Báo Italy ca ngợi Phú Quốc là 'thiên đường'

Một nơi tuyệt vời cho du khách, với "những bãi biển nguyên sơ, thiên nhiên khoáng đạt và giá cả rất cạnh tranh". 

Dưới tiêu đề "Việt Nam, bãi biển cuối cùng", chuyên trang du lịch của nhật báo hàng đầu Italy "La Repubblica" vừa qua đã viết về một số bãi biển đẹp nhất của Việt Nam, đáng chú ý là đảo Phú Quốc.

Bài báo mô tả Phú Quốc là một "thiên đường nhỏ", là một nơi tuyệt vời cho du khách, với "những bãi biển nguyên sơ, thiên nhiên khoáng đạt và giá cả rất cạnh tranh". 

Một trong những bãi biển ở Phú Quốc
Theo tờ báo này, Phú Quốc là hòn đảo lý tưởng cho du khách Italy đến nghỉ trong những tháng mùa Đông sắp tới ở châu Âu, thay vì cứ hướng tới những địa điểm quen thuộc mà không còn nhiều sức hấp dẫn như Thái Lan hay Indonesia.

Theo báo "La Repubblica", đi đến Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, rất đơn giản, chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh một khoảng thời gian rất ngắn khi đi bằng máy bay. 

Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch đến Phú Quốc là trong khoảng thời gian từ tháng 11-4. Tại Phú Quốc, du khách quốc tế có thể khám phá hòn đảo theo nhiều cách, đi bằng xe máy, xe đạp, lặn biển, đi thăm các hòn đảo như An Thới, hoặc đi thăm trại nuôi ngọc trai ở Bãi Sau. 

"La Repubblica" cũng khuyên du khách Italy đi thăm những di tích lịch sử trên đảo, từ những dinh thự cũ thời Vua Gia Long, căn cứ quân sự của nghĩa quân Nguyễn Trung Trực và nhà tù Phú Quốc.

Trong bài viết dài, "La Repubblica" cũng khẳng định rằng một trong những nơi mà du khách Italy không thể bỏ qua trong hành trình khám phá những bãi biển ở Việt Nam là Mũi Né, nơi mà việc đến đây tắm biển "đã trở thành mốt ở Việt Nam". 

Mũi Né có "khí hậu rất dễ chịu, những khách sạn đẹp, những bãi biển dài và không bị ô nhiễm cũng như ẩm thực dựa vào các món ăn chế biến từ cá tươi". Bài báo cũng giới thiệu cho người đọc các địa điểm du lịch nổi tiếng khác gần Mũi Né như mũi Kê Gà.

Trong chuyên mục này, "La Repubblica" còn giới thiệu những bãi biển nổi tiếng khác của Việt Nam ở Côn Đảo và Đà Nẵng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang đề nghị điều chỉnh quy hoạch đảo Phú Quốc
Kiên Giang đề nghị điều chỉnh quy hoạch đảo Phú Quốc

VOV.VN - Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc có quy mô sử dụng đất toàn đảo đến năm 2030 là 58,923 ha.

Kiên Giang đề nghị điều chỉnh quy hoạch đảo Phú Quốc

Kiên Giang đề nghị điều chỉnh quy hoạch đảo Phú Quốc

VOV.VN - Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc có quy mô sử dụng đất toàn đảo đến năm 2030 là 58,923 ha.

1.254 tỉ đồng xây cảng đón tàu khách quốc tế đến Phú Quốc
1.254 tỉ đồng xây cảng đón tàu khách quốc tế đến Phú Quốc

VOV.VN - Kế hoạch xây dựng cảng biển tại Phú Quốc được Bộ GTVT và tỉnh Kiên Giang bàn bạc cụ thể hôm 3/10 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

1.254 tỉ đồng xây cảng đón tàu khách quốc tế đến Phú Quốc

1.254 tỉ đồng xây cảng đón tàu khách quốc tế đến Phú Quốc

VOV.VN - Kế hoạch xây dựng cảng biển tại Phú Quốc được Bộ GTVT và tỉnh Kiên Giang bàn bạc cụ thể hôm 3/10 tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

Việt phủ Thành Chương cổ kính quyến rũ trong sắc thu
Việt phủ Thành Chương cổ kính quyến rũ trong sắc thu

VOV.VN - Mới đây, tên của Việt Phủ Thành Chương lại hiện diện trên một tờ báo hàng đầu của Anh – tờ Telegraph như là một trong 2 điểm đến không thể bỏ qua của Hà Nội.

