212 du khách Nga bay thẳng từ Matxcơva tới Cam Ranh

Trưa 1-11, chuyến bay UN 9563/DME-CXR thuộc Hãng hàng không Transaero Airlines (Nga) khởi hành từ sân bay quốc tế Domodedovo (Matxcơva) đã hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh.

Máy bay của hãng Transaero Airline hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh lúc 12g15 - Ảnh: Tiến Thành

Chuyến bay chở theo 212 du khách Nga tới tham quan, du lịch tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Ông Lê Văn Nghĩa - đại diện hãng hàng không Transaero Arilines - cho biết kể từ ngày 1-11, hãng phối hợp với Công ty TNHH Du lịch quốc tế Nhật Minh khai trương đường bay quốc tế từ sân bay Domodedovo (Matxcơva) - Cam Ranh và ngược lại, với tần suất 10 ngày/chuyến bằng máy bay Boeing 767-300, có sức chứa 218 khách.

“Việc mở đường bay thẳng tạo điều kiện cho du khách Nga cũng như khách nước ngoài bay từ Matxcơva tới Nha Trang một cách nhanh chóng mà không phải bay nối chuyến hay quá cảnh” - ông Nghĩa nói.

Các chuyến bay sẽ khởi hành từ sân bay Domodedovo lúc 22g (giờ địa phương) đến sân bay Cam Ranh lúc 11g30 và khởi hành từ sân bay Cam Ranh lúc 13g10 đến sân bay Domodedovo lúc 19g30.

Được biết, Transaero Airline là hãng hàng không lớn thứ hai ở Nga, đứng thứ 10 ở châu Âu về vận tải hành khách với 200 đường bay từ Nga tới các nước châu Âu, châu Á, châu Mỹ và châu Phi.

Bà Phan Thanh Trúc - phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa - cho biết ngoài Transaero Airline, trước đó các hãng hàng không khác như Vietnam Airlines; Công ty du lịch Ánh Dương cũng đã phối hợp với Công ty lữ hành Pegas Touristik khai thác đường bay thẳng Matxcơva - Cam Ranh.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt của đường bay này là tần suất các chuyến bay thẳng ổn định hơn.

Cũng theo bà Trúc, tính từ đầu năm tới nay, lượng khách du lịch đến Nha Trang đạt hơn 3 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó lượng du khách quốc tế tăng 33%, riêng khách Nga đạt 190.000 lượt khách, tăng 35% so với năm ngoái.

Các du khách Nga trên chuyến bay thẳng đầu tiên từ Matxcơva tới Cam Ranh - Ảnh: Tiến Thành

Ông Nguyễn Duy Bắc, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao hoa cho hành khách đầu tiên trên chuyến bay thẳng từ Matxcơva tới Cam Ranh - Ảnh: Tiến Thành

Anh Ledovskoi Ilya (giữa) chia sẻ cảm xúc khi vừa đặt chân tới sân bay quốc tế Cam Ranh - Ảnh: Tiến Thành

Một hướng dẫn viên chỉ dẫn du lịch cho một du khách Matxcơva - Ảnh: Tiến Thành

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm dịch vụ du lịch
Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm dịch vụ du lịch

VOV.VN - Hiện tại, chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng như các nhà tư vấn đang tập trung tìm lời giải cho công tác quy hoạch, định hướng phát triển ngành du lịch tại đây.

Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm dịch vụ du lịch

Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm dịch vụ du lịch

VOV.VN - Hiện tại, chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng như các nhà tư vấn đang tập trung tìm lời giải cho công tác quy hoạch, định hướng phát triển ngành du lịch tại đây.

Đừng để tờ rơi cảnh báo tội phạm gây phản cảm đối với du khách
Đừng để tờ rơi cảnh báo tội phạm gây phản cảm đối với du khách

VOV.VN -Một số ý kiến cho rằng tờ rơi cảnh báo tội phạm làm xấu hình ảnh đất nước, tuy nhiên hành động này cũng nhận được nhiều khen ngợi và ủng hộ.

Đừng để tờ rơi cảnh báo tội phạm gây phản cảm đối với du khách

Đừng để tờ rơi cảnh báo tội phạm gây phản cảm đối với du khách

VOV.VN -Một số ý kiến cho rằng tờ rơi cảnh báo tội phạm làm xấu hình ảnh đất nước, tuy nhiên hành động này cũng nhận được nhiều khen ngợi và ủng hộ.

Nên nhân rộng việc phát tờ rơi cảnh báo an ninh
Nên nhân rộng việc phát tờ rơi cảnh báo an ninh

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng cách thể hiện thông tin trong tờ rơi cần khéo léo hơn và nên tiếp tục phát tờ rơi cảnh báo nạn trộm cắp đến du khách

Nên nhân rộng việc phát tờ rơi cảnh báo an ninh

Nên nhân rộng việc phát tờ rơi cảnh báo an ninh

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng cách thể hiện thông tin trong tờ rơi cần khéo léo hơn và nên tiếp tục phát tờ rơi cảnh báo nạn trộm cắp đến du khách

36 giờ đáng nhớ ở Hà Nội
36 giờ đáng nhớ ở Hà Nội

36 giờ là khoảng thời gian mà 2 nhà báo Jonah M. Kessel và Eugene Yi đã bỏ ra cho một chuyến đi tới thủ đô Hà Nội và họ đã tổng kết trong một đoạn video.

36 giờ đáng nhớ ở Hà Nội

36 giờ đáng nhớ ở Hà Nội

36 giờ là khoảng thời gian mà 2 nhà báo Jonah M. Kessel và Eugene Yi đã bỏ ra cho một chuyến đi tới thủ đô Hà Nội và họ đã tổng kết trong một đoạn video.

Du khách lần đầu được tham quan vịnh Hạ Long bằng trực thăng
Du khách lần đầu được tham quan vịnh Hạ Long bằng trực thăng

VOV.VN - Việc khai thác dịch vụ tham quan vịnh Hạ Long bằng trực thăng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của di sản thiên nhiên thế giới này.

Du khách lần đầu được tham quan vịnh Hạ Long bằng trực thăng

Du khách lần đầu được tham quan vịnh Hạ Long bằng trực thăng

VOV.VN - Việc khai thác dịch vụ tham quan vịnh Hạ Long bằng trực thăng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của di sản thiên nhiên thế giới này.

Việt Nam: Địa điểm du lịch cao cấp mới của châu Á
Việt Nam: Địa điểm du lịch cao cấp mới của châu Á

VOV.VN -Bài viết này được in trong tạp chí về du lịch cao cấp Ultratravel của Telegraph do tác giả E Jane Dickson viết sau hành trình xuyên Việt của mình.

Việt Nam: Địa điểm du lịch cao cấp mới của châu Á

Việt Nam: Địa điểm du lịch cao cấp mới của châu Á

VOV.VN -Bài viết này được in trong tạp chí về du lịch cao cấp Ultratravel của Telegraph do tác giả E Jane Dickson viết sau hành trình xuyên Việt của mình.

UNESCO đánh giá cao nỗ lực quản lý bảo tồn di sản Vịnh Hạ Long
UNESCO đánh giá cao nỗ lực quản lý bảo tồn di sản Vịnh Hạ Long

VOV.VN - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định, vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long cho thấy câu chuyện thành công bảo tồn và quảng bá di sản thiên nhiên này.

UNESCO đánh giá cao nỗ lực quản lý bảo tồn di sản Vịnh Hạ Long

UNESCO đánh giá cao nỗ lực quản lý bảo tồn di sản Vịnh Hạ Long

VOV.VN - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định, vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long cho thấy câu chuyện thành công bảo tồn và quảng bá di sản thiên nhiên này.

Mông Cổ: Chưa dời gót đã mơ ngày trở lại...
Mông Cổ: Chưa dời gót đã mơ ngày trở lại...

VOV.VN -Người Mông Cổ hiếu khách đến độ quan niệm rằng nhà nào không có đồ ăn, thức uống để sẵn cho khách đường xa thì đó là nhà vô phúc, kém cỏi

Mông Cổ: Chưa dời gót đã mơ ngày trở lại...

Mông Cổ: Chưa dời gót đã mơ ngày trở lại...

VOV.VN -Người Mông Cổ hiếu khách đến độ quan niệm rằng nhà nào không có đồ ăn, thức uống để sẵn cho khách đường xa thì đó là nhà vô phúc, kém cỏi

Chuyên gia "mổ xẻ" dự án cáp treo vào hang Sơn Đoòng
Chuyên gia "mổ xẻ" dự án cáp treo vào hang Sơn Đoòng

VOV.VN - Cáp treo có thể cần thiết, nhưng không nên chỗ nào cũng làm cáp treo. Đó là quan điểm của GS.TS khoa học Đặng Huy Huỳnh.

Chuyên gia "mổ xẻ" dự án cáp treo vào hang Sơn Đoòng

Chuyên gia "mổ xẻ" dự án cáp treo vào hang Sơn Đoòng

VOV.VN - Cáp treo có thể cần thiết, nhưng không nên chỗ nào cũng làm cáp treo. Đó là quan điểm của GS.TS khoa học Đặng Huy Huỳnh.