Yên Bái: 124 người bị chó dại cắn, 3 người tử vong

Chỉ từ giữa tháng 4 đến nay, tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã có 124 người bị chó dại cắn và 3 trường hợp đã tử vong.

3 trường hợp tử vong là cháu Giàng A Giàng, 11 tuổi, ở bản Dào Cu Nha, xã Lao Chải; anh Hảng A Ký, 32 tuổi, bản Phình Hồ, xã Dế Xu Phình và cháu Lý Thị Sênh, 3 tuổi, ở bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn. Các trường hợp này sau khi bị chó cắn không đi tiêm vaccine hoặc có đi tiêm nhưng quá muộn.

Các xã có nhiều trường hợp bị chó dại cắn là: Lao Chải 37 trường hợp, La Pán Tẩn 20 trường hợp, Púng Luông 15 trường hợp, Dế Xu Phình 13 trường hợp và thị trấn Mù Cang Chải 14 trường hợp.

Cán bộ Trạm Thú y huyện Mù Cang Chải tiêm thuốc phòng dại cho chó (Ảnh:Yenbai.gov.vn)

Theo ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải, do địa bàn rộng, việc quản lý đàn chó chưa được tiêm phòng rất khó, cùng với đó là nhận thức của bà con về bệnh dại còn hạn chế nên việc phòng chống bệnh này rất khó khăn.

Ông  Nguyễn Văn Thế cho biết thêm: “Nhiều năm nay trên địa bàn Mù Cang Chải không xuất hiện bệnh dại nên người dân chủ quan, khi bị chó cắn không đi tiêm, họ cũng không nói, chỉ khi có trường hợp tử vong mới nói ra. Một số bà con vì kinh phí hạn hẹp nên khi bị chó cắn phải đi tỉnh tiêm thì không muốn đi. Hiện tại trung tâm đã đặt vấn đề với tỉnh lấy vaccine và huyết thanh về tiêm ngay tại trung tâm để phục vụ bà con cho thuận lợi”.

Hiện nay, huyện Mù Cang Chải đang chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, tư vấn phòng chống bệnh dại trong nhân dân. Ngành y tế tổ chức tiêm cho các bệnh nhân phơi nhiễm, tiếp tục giám sát, phát hiện và lập danh sách đối tượng phơi nhiễm để theo dõi, thăm khám và tiêm vaccine.

Chi cục Thú y tỉnh Yên Bái đang tiếp tục điều tra, xác minh tình hình chó dại tại địa phương để có biện pháp triệt để trong việc quản lý đàn chó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên