Hơn 2.000 người Myanmar từ vùng xung đột lánh nạn sang Ấn Độ

VOV.VN - Hơn 2.000 người từ vùng xung đột tại miền Bắc Myanmar đã lánh nạn sang bang Mizoram, Đông Bắc Ấn Độ trong những ngày qua.

Lượng người chạy nạn khỏi xung đột gia tăng sau khi quân đội Myanmar không kích các khu vực gần biên giới giữa hai nước, nơi các nhóm phiến quân đang tiến hành nhiều hoạt động vũ trang. Thông tin này đã được đại diện chính quyền bang Mizoram xác nhận với hãng tin ANI của Ấn Độ tối 13/11.

Tất cả những người Myanmar này đều đã vượt qua đường biên, hiện đang tạm trú tại quận Champhai, bang Mizoram. Đại diện chính quyền quận Champhai cho biết một số người dân Myanmar đi lánh nạn đã bị thương trước đó trong các vụ không kích của quân đội Myanmar.

Tại quận Cham-phai của bang Mizoram đã tồn tại một khu trại dành cho người Myanmar tị nạn từ nhiều năm trước. Chính quyền bang này cho biết sẽ sắp xếp để những người chạy nạn vì xung đột có thể ở lại an toàn bằng mọi cách có thể. Đã có 5.600 người tị nạn Myanmar sinh sống tại quận Champhai này kể từ năm 2021. Còn trên toàn bang Mizoram, con số này lên tới 30.000 người.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh ở Myanmar lan rộng, hàng nghìn người lánh nạn sang Ấn Độ
Giao tranh ở Myanmar lan rộng, hàng nghìn người lánh nạn sang Ấn Độ

VOV.VN - Ông James Lalrinchhana, một quan chức của bang Chin, Myanmar ngày 13/11 cho biết một số nhóm phiến quân người dân tộc thiểu số đã mở các cuộc tấn công ở mặt trận mới thuộc bang Chin, khiến hàng nghìn người dân phải lánh nạn sang Ấn Độ.

Giao tranh ở Myanmar lan rộng, hàng nghìn người lánh nạn sang Ấn Độ

Giao tranh ở Myanmar lan rộng, hàng nghìn người lánh nạn sang Ấn Độ

VOV.VN - Ông James Lalrinchhana, một quan chức của bang Chin, Myanmar ngày 13/11 cho biết một số nhóm phiến quân người dân tộc thiểu số đã mở các cuộc tấn công ở mặt trận mới thuộc bang Chin, khiến hàng nghìn người dân phải lánh nạn sang Ấn Độ.

Đề nghị Myanmar hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam
Đề nghị Myanmar hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam

VOV.VN - Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, trong những ngày qua, tình hình an ninh tại một số bang miền Bắc Myanmar có nhiều diễn biến phức tạp. Đây cũng là khu vực có đông công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc.

Đề nghị Myanmar hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam

Đề nghị Myanmar hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam

VOV.VN - Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, trong những ngày qua, tình hình an ninh tại một số bang miền Bắc Myanmar có nhiều diễn biến phức tạp. Đây cũng là khu vực có đông công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc.

Tổng thống Myanmar cảnh báo nguy cơ đất nước bị chia cắt do xung đột
Tổng thống Myanmar cảnh báo nguy cơ đất nước bị chia cắt do xung đột

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Myanmar hôm nay (9/11) đưa tin, Tổng thống Myint Swe cảnh báo quốc gia này có nguy cơ bị chia cắt nếu quân đội không thể ngăn những cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang sắc tộc tại khu vực dọc biên giới với Trung Quốc.

Tổng thống Myanmar cảnh báo nguy cơ đất nước bị chia cắt do xung đột

Tổng thống Myanmar cảnh báo nguy cơ đất nước bị chia cắt do xung đột

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Myanmar hôm nay (9/11) đưa tin, Tổng thống Myint Swe cảnh báo quốc gia này có nguy cơ bị chia cắt nếu quân đội không thể ngăn những cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang sắc tộc tại khu vực dọc biên giới với Trung Quốc.