Ảnh dự thi “Việt Nam trong tôi“: Hà Giang mùa tam giác mạch

VOV.VN - Ít khi tôi gọi nơi mình mới đặt chân đến lần đầu là miền thương nhớ bao giờ nhưng có lẽ Hà Giang với tôi đặc biệt hơn cả.

Ít khi tôi gọi nơi mình mới đặt chân đến lần đầu là miền thương nhớ bao giờ nhưng có lẽ Hà Giang với tôi đặc biệt hơn cả. Nói thương có lẽ cũng chưa hẳn nhưng nhớ thì nhiều.

Nhớ cái se lạnh vào buổi sớm mai của núi rừng miền Bắc, nhớ những cánh đồng tam giác mạch trắng xóa những ngày tháng 10, nhớ màu xanh bạt ngàn của cũng những rẫy ngô, ruộng lúa, của những dãy núi sừng sững giữa đất trời, nhớ con đường mang tên Hạnh Phúc, nhớ cảm giác chinh phục một trong tứ đại danh đèo của Việt Nam - Mã Pì Lèng, nhớ cái màu ngọc bích của sông Nho Quế, cái vị ngọt bùi của mật ong bạc hà, cái nét ngây thơ của mấy em nhỏ vùng cao với những chiếc gùi đầy hoa dại trên lưng. Những hình ảnh bình dị mà có lẽ khó tìm thấy ở những nơi đô thành tấp nập, ồn ào như nơi tôi đang sống hiện tại. 

Có lẽ cũng vì vậy mà nỗi khát khao muốn quay lại khám phá nơi này cũng lớn hơn bao giờ hết...thôi thì lại hẹn Hà Giang vào một mùa tam giác mạch gần nhất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nghệ AI mang đến sức mạnh mới cho ngành Du lịch 
Công nghệ AI mang đến sức mạnh mới cho ngành Du lịch 

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) khoác cho ngành Du lịch một diện mạo mới, mang lại nhiều lợi ích và sự thuận tiện cho cả du khách và doanh nghiệp.

Công nghệ AI mang đến sức mạnh mới cho ngành Du lịch 

Công nghệ AI mang đến sức mạnh mới cho ngành Du lịch 

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) khoác cho ngành Du lịch một diện mạo mới, mang lại nhiều lợi ích và sự thuận tiện cho cả du khách và doanh nghiệp.

Phố cổ Hội An ngày đầu mở lại hoạt động tham quan du lịch
Phố cổ Hội An ngày đầu mở lại hoạt động tham quan du lịch

VOV.VN - Ngày đầu chỉ có vài chục du khách mua vé tham quan nhưng cả người dân và du khách đều tin vào sự khởi sắc của điểm đến vốn đã nổi tiếng này.

Phố cổ Hội An ngày đầu mở lại hoạt động tham quan du lịch

Phố cổ Hội An ngày đầu mở lại hoạt động tham quan du lịch

VOV.VN - Ngày đầu chỉ có vài chục du khách mua vé tham quan nhưng cả người dân và du khách đều tin vào sự khởi sắc của điểm đến vốn đã nổi tiếng này.