Vụ xe tông 7 người chết: Chủ quán mì tử vong

Sau nhiều ngày được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, bà Trần Thị Nga (45 tuổi) đã không thể qua khỏi.

Trước đó, nạn nhân Trần Thị Nga (chủ quán mì) nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì vỡ bàng quang, chấn thương nặng ở vùng đầu.

Ngày 25/7, Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Trần Xuân Đông (35 tuổi, ngụ huyện Núi Thành) về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Ngày 23/7, ông Vũ Ngọc Tường, trưởng thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam, cho biết, 7 người bị thiệt mạng do xe tông tại quán mì bà Trần Thị Nga (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) hôm 21/7 là bà con ruột thịt của bà Nguyễn Thị Đào (trú xã Tam Quang).

Họ bị tai nạn khi từ Đắk Lắk về nhà bà Đào dự đám cưới con trai bà (tổ chức ngày 22/7)./.

Tin bài liên quan:

  • Vụ tông xe chết 7 người: Nỗi đau xóm nghèo trong ngày đại tang
  • Lời khai của lái xe đâm 7 người chết
  • Tông xe kinh hoàng làm 7 người chết: Ngày cưới thành ngày đại tang
  • Vụ tông xe kinh hoàng làm 7 người chết qua lời nhân chứng
  • Lái xe ngủ gật, tông xe vào quán làm chết 7 người ra trình báo
  • Tài xế ngủ gật tông chết 7 người, 3 người bị thương
  • Xe tải chở bia lật nhào trên đường
  • Người dân đuổi chặn xe tải cán chết người rồi bỏ chạy   
  • Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên