày 7/1, bảo mẫu tắm bạo hành hầu tòa

Ngày 7/1, bảo mẫu tắm bạo hành hầu tòa

Phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động bảo mẫu Trần Thị Phụng với hành vi tắm bạo hành đối với bé Hồ Thị Thúy Ngân, 3 tuổi sẽ diễn ra tại UBND xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Bảo mẫu tắc trách khiến 1 cháu bé rơi xuống hồ chết đuối
Bảo mẫu tắc trách khiến 1 cháu bé rơi xuống hồ chết đuối

Sau khi bảo mẫu mở cửa hông nhà trọ, một số cháu bé đã ra ngoài chơi, trong đó có một bé trai 5 tuổi rơi xuống hồ chết đuối.

Bảo mẫu tắc trách khiến 1 cháu bé rơi xuống hồ chết đuối

Bảo mẫu tắc trách khiến 1 cháu bé rơi xuống hồ chết đuối

Sau khi bảo mẫu mở cửa hông nhà trọ, một số cháu bé đã ra ngoài chơi, trong đó có một bé trai 5 tuổi rơi xuống hồ chết đuối.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em lên tiếng về vụ bạo hành trẻ mầm non
Hội Bảo vệ Quyền trẻ em lên tiếng về vụ bạo hành trẻ mầm non

VOV.VN-“Không thể giải quyết nương nhẹ, phải xử lý nghiêm cả những người đã gây ra hành vi tàn ác và những người liên đới trách nhiệm”

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em lên tiếng về vụ bạo hành trẻ mầm non

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em lên tiếng về vụ bạo hành trẻ mầm non

VOV.VN-“Không thể giải quyết nương nhẹ, phải xử lý nghiêm cả những người đã gây ra hành vi tàn ác và những người liên đới trách nhiệm”

Hôm nay (7/1), xét xử lưu động bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Bình Dương
Hôm nay (7/1), xét xử lưu động bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Bình Dương

Gia đình bé Ngân yêu cầu bảo mẫu Phụng bồi thường thiệt hại về tinh thần 5 triệu đồng

Hôm nay (7/1), xét xử lưu động bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Bình Dương

Hôm nay (7/1), xét xử lưu động bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Bình Dương

Gia đình bé Ngân yêu cầu bảo mẫu Phụng bồi thường thiệt hại về tinh thần 5 triệu đồng

Tàn nhẫn, bảo mẫu chăm sóc trẻ bằng cách cho “ăn” tát
Tàn nhẫn, bảo mẫu chăm sóc trẻ bằng cách cho “ăn” tát

Thấy đứa bé 2 tuổi khóc, bảo mẫu tức tối cho đứa trẻ “ăn” bạt tai khiến má bị bầm tím.

Tàn nhẫn, bảo mẫu chăm sóc trẻ bằng cách cho “ăn” tát

Tàn nhẫn, bảo mẫu chăm sóc trẻ bằng cách cho “ăn” tát

Thấy đứa bé 2 tuổi khóc, bảo mẫu tức tối cho đứa trẻ “ăn” bạt tai khiến má bị bầm tím.

Brad - Angelina thuê 12 bảo mẫu trông 6 con
Brad - Angelina thuê 12 bảo mẫu trông 6 con

(VOV) - Brad Pitt và Angelina Jolie đã chi tiền thuê 12 bảo mẫu để trông nôm 6 đứa con của họ trong kỳ nghỉ ở Giáng Sinh.

Brad - Angelina thuê 12 bảo mẫu trông 6 con

Brad - Angelina thuê 12 bảo mẫu trông 6 con

(VOV) - Brad Pitt và Angelina Jolie đã chi tiền thuê 12 bảo mẫu để trông nôm 6 đứa con của họ trong kỳ nghỉ ở Giáng Sinh.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ có con bị bảo mẫu đánh chết
Nỗi đau tột cùng của người mẹ có con bị bảo mẫu đánh chết

VOV.VN - Khi hay tin con trai 18 tháng tuổi bị đánh chết, người mẹ trẻ đã gào khóc trong đau đớn rồi ngất lịm.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ có con bị bảo mẫu đánh chết

Nỗi đau tột cùng của người mẹ có con bị bảo mẫu đánh chết

VOV.VN - Khi hay tin con trai 18 tháng tuổi bị đánh chết, người mẹ trẻ đã gào khóc trong đau đớn rồi ngất lịm.

Bảo mẫu hành hạ trẻ có trình độ đại học
Bảo mẫu hành hạ trẻ có trình độ đại học

VOV.VN -Bà Phương – chủ cơ sở mầm non tư thục Phương Anh có trình độ đại học, chuyên ngành giáo dục mầm non.

Bảo mẫu hành hạ trẻ có trình độ đại học

Bảo mẫu hành hạ trẻ có trình độ đại học

VOV.VN -Bà Phương – chủ cơ sở mầm non tư thục Phương Anh có trình độ đại học, chuyên ngành giáo dục mầm non.

Hai bảo mẫu hành hạ trẻ: "Chỉ hăm dọa để trẻ tốt hơn"?
Hai bảo mẫu hành hạ trẻ: "Chỉ hăm dọa để trẻ tốt hơn"?

VOV.VN - Cả hai đều nói rằng họ không biết như vậy là phạm tội, họ chỉ hăm dọa để cho trẻ tốt hơn.

Hai bảo mẫu hành hạ trẻ: "Chỉ hăm dọa để trẻ tốt hơn"?

Hai bảo mẫu hành hạ trẻ: "Chỉ hăm dọa để trẻ tốt hơn"?

VOV.VN - Cả hai đều nói rằng họ không biết như vậy là phạm tội, họ chỉ hăm dọa để cho trẻ tốt hơn.

Xử lưu động công khai bảo mẫu đánh đập trẻ để răn đe
Xử lưu động công khai bảo mẫu đánh đập trẻ để răn đe

VOV.VN -Vụ án này sẽ xét xử lưu động, công khai để răn đe, giáo dục những đối tượng xem thường pháp luật.

Xử lưu động công khai bảo mẫu đánh đập trẻ để răn đe

Xử lưu động công khai bảo mẫu đánh đập trẻ để răn đe

VOV.VN -Vụ án này sẽ xét xử lưu động, công khai để răn đe, giáo dục những đối tượng xem thường pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam bảo mẫu hành hạ trẻ ở Bình Dương
Khởi tố, bắt tạm giam bảo mẫu hành hạ trẻ ở Bình Dương

Bảo mẫu này còn bị điều tra về hành vi ngược đãi trẻ em trong quá trình giữ trẻ chui.

Khởi tố, bắt tạm giam bảo mẫu hành hạ trẻ ở Bình Dương

Khởi tố, bắt tạm giam bảo mẫu hành hạ trẻ ở Bình Dương

Bảo mẫu này còn bị điều tra về hành vi ngược đãi trẻ em trong quá trình giữ trẻ chui.

Bảo mẫu nhốt học sinh trong thang máy lĩnh 4 năm tù
Bảo mẫu nhốt học sinh trong thang máy lĩnh 4 năm tù

Chỉ vì đứa trẻ không chịu ăn, bảo mẫu đã đẩy cháu vào thang máy rồi ấn nút cho thang chạy xuống dưới tầng trệt. Cháu bé bị xây xước mặt mũi, nhiều vết thương đỏ tấy

Bảo mẫu nhốt học sinh trong thang máy lĩnh 4 năm tù

Bảo mẫu nhốt học sinh trong thang máy lĩnh 4 năm tù

Chỉ vì đứa trẻ không chịu ăn, bảo mẫu đã đẩy cháu vào thang máy rồi ấn nút cho thang chạy xuống dưới tầng trệt. Cháu bé bị xây xước mặt mũi, nhiều vết thương đỏ tấy

Bé 18 tháng bị bảo mẫu đánh chết: Dư luận bức xúc
Bé 18 tháng bị bảo mẫu đánh chết: Dư luận bức xúc

VOV.VN - Thông tin bé trai Đỗ Nhất Long bị người trông trẻ bạo hành đến chết vào ngày 16/11 đang gây bức xúc dư luận...

Bé 18 tháng bị bảo mẫu đánh chết: Dư luận bức xúc

Bé 18 tháng bị bảo mẫu đánh chết: Dư luận bức xúc

VOV.VN - Thông tin bé trai Đỗ Nhất Long bị người trông trẻ bạo hành đến chết vào ngày 16/11 đang gây bức xúc dư luận...

Khởi tố, bắt tạm giam chủ trường và bảo mẫu hành hạ trẻ em
Khởi tố, bắt tạm giam chủ trường và bảo mẫu hành hạ trẻ em

VOV.VN - Gia đình của các trẻ em bị hành hạ đã yêu cầu pháp luật xử lý nghiêm hành vi của Phương và Lý.

Khởi tố, bắt tạm giam chủ trường và bảo mẫu hành hạ trẻ em

Khởi tố, bắt tạm giam chủ trường và bảo mẫu hành hạ trẻ em

VOV.VN - Gia đình của các trẻ em bị hành hạ đã yêu cầu pháp luật xử lý nghiêm hành vi của Phương và Lý.