Việt phủ Thành Chương cổ kính quyến rũ trong sắc thu

Việt phủ Thành Chương cổ kính quyến rũ trong sắc thu

VOV.VN - Mới đây, tên của Việt Phủ Thành Chương lại hiện diện trên một tờ báo hàng đầu của Anh – tờ Telegraph như là một trong 2 điểm đến không thể bỏ qua của Hà Nội.

Phú Quốc sẽ có cảng đón tàu khách lớn nhất thế giới
Phú Quốc sẽ có cảng đón tàu khách lớn nhất thế giới

Trước mắt sẽ đầu tư cảng tiếp nhận được tàu chở 5.000 - 6.000 hành khách, trọng tải 225.000 GT. 

Phú Quốc sẽ có cảng đón tàu khách lớn nhất thế giới

Phú Quốc sẽ có cảng đón tàu khách lớn nhất thế giới

Trước mắt sẽ đầu tư cảng tiếp nhận được tàu chở 5.000 - 6.000 hành khách, trọng tải 225.000 GT. 

Kiến nghị nâng cấp Phú Quốc thành đô thị loại II
Kiến nghị nâng cấp Phú Quốc thành đô thị loại II

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa có kiến nghị Thủ tướng ra quyết định công nhận huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) là đô thị loại II.

Kiến nghị nâng cấp Phú Quốc thành đô thị loại II

Kiến nghị nâng cấp Phú Quốc thành đô thị loại II

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa có kiến nghị Thủ tướng ra quyết định công nhận huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) là đô thị loại II.

Vẻ đẹp “Đảo khỉ”, rừng nguyên sinh ngập mặn Cần Giờ
Vẻ đẹp “Đảo khỉ”, rừng nguyên sinh ngập mặn Cần Giờ

VOV.VN - Rừng ngập mặn Cần Giờ được coi là một trong những cánh rừng đẹp nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là "Khu dự trữ sinh quyển thế giới"

Vẻ đẹp “Đảo khỉ”, rừng nguyên sinh ngập mặn Cần Giờ

Vẻ đẹp “Đảo khỉ”, rừng nguyên sinh ngập mặn Cần Giờ

VOV.VN - Rừng ngập mặn Cần Giờ được coi là một trong những cánh rừng đẹp nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là "Khu dự trữ sinh quyển thế giới"

Si Ma Cai đẹp nao lòng mùa hoa Tam giác mạch
Si Ma Cai đẹp nao lòng mùa hoa Tam giác mạch

VOV.VN - Vườn hoa Tam giác mạch ở xã Lử Thẩn (Si Ma Cai) đang nổi tiếng trên các diễn đàn trên mạng với những cánh đồng hoa bát ngát.

Si Ma Cai đẹp nao lòng mùa hoa Tam giác mạch

Si Ma Cai đẹp nao lòng mùa hoa Tam giác mạch

VOV.VN - Vườn hoa Tam giác mạch ở xã Lử Thẩn (Si Ma Cai) đang nổi tiếng trên các diễn đàn trên mạng với những cánh đồng hoa bát ngát.

Vietnam Airlines công bố 2 đường bay quốc tế đến Phú Quốc
Vietnam Airlines công bố 2 đường bay quốc tế đến Phú Quốc

VOV.VN - Đường bay Phú Quốc - Singapore và đường bay Phú Quốc - Xiêm Riệp sẽ chính thức được khai trương từ tháng 11 và 12 tới.

Vietnam Airlines công bố 2 đường bay quốc tế đến Phú Quốc

Vietnam Airlines công bố 2 đường bay quốc tế đến Phú Quốc

VOV.VN - Đường bay Phú Quốc - Singapore và đường bay Phú Quốc - Xiêm Riệp sẽ chính thức được khai trương từ tháng 11 và 12 tới.

Đến Cát Bà, hãy thăm Pháo đài thần công
Đến Cát Bà, hãy thăm Pháo đài thần công

VOV.VN - Pháo đài thần công không chỉ là công trình có ý nghĩa lịch sử, mà còn là điểm du lịch ấn tượng với những khung cảnh nguyên sơ, hùng vĩ, rất nên thơ.

Đến Cát Bà, hãy thăm Pháo đài thần công

Đến Cát Bà, hãy thăm Pháo đài thần công

VOV.VN - Pháo đài thần công không chỉ là công trình có ý nghĩa lịch sử, mà còn là điểm du lịch ấn tượng với những khung cảnh nguyên sơ, hùng vĩ, rất nên thơ.