An Giang biểu diễn dù lượn, diều lượn có động cơ và máy bay mô hình

VOV.VN - Nhằm phục vụ người dân, du khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang tổ chức chương trình biểu diễn dù lượn, diều lượn có động cơ và máy bay mô hình với chủ đề “Bay trên Phụng Hoàng Sơn năm 2022”.

Lễ khai mạc biểu diễn dù lượn, diều lượn có động cơ và máy bay mô hình sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ, sáng 30/4, tại Khu liên hợp Thể thao, Du lịch Tà Pạ - Soài Chek, thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Thời gian tổ chức biểu diễn phục vụ trong 2 ngày 30/4 và 1/5. Lễ trao thưởng diễn ra vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 1/5/2022. Du khách, người dân được miễn phí vào tham quan, thưởng ngoạn các tiết mục hấp dẫn.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2022), hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 – 2022) và 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 –19/5/2022). Bà Trần Thị Thu Huệ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Tri Tôn cho biết, trong ngày khai mạc, ngoài biểu diễn dù lượn, diều lượn có động cơ và máy bay mô hình còn có các chương trình văn nghệ; hoạt động triển lãm, quảng bá một số hình ảnh của địa phương và của tỉnh; tổ chức một số loại hình trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Khmer.

“Qua việc tổ chức biểu diễn dù lượn, huyện cũng mong muốn để quảng bá các điểm, khu du lịch của địa phương; những đặc sản ẩm thực của địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh, để nhằm thu hút khách du lịch đến với địa phương. Qua đó, cũng nhằm giới thiệu với du khách về Tri Tôn là một điểm đến an toàn, thân thiện, gần gũi…mọi người dân Tri Tôn cũng mong muốn du lịch của địa phương mình phát triển trong thời gian tới”, ông nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc giải dù lượn đường trường PuTaLeng quốc tế mở rộng
Bế mạc giải dù lượn đường trường PuTaLeng quốc tế mở rộng

VOV.VN - Giải đã diễn ra sôi nổi, hào hứng, nhiệt tình với quyết tâm cao của các phi công và hoàn thành kế hoạch, mục tiêu mà Ban Tổ chức đặt ra.

Bế mạc giải dù lượn đường trường PuTaLeng quốc tế mở rộng

Bế mạc giải dù lượn đường trường PuTaLeng quốc tế mở rộng

VOV.VN - Giải đã diễn ra sôi nổi, hào hứng, nhiệt tình với quyết tâm cao của các phi công và hoàn thành kế hoạch, mục tiêu mà Ban Tổ chức đặt ra.

 Hơn 100 phi công tham gia giải dù lượn đường trường PuTaLeng quốc tế mở rộng tại Lai Châu
Hơn 100 phi công tham gia giải dù lượn đường trường PuTaLeng quốc tế mở rộng tại Lai Châu

VOV.VN - Sáng nay (14/4), tại bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường (Lai Châu) diễn ra Lễ khai mạc giải dù lượn đường trường PuTaLeng quốc tế mở rộng lần thứ III, với sự tham gia của hơn 100 phi công trong nước và quốc tế.

 Hơn 100 phi công tham gia giải dù lượn đường trường PuTaLeng quốc tế mở rộng tại Lai Châu

Hơn 100 phi công tham gia giải dù lượn đường trường PuTaLeng quốc tế mở rộng tại Lai Châu

VOV.VN - Sáng nay (14/4), tại bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường (Lai Châu) diễn ra Lễ khai mạc giải dù lượn đường trường PuTaLeng quốc tế mở rộng lần thứ III, với sự tham gia của hơn 100 phi công trong nước và quốc tế.

Gần 100 vận động viên tham gia Festival dù lượn Tam Đường, Lai Châu
Gần 100 vận động viên tham gia Festival dù lượn Tam Đường, Lai Châu

VOV.VN - Trong chương trình Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 đã diễn ra Festival dù lượn tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Gần 100 vận động viên tham gia Festival dù lượn Tam Đường, Lai Châu

Gần 100 vận động viên tham gia Festival dù lượn Tam Đường, Lai Châu

VOV.VN - Trong chương trình Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021 đã diễn ra Festival dù lượn tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.