Việt Nam hỗ trợ Lào đảm bảo an ninh cho Năm Chủ tịch ASEAN 2024

VOV.VN - Chiều nay (18/3), tại thủ đô Vientiane, Lào, Bộ Công an Việt Nam đã trao tặng cho Bộ Công an Lào các phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác đảm bảo an ninh trong năm Lào đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2024. Đây là dự án nằm trong gói viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào trong năm 2024.

Tại lễ trao tặng, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an tặng trao 20 xe ô tô và 30 mô tô cho Bộ Công an Lào phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động trong năm Chủ tịch ASEAN 2024 của Lào.

Thượng tướng Lương Tam Quang tin tưởng với tinh thần san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa lực lượng Công an hai nước, Bộ Công an Lào sẽ sử dụng hiệu quá các phương tiện mà Bộ Công an Việt Nam giúp lần này, nhằm góp phần vào thành công chung năm Chủ tịch ASEAN 2024; khẳng định, lực lượng Công an Việt Nam luôn kề vai sát cánh, sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ lực lượng Công an Lào trong mọi tình huống; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời cùng nhau thống nhất nhận định và đánh giá về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch để đề ra đối sách phù hợp trong từng giai đoạn cụ thể. 

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào, đánh giá cao gói viện trợ của Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam dành cho Chính phủ và Bộ Công an Lào; khẳng định Bộ Công an Lào sẽ sử dụng gói viện trợ một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các Hội nghị ASEAN 2024; đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của Bộ Công an Việt Nam trong thời gian qua; mong muốn lực lượng công an Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác, giúp đỡ lực lượng Công an Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam
Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (5/3), tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Khonsi NaoValat, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (5/3), tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Khonsi NaoValat, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam.

Việt Nam giúp Lào hiện đại hoá Kiểm toán Nhà nước
Việt Nam giúp Lào hiện đại hoá Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Chiều nay (4/3), tại thủ đô Vientiane, Lào diễn ra Lễ bàn giao Dự án cải tiến công tác quản trị hoạt động văn phòng theo hướng hiện đại hóa (Dự án E-office) giữa Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào.

Việt Nam giúp Lào hiện đại hoá Kiểm toán Nhà nước

Việt Nam giúp Lào hiện đại hoá Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Chiều nay (4/3), tại thủ đô Vientiane, Lào diễn ra Lễ bàn giao Dự án cải tiến công tác quản trị hoạt động văn phòng theo hướng hiện đại hóa (Dự án E-office) giữa Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào.

Thắt chặt quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia
Thắt chặt quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã có các cuộc gặp song phương với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Thắt chặt quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia

Thắt chặt quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã có các cuộc gặp song phương với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.