Australia hút khách siêu giàu từ Mỹ, dù chưa mở cửa du lịch

VOV.VN - Dù các chuyến bay thương mại giữa Mỹ và Australia chưa được nối lại, những vị khách giàu có từ Mỹ vẫn đến Australia vui chơi bằng chuyên cơ riêng.

Kể từ tháng 3/2020, khách du lịch quốc tế không thể tới Australia, trừ khi họ được miễn trừ hoặc đến từ New Zealand theo khuôn khổ một bong bóng du lịch. Từ tháng 3/2020 tới 3/2021, các chuyến bay thương mại quốc tế đến và đi từ Australia đã giảm 98% so với cùng kỳ. Tính đến 1/5, ước tính hơn 35.000 người Australia ở nước ngoài vẫn chưa thể trở về nhà.

Tuy nhiên, một thống kê cho thấy những vị khách giàu có từ Mỹ vẫn có thể đến Australia trong đại dịch bằng máy bay riêng. Những du khách này chủ yếu là các doanh nhân, người nổi tiếng và ngôi sao Hollywood. Trang Sydney Morning Herald đưa tin, trong số 114 chuyến bay tư nhân đến Australia từ tháng 4/2020 đến tháng 5/2021, khoảng 83% đến từ Mỹ.

Không ít người Mỹ coi Australia là nơi trú ẩn an toàn khi dịch Covid-19 bùng phát. Quốc gia hơn 23  triệu dân này đã ghi nhận khoảng 30.124 ca nhiễm và 910 trường hợp tử vong. Với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, Sydney và khu vực vịnh Byron ở bang New South Wales đã trở thành tâm điểm thu hút các ngôi sao điện ảnh như Zac Efron hay Melissa McCarthy. Đi cùng với họ là gia đình, người thân và những người trong đoàn làm phim.

Zac Efron đã bán dinh thự ở Los Angeles (Mỹ) để chuyển đến vịnh Byron của Úc trong thời kỳ đại dịch và đang quay bộ phim kinh dị "Gold". Natalie Portman đến Sydney vào tháng 9 cùng gia đình để bắt đầu quay bộ phim  "Thor: Love and Thunder". Christian Bale cũng đang ở Australia để quay bộ phim "Thor".

Mới đây, đạo diễn Taika Waititi của "Thor: Love and Thunder" bị phát hiện đang ở Sydney với bạn gái tin đồn Rita Ora và Tessa Thompson. Vài tháng trước, ngôi sao của loạt phim Marvel - Chris Hemsworth và vợ đã tổ chức một bữa tiệc toàn sao tại nhà của họ ở vịnh Byron, nơi danh sách khách mời có Matt Damon và anh trai của Chris là Liam Hemsworth.

Các chuyến bay tư nhân đến Australia đều được kiểm soát nghiêm ngặt bởi Lực lượng Bảo vệ biên giới Australia, tuy nhiên các thông tin cá nhân thường được giữ kín. Theo thống kê của cơ quan này, từ 1/1 đến 20/5/2021 đã có hơn 1.800 người nước ngoài đến Australia bằng các máy bay riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nối lại bong bóng du lịch Australia - New Zealand
Nối lại bong bóng du lịch Australia - New Zealand

VOV.VN - Thủ tướng Australia cho biết, bong bóng đi lại giữa Australia và New Zealand sẽ thúc đẩy ngành du lịch và quá trình phục hồi kinh tế của hai nước.

Nối lại bong bóng du lịch Australia - New Zealand

Nối lại bong bóng du lịch Australia - New Zealand

VOV.VN - Thủ tướng Australia cho biết, bong bóng đi lại giữa Australia và New Zealand sẽ thúc đẩy ngành du lịch và quá trình phục hồi kinh tế của hai nước.

Australia giảm giá 50% chuyến bay nội địa để kích cầu du lịch
Australia giảm giá 50% chuyến bay nội địa để kích cầu du lịch

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa quyết định sẽ hỗ trợ khoản kinh phí hơn 1 tỷ AUD để các hãng hàng không giảm 50% giá vé các chuyến bay nội địa, nhằm thúc đẩy phục hồi ngành du lịch và khôi phục kinh tế sau giai đoạn đại dịch.

Australia giảm giá 50% chuyến bay nội địa để kích cầu du lịch

Australia giảm giá 50% chuyến bay nội địa để kích cầu du lịch

VOV.VN - Chính phủ Australia vừa quyết định sẽ hỗ trợ khoản kinh phí hơn 1 tỷ AUD để các hãng hàng không giảm 50% giá vé các chuyến bay nội địa, nhằm thúc đẩy phục hồi ngành du lịch và khôi phục kinh tế sau giai đoạn đại dịch.

Khách sạn giảm giá sâu cho khách trùng tên
Khách sạn giảm giá sâu cho khách trùng tên

VOV.VN - Khách sạn James New York-NoMad giảm giá 40% cho những vị khách có tên hoặc họ là James, nhân dịp kỷ niệm 4 năm khai trương.

Khách sạn giảm giá sâu cho khách trùng tên

Khách sạn giảm giá sâu cho khách trùng tên

VOV.VN - Khách sạn James New York-NoMad giảm giá 40% cho những vị khách có tên hoặc họ là James, nhân dịp kỷ niệm 4 năm khai trương.