Bộ trưởng Israel tuyên bố Hamas chỉ có 2 lựa chọn

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 1/11 tuyên bố, phong trào Hamas chỉ có hai lựa chọn, “hoặc là đầu hàng, hoặc là chết”.

Phát biểu với báo chí, ông Yoav Gallant nói rằng: "Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đang trên đà đánh bại Hamas". 

Ông Yoav Gallant cũng khẳng định quyết tâm của Israel nhằm giành chiến thắng trước Hamas: “Chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng. Đối phương chỉ có hai lựa chọn: Hoặc chết, hoặc đầu hàng vô điều kiện, không có lựa chọn thứ ba. Mặt trận của cuộc xung đột ngày càng rộng lớn hơn. Chúng tôi đang tấn công vào Dải Gaza, song song với việc phòng thủ ở phía Bắc và chuẩn bị sẵn sàng ở các mặt trận bổ sung”.

“Chúng tôi đang đi đầu trong thế giới tự do chống lại một thế giới đen tối và mọi tội ác. Chúng tôi cần phải chiến thắng”.

Ông Yoav Gallant cũng đưa ra thông tin về thiệt hại dân sự ở Gaza trong bối cảnh giao tranh diễn ra ác liệt, đồng thời cho biết: "Chiến tranh luôn phải trả bằng cái giá đắt. Tôi xin chia sẻ nỗi đau buồn với những gia đình đã mất người thân trong trận chiến cam go ở thành phố Gaza”.

Trước tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Ghazi Hamad, một quan chức của Hamas khẳng định, lực lượng này sẽ còn tiến hành nhiều cuộc tấn công chống lại Israel cho đến khi quốc gia Do Thái này bị “loại bỏ”.

Phát biểu với kênh truyền hình LBC TV của Lebanon, ông Ghazi Hamad nói rằng: “Chúng tôi cần phải dạy cho Israel một bài học và chúng tôi sẽ làm điều này nhiều lần. Chiến dịch Bão Al-Aqsa không chỉ được thực hiện một lần, mà sẽ có lần thứ hai, thứ ba và thứ tư, bởi chúng tôi có quyết tâm, nghị lực và khả năng chiến đấu".

Theo Lực lượng phòng vệ Israel, các cuộc giao tranh bên trong Dải Gaza ngày càng ác liệt hơn khi bộ binh nước này tiến vào bên trong các địa đạo của Hamas. Trong khi đó Hamas đã đáp trả các cuộc tấn công của IDF bằng tên lửa chống tăng và súng máy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel tuyên bố phá vỡ “vành đai” của Hamas tại Gaza
Israel tuyên bố phá vỡ “vành đai” của Hamas tại Gaza

VOV.VN - Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari ngày 1/11 cho biết, các lực lượng nước này đã “phá vỡ vành đai phía trước” của Hamas.

Israel tuyên bố phá vỡ “vành đai” của Hamas tại Gaza

Israel tuyên bố phá vỡ “vành đai” của Hamas tại Gaza

VOV.VN - Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari ngày 1/11 cho biết, các lực lượng nước này đã “phá vỡ vành đai phía trước” của Hamas.

Ông Biden hối thúc Israel và Hamas tạm dừng giao tranh để giải cứu con tin
Ông Biden hối thúc Israel và Hamas tạm dừng giao tranh để giải cứu con tin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/11 cho cho rằng, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas “cần một điểm dừng”.

Ông Biden hối thúc Israel và Hamas tạm dừng giao tranh để giải cứu con tin

Ông Biden hối thúc Israel và Hamas tạm dừng giao tranh để giải cứu con tin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/11 cho cho rằng, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas “cần một điểm dừng”.

Cựu sỹ quan tình báo Mỹ: Israel đối mặt với “nhiệm vụ bất khả thi” tại Gaza
Cựu sỹ quan tình báo Mỹ: Israel đối mặt với “nhiệm vụ bất khả thi” tại Gaza

VOV.VN - Sputnik dẫn phân tích của cựu sỹ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho rằng, Israel rất khó thực hiện mục tiêu của nước này là đánh bại phong trào Hamas và các lực lượng kháng chiến khác đang chiến đấu tại Gaza.

Cựu sỹ quan tình báo Mỹ: Israel đối mặt với “nhiệm vụ bất khả thi” tại Gaza

Cựu sỹ quan tình báo Mỹ: Israel đối mặt với “nhiệm vụ bất khả thi” tại Gaza

VOV.VN - Sputnik dẫn phân tích của cựu sỹ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho rằng, Israel rất khó thực hiện mục tiêu của nước này là đánh bại phong trào Hamas và các lực lượng kháng chiến khác đang chiến đấu tại Gaza.

Hamas lần đầu sử dụng tên lửa tầm xa R160 tấn công thành phố lớn của Israel
Hamas lần đầu sử dụng tên lửa tầm xa R160 tấn công thành phố lớn của Israel

VOV.VN - Lữ đoàn Izz el-Deen al-Qassam, nhánh vũ trang của lực lượng Hamas ngày 25/10 tuyên bố đã phóng tên lửa tầm xa vào thành phố Haifa của Israel.

Hamas lần đầu sử dụng tên lửa tầm xa R160 tấn công thành phố lớn của Israel

Hamas lần đầu sử dụng tên lửa tầm xa R160 tấn công thành phố lớn của Israel

VOV.VN - Lữ đoàn Izz el-Deen al-Qassam, nhánh vũ trang của lực lượng Hamas ngày 25/10 tuyên bố đã phóng tên lửa tầm xa vào thành phố Haifa của Israel.