"Vietnam Peace Bella và hình" được công ty Minh Khang đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, vụ việc 2 công ty Sen Vàng và Minh Khang tranh chấp tên gọi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vẫn rất gay gắt. Công Ty Minh Khang, đơn vị tổ chức cuộc thi sắc đẹp Miss Peace Việt Nam cho biết, đơn vị này đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Vietnam Peace Bella và hình.

Việc tranh chấp tên gọi Hoa hậu hòa bình Việt Nam vừa có diễn biến mới khi đơn vị tổ chức cuộc thi sắc đẹp Miss Peace Việt Nam mở buổi họp báo thông tin về kết quả giám định việc sử dụng tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Cụ thể, tại cuộc họp báo ngày 22/3, Công Ty Minh Khang, đơn vị tổ chức Cuộc thi sắc đẹp Miss Peace Việt Nam – Hoa hậu hòa bình Việt Nam công bố thông tin cho biết, đơn vị này đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Vietnam Peace Bella và hình. "Có nghĩa là hoa khôi/hoa hậu hòa bình Việt Nam từ năm 2017 và được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu) số 326167 ngày 06/08/2019”- đại diện Công Ty Minh Khang khẳng định.

Từ năm 2022, khán giả yêu mến các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam được chứng kiến 1 sự việc hy hữu. Đó là công ty Sen Vàng và Minh Khang liên tục khẳng định quyền sở hữu tên gọi cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Phía Sen Vàng nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss Grand International thường được gọi bằng tên tiếng Việt là Hoa hậu Hòa bình. Còn phía công ty Minh Khang là đơn vị khai sinh ra cuộc thi Miss Peace Việt Nam, dịch sát nghĩa tên tiếng Việt của cuộc thi là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Chính vì có cùng tên gọi tiếng Việt nên 2 bên công ty đều muốn mình là chủ sở hữu duy nhất của tên gọi này. Cả Minh Khang và Sen Vàng đã tốn nhiều thời gian để tiến hành chuẩn bị các bằng chứng pháp lý chứng minh sở hữu của mình.

Tại cuộc họp báo, công ty Minh Khang công bố 2 kết luận giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ.

Kết luận thứ nhất, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đã khẳng định rằng không có căn cứ cho thấy việc Công ty Minh Khang sử dụng tên chương trình Hoa hậu Hòa bình là xâm phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu Miss Grand International của một đơn vị tại Thái Lan, mà Sen Vàng được cấp quyền cho thực hiện tổ chức cuộc thi Miss Grand Việt Nam.

Đơn vị tại Thái Lan đã đăng ký và được bảo hộ nhãn hiệu "Miss Grand International, MGI" tại Việt Nam nhưng chưa có bất kỳ thông tin nào về việc đơn vị này đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Kết luận giám định thứ hai mà Minh Khang công bố là việc sử dụng tên chương trình Hoa hậu Hòa bình Việt Nam của Công ty Sen Vàng là có yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Vietnam Peace Bella và hình” mà công ty Minh Khang được bảo hộ.

Vì trước đó công ty này đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu "Vietnam Peace Bella và hình" từ năm 2017 và được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu) số 326167 ngày 06/08/2019. 

Tại buổi họp báo, bà Thùy Dương đại diện Công ty Minh Khang tuyên bố: “Việc Công ty Sen Vàng chỉ căn cứ vào duy nhất một hợp đồng chuyển giao quyền tổ chức chương trình Miss Grand International để tuyên bố rằng minh có quyền sử dụng độc quyền đối với nhãn hiệu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam là không có căn cứ pháp lý”.

Bà muốn giải quyết tranh chấp bằng hòa bình. Tuy nhiên bà cũng khẳng định, nếu vụ việc tranh chấp tên gọi này không được các bên giải quyết thỏa đáng, rõ ràng, Sen Vàng không dừng việc tổ chức cuộc thi với tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam thì Minh Khang sẽ dùng biện pháp cao nhất là khởi kiện ra tòa.

"Tại sao tôi đang có lý, tôi đang dịch đúng (tên cuộc thi từ tiếng Anh ra tiếng Việt - PV) mà tôi không được dùng tên gọi Hoa hậu Hòa bình", bà Thùy Dương nói.

Bà cho biết chắc chắn năm nay Công ty Minh Khang giải quyết xong chuyện tranh chấp tên gọi, để năm 2024 tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam với chủ đề "Sinh viên Việt Nam khởi nghiệp vì hòa bình".

Đến nay cuộc tranh chấp giữa 2 công ty vì nguyên nhân trùng lặp tên gọi tiếng Việt của cuộc thi vẫn chưa đến hồi kết. Đây là sự việc hiếm thấy trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022
Toàn cảnh đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

VOV.VN - Tối 1/10, đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam) đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ khách mời, khán giả cùng truyền thông.

Toàn cảnh đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Toàn cảnh đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

VOV.VN - Tối 1/10, đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam) đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ khách mời, khán giả cùng truyền thông.

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 xóa bỏ phần trình diễn áo tắm vĩnh viễn
Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 xóa bỏ phần trình diễn áo tắm vĩnh viễn

VOV.VN - Theo đó, Ban tổ chức chương trình vĩnh viễn xóa bỏ phần trình diễn áo tắm, thay vào đó là các hoạt động huấn luyện nâng cao như đánh golf, bóng rổ, hoạt động bảo vệ môi trường biển và hoạt động rèn luyện Thân - Tâm - Trí.

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 xóa bỏ phần trình diễn áo tắm vĩnh viễn

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 xóa bỏ phần trình diễn áo tắm vĩnh viễn

VOV.VN - Theo đó, Ban tổ chức chương trình vĩnh viễn xóa bỏ phần trình diễn áo tắm, thay vào đó là các hoạt động huấn luyện nâng cao như đánh golf, bóng rổ, hoạt động bảo vệ môi trường biển và hoạt động rèn luyện Thân - Tâm - Trí.

Tranh chấp tên cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam: Nhìn từ góc độ pháp lý
Tranh chấp tên cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam: Nhìn từ góc độ pháp lý

VOV.VN - Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà, Phó giám đốc công ty luật Tầm Nhìn, Phó chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam nêu quan điểm pháp lý vụ tranh chấp tên gọi tiếng Việt "Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam".

Tranh chấp tên cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam: Nhìn từ góc độ pháp lý

Tranh chấp tên cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam: Nhìn từ góc độ pháp lý

VOV.VN - Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà, Phó giám đốc công ty luật Tầm Nhìn, Phó chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam nêu quan điểm pháp lý vụ tranh chấp tên gọi tiếng Việt "Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam".