Bà Rịa – Vũng Tàu tái cơ cấu, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch

VOV.VN - Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang nỗ lực tái cơ cấu, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, khai thác tiểm năng và lợi thế sẵn có.

Nhiều năm trở lại đây, du khách đến TP. Vũng Tàu, ngoài ghé thăm các địa điểm quen thuộc như Bãi Trước, Bãi Sau, ngọn Hải Đăng...đã có thêm những điểm du lịch còn khá hoang sơ để khám phá hay những nơi yên tĩnh để nghỉ dưỡng. 

Có thể kể đến Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, suối nước nóng Bình Châu thích hợp với du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh. Khu du lịch biển Long Hải - Phước Hải, Hồ Tràm...yên tĩnh và hoang sơ dành cho du khách yêu thích tìm hiểu, khám phá.

Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có những dãy biệt thự biển đang xây dựng, nằm ở vị trí đẹp, môi trường trong lành và gần gũi với thiên nhiên được kỳ vọng sẽ thu hút khách du lịch, nghỉ dưỡng.

Tỉnh cũng tập trung tổ chức tốt hơn các lễ hội dân gian mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của người dân vùng biển như: Lễ hội Nghinh Ông, Lệ Cô, Vía Ông, Trùng Cửu…Đồng thời, đầu tư, khai thác du lịch về nguồn ở các địa điểm lịch sử, như: khu địa đạo Long Phước, Kim Long, khu căn cứ kháng chiến Bàu Sen, bến Lộc An gắn với đường Hồ Chí Minh trên biển, chiến tích Minh Đạm, núi Dinh…  Riêng với huyện Côn Đảo, cùng với du lịch tâm linh, tỉnh sẽ phát triển mạnh hơn du lịch biển để du khách có thể lặn ngắm san hô, câu cá.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: "Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những địa phương có vị trí địa lý rất đặc biệt để có thể phát triển du lịch theo đúng định hướng. Chúng tôi có bờ biển dài hơn 300km, bên cạnh biển chúng tôi có nhiều ngọn núi tuyệt vời, có rừng nguyên sinh, có khu Ramsa- một trong những khu Ramsa ngập mặn đầu tiên của Việt Nam được thế giới công nhận. Chúng tôi có nhiều lễ hội, làng nghề… tạo những điểm đến để du khách cảm thấy ấm áp như trở về nhà"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch cộng đồng đơm hoa kết trái ở vùng cao Quảng Ninh
Du lịch cộng đồng đơm hoa kết trái ở vùng cao Quảng Ninh

VOV.VN - Các mô hình phát triển du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu số nhiều năm gần đây phát triển nở rộ, giúp người dân có thêm thu nhập ổn định, giảm nghèo và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Du lịch cộng đồng đơm hoa kết trái ở vùng cao Quảng Ninh

Du lịch cộng đồng đơm hoa kết trái ở vùng cao Quảng Ninh

VOV.VN - Các mô hình phát triển du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu số nhiều năm gần đây phát triển nở rộ, giúp người dân có thêm thu nhập ổn định, giảm nghèo và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Du lịch Đông Nam Bộ cần chiến lược liên kết chặt chẽ và hiệu quả hơn
Du lịch Đông Nam Bộ cần chiến lược liên kết chặt chẽ và hiệu quả hơn

VOV.VN - TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch từ tháng 6/2020. Đây là những địa phương được đánh giá có nhiều tiềm năng lợi thế để liên kết du lịch, cùng phát triển. Vấn đề đặt ra là phải có chiến lược cụ thể, bài bản để việc liên kết này phát huy hiệu quả.

Du lịch Đông Nam Bộ cần chiến lược liên kết chặt chẽ và hiệu quả hơn

Du lịch Đông Nam Bộ cần chiến lược liên kết chặt chẽ và hiệu quả hơn

VOV.VN - TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch từ tháng 6/2020. Đây là những địa phương được đánh giá có nhiều tiềm năng lợi thế để liên kết du lịch, cùng phát triển. Vấn đề đặt ra là phải có chiến lược cụ thể, bài bản để việc liên kết này phát huy hiệu quả.

Tăng gấp 3 lần mức phí tham quan Tháp Bà Ponagar và Hòn Chồng
Tăng gấp 3 lần mức phí tham quan Tháp Bà Ponagar và Hòn Chồng

VOV.VN - Mức thu mới sẽ có hiệu lực từ năm 2023 để đầu tư, tái tạo thêm nhiều hoạt động du lịch, tu bổ di tích và chi thường xuyên cho Trung tâm bảo tồn di tích.

Tăng gấp 3 lần mức phí tham quan Tháp Bà Ponagar và Hòn Chồng

Tăng gấp 3 lần mức phí tham quan Tháp Bà Ponagar và Hòn Chồng

VOV.VN - Mức thu mới sẽ có hiệu lực từ năm 2023 để đầu tư, tái tạo thêm nhiều hoạt động du lịch, tu bổ di tích và chi thường xuyên cho Trung tâm bảo tồn di tích.

Australia sẽ bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu chào đón 2023
Australia sẽ bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu chào đón 2023

VOV.VN - Chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2022 và vào lúc này, công tác chuẩn bị cho màn pháo hoa chào đón năm mới tại Cầu cảng Sydney cũng gần hoàn tất khi bước vào giai đoạn cuối cùng.

Australia sẽ bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu chào đón 2023

Australia sẽ bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu chào đón 2023

VOV.VN - Chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2022 và vào lúc này, công tác chuẩn bị cho màn pháo hoa chào đón năm mới tại Cầu cảng Sydney cũng gần hoàn tất khi bước vào giai đoạn cuối cùng.