Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa: Liên kết Tour một hành trình 3 điểm đến đón khách

VOV.VN - Sáng nay (27/8), tại thành phố Quy Nhơn, Sở Du lịch các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa tổ chức Hội thảo Tour một hành trình 3 điểm đến Bình Định-Phú Yên-Khánh Hòa phục vụ thị trường khách du lịch Trung Quốc-Hàn Quốc-Nhật Bản.

3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hoà có sự tương đồng về văn hoá, lối sống, phong tục tập quán, tài nguyên, khí hậu, sản phẩm du lịch và vị trí địa lý... Đây là những điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, hợp tác phát triển du lịch.

Tại hội thảo, các ý kiến cho rằng, lợi thế của 3 địa phương duyên hải Nam Trung Bộ này là nằm trên tuyến du lịch xuyên Việt, tài nguyên du lịch phong phú. Các địa phương này cần xác định rõ thế mạnh về tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của từng vùng để xây dựng sản phẩm du lịch chung “Một hành trình 3 điểm đến”. Từ sự liên kết này, tiếp tục phát triển sản phẩm du lịch chung và kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại 3 tỉnh. Các địa phương cần nghiên cứu kỹ các điểm đến để đưa vào một hành trình, đảm bảo sự kết nối thông suốt, khai thác được những lợi thế nhưng không trùng lặp sản phẩm giữa các địa phương. Trước mắt, ngành Du lịch 3 địa phương cần đào tạo đội ngũ phục vụ du lịch chất lượng cao, phối hợp với các hãng hàng không mở chuyến bay charter, mở chuyến đến một số thành phố lớn của 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch đề nghị 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa sớm liên kết, chuẩn bị mọi nguồn lực đón dòng khách từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản: “Tôi đề nghị cả 3 tỉnh đều có 3 sân bay, làm sao các chuyến bay quốc tế kết nối trực tiếp đến 3 tỉnh này một cách thuận tiện. Chúng tôi đề nghị cơ quan quản lý du lịch của 3 địa phương này tham mưu cho tỉnh, để tỉnh hỗ trợ cho các hãng bay mỗi khi mở một đường bay mới./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Khánh Hòa tìm giải pháp cho mùa thấp điểm
Du lịch Khánh Hòa tìm giải pháp cho mùa thấp điểm

VOV.VN - Mùa hè năm nay, Nha Trang - Khánh Hòa chứng kiến sự bùng nổ du khách nội địa. Tuy nhiên làm sao để phát triển ổn định, bền vững cả giai đoạn thấp điểm trong năm là vấn đề đang được đặt ra đối với ngành du lịch địa phương này.

Du lịch Khánh Hòa tìm giải pháp cho mùa thấp điểm

Du lịch Khánh Hòa tìm giải pháp cho mùa thấp điểm

VOV.VN - Mùa hè năm nay, Nha Trang - Khánh Hòa chứng kiến sự bùng nổ du khách nội địa. Tuy nhiên làm sao để phát triển ổn định, bền vững cả giai đoạn thấp điểm trong năm là vấn đề đang được đặt ra đối với ngành du lịch địa phương này.

Khánh Hòa: 6 tháng, đón hơn 1 triệu khách du lịch, doanh thu 5.500 tỷ đồng
Khánh Hòa: 6 tháng, đón hơn 1 triệu khách du lịch, doanh thu 5.500 tỷ đồng

VOV.VN - 6 tháng đầu năm, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã có sự hồi phục ấn tượng, đón hơn 1 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 5.500 tỷ đồng..., nhiều chỉ tiêu của năm 2022 đã về đích.

Khánh Hòa: 6 tháng, đón hơn 1 triệu khách du lịch, doanh thu 5.500 tỷ đồng

Khánh Hòa: 6 tháng, đón hơn 1 triệu khách du lịch, doanh thu 5.500 tỷ đồng

VOV.VN - 6 tháng đầu năm, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã có sự hồi phục ấn tượng, đón hơn 1 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 5.500 tỷ đồng..., nhiều chỉ tiêu của năm 2022 đã về đích.

Khánh Hòa giảm phụ thuộc vào du khách Nga, Trung Quốc
Khánh Hòa giảm phụ thuộc vào du khách Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Nha Trang - Khánh Hòa đang phải tạm ngưng đón khách quốc tế từ các thị trường truyền thống là Trung Quốc và Nga. Trước khó khăn này, các doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa đang nỗ lực tìm hướng đi mới.

Khánh Hòa giảm phụ thuộc vào du khách Nga, Trung Quốc

Khánh Hòa giảm phụ thuộc vào du khách Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Nha Trang - Khánh Hòa đang phải tạm ngưng đón khách quốc tế từ các thị trường truyền thống là Trung Quốc và Nga. Trước khó khăn này, các doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa đang nỗ lực tìm hướng đi mới.