Vu Lan chùa Phúc Khánh: Không còn cảnh biển người ngồi tràn lòng đường

VOV.VN- Tối 13/8 (tức 13/7 âm lịch), Đại lễ Vu Lan 2019 tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) diễn ra trang nghiêm, không còn cảnh "biển người" ngồi tràn lòng đường

Việc hàng nghìn người ngồi tràn lòng đường trong dịp lễ cầu an đầu năm hay dịp lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) vốn được báo chí nhắc đến rất nhiều trong những năm gần đây.
Tuy nhiên năm nay, chùa Phúc Khánh đã thực hiện tốt thông tư 223/TT-HĐTS, tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu 2019 trang nghiêm và ý nghĩa, không còn cảnh người đi lễ ngồi tràn kín một đoạn đường dài hay đứng trên cầu vái vọng làm ảnh hưởng đến không gian công cộng.
Đại đức Minh Đức (chùa Phúc Khánh) cho biết, để phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử và nhân dân, năm nay nhà chùa tổ chức Đại lễ Vu Lan vào 2 buổi là tối ngày 13 và 14/7 âm lịch, do đó, không còn cảnh người dân ngồi tràn lòng đường như trước. Nhà chùa cũng tuyên truyền, vận động nhân dân không đem vàng mã tới chùa và phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực chùa.
Trước khi khóa lễ bắt đầu vào lúc 19h, hàng nghìn người dân đã ngồi kín Tam bảo và sân chùa, ổn định trật tự, đọc kinh Vu Lan. 
Cổng chùa cũng không còn lối đi.
Những người đến muộn ngồi tại sân phía ngoài cổng chùa theo dõi khóa lễ.
Các chiến sĩ công an phường Ngã Tư Sở làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh xung quanh khu vực chùa cho biết, do lượng người về dự lễ Vu Lan năm nay được chia đều cho 2 ngày nên công tác giữ gìn an ninh trật tự cũng đỡ vất vả hơn những năm trước.
Sau khóa lễ, người dân tham gia thả hoa đăng...
...Những ngọn hoa đăng mang theo ước nguyện và lòng thành kính gửi đến những người đã khuất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Xúc động Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2019 tại chùa Yên Tử
Ảnh: Xúc động Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2019 tại chùa Yên Tử

VOV.VN - Ngày 4/8, tại Cung Trúc Lâm Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí, Quảng Ninh, Đại lễ Vu lan báo hiếu 2019 đã được tổ chức trang nghiêm, xúc động

Ảnh: Xúc động Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2019 tại chùa Yên Tử

Ảnh: Xúc động Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2019 tại chùa Yên Tử

VOV.VN - Ngày 4/8, tại Cung Trúc Lâm Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí, Quảng Ninh, Đại lễ Vu lan báo hiếu 2019 đã được tổ chức trang nghiêm, xúc động

Quan điểm kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch là hoàn toàn sai lầm
Quan điểm kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch là hoàn toàn sai lầm

VOV.VN - Thượng tọa Thích Đạo Hiển- Phó Viện trưởng Học viện PGVN chia sẻ quan điểm về việc kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch và cúng lễ Vu Lan thế nào là đúng cách

Quan điểm kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch là hoàn toàn sai lầm

Quan điểm kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch là hoàn toàn sai lầm

VOV.VN - Thượng tọa Thích Đạo Hiển- Phó Viện trưởng Học viện PGVN chia sẻ quan điểm về việc kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch và cúng lễ Vu Lan thế nào là đúng cách

Tăng ni sinh học viện Phật giáo hào hứng hiến máu và đăng ký hiến tạng
Tăng ni sinh học viện Phật giáo hào hứng hiến máu và đăng ký hiến tạng

VOV.VN - Sáng 4/8/2019, tại Học viện PGVN (Sóc Sơn, Hà Nội) đã diễn ra ngày hội hiến máu và đăng ký hiến mô tạng với sự tham gia của hơn 500 tăng ni và Phật tử

Tăng ni sinh học viện Phật giáo hào hứng hiến máu và đăng ký hiến tạng

Tăng ni sinh học viện Phật giáo hào hứng hiến máu và đăng ký hiến tạng

VOV.VN - Sáng 4/8/2019, tại Học viện PGVN (Sóc Sơn, Hà Nội) đã diễn ra ngày hội hiến máu và đăng ký hiến mô tạng với sự tham gia của hơn 500 tăng ni và Phật tử

Thượng tọa Thích Đạo Hiển giải thích vì sao nhiều người đến chùa lễ Vu Lan
Thượng tọa Thích Đạo Hiển giải thích vì sao nhiều người đến chùa lễ Vu Lan

VOV.VN - Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những lễ rất quan trọng của đạo Phật, đề cao tinh thần báo ân, hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ, tổ tiên

Thượng tọa Thích Đạo Hiển giải thích vì sao nhiều người đến chùa lễ Vu Lan

Thượng tọa Thích Đạo Hiển giải thích vì sao nhiều người đến chùa lễ Vu Lan

VOV.VN - Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những lễ rất quan trọng của đạo Phật, đề cao tinh thần báo ân, hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ, tổ tiên