Bình Thuận hút khách trong dịp nghỉ tết Tây

VOV.VN - Có bãi biển đẹp, nhiều di tích văn hóa và phong cảnh hữu tình chính là yếu tố giúp cho Bình Thuận luôn thu hút du khách.

Trong dịp nghỉ tết Dương lịch, đông đảo du khách đã chọn Phan Thiết - Bình Thuận làm điểm nghỉ ngơi và vui chơi sau một năm làm việc vất vả. Có bãi biển đẹp, nhiều di tích văn hóa và phong cảnh hữu tình chính là yếu tố giúp cho Bình Thuận luôn thu hút du khách.

Bình Thuận nằm giữa miền Nam và miền Trung, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km. Do vậy, khoảng cách đi lại khá phù hợp để du khách sắp xếp thời gian vừa tham quan vừa nghỉ dưỡng trong 4 ngày nghỉ tết Tây. Bên cạnh đó, sự hấp dẫn của vùng đất Bình Thuận cũng là lý do để nhiều người lựa chọn.

Du khách chụp ảnh tại khu di tích tháp Chăm. (Ảnh: VQ)

Ông Nguyễn Anh Tuấn - du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Tôi chọn Phan Thiết du lịch vì nó có những điểm đặc biệt mà chỗ khác không có. Khí hậu nó cũng tốt, không nóng quá, không lạnh quá. Thức ăn bây giờ cũng cải thiện hơn nhiều so với ngày xưa.”

Trong dịp này, ngành Du lịch Bình Thuận đã triển khai nhiều biện pháp phục vụ tốt nhu cầu du khách. Trong đó, vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm, việc quản lý giá cả và hỗ trợ khách du lịch qua đường dây nóng được thực hiện khá tốt, tạo môi trường du  lịch thật sự an toàn và thân thiện.

Với nhiều du khách, sau một năm làm việc vất vả, còn gì vui bằng khi được ngâm mình dưới biển mặn đùa vui với những con sóng bạc đầu, được tham quan di tích tháp Chăm Phố Hài, lên dốc Đá nghe chuyện tình của thi nhân Hàn Mặc Tử, rồi chinh phục đồi cát Mũi Né để thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình, và nhất là thưởng thức những món đặc sản hấp dẫn của địa phương.

Khu du lịch tắm biển Hòn Rơm, Mũi Né. (Ảnh: VQ)

Cùng gia đình đi du lịch Phan Thiết trong hai ngày qua, bà Ngô Thị Bích Lan (đến từ thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Khi đi ra Phan Thiết, ấn tượng để lại cho gia đình thật là dễ chịu, vui vẻ. Không khí trong lành lắm. Nó khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố”.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong hai ngày đầu năm Dương lịch, hầu hết các cơ sở lưu trú ở đây đều kín phòng. Ước tính trong 4 ngày nghỉ tết Dương lịch, Bình Thuận đón khoảng 37.500 lượt khách. Trong đó có khoảng 8.400 khách quốc tế. Điều đó cho thấy Bình Thuận vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách vào mỗi dịp nghỉ lễ dài ngày./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những câu chuyện du lịch gây chú ý năm 2014
Những câu chuyện du lịch gây chú ý năm 2014

Phi công ở Maldives lái máy bay không cần giày hay khăn ăn kiêm bàn đôi là những điểm nhấn hài hước của du lịch trong năm qua.

Những câu chuyện du lịch gây chú ý năm 2014

Những câu chuyện du lịch gây chú ý năm 2014

Phi công ở Maldives lái máy bay không cần giày hay khăn ăn kiêm bàn đôi là những điểm nhấn hài hước của du lịch trong năm qua.

Năm 2015, kỳ vọng tăng trưởng cho ngành du lịch
Năm 2015, kỳ vọng tăng trưởng cho ngành du lịch

VOV.VN - Dịp Tết Dương lịch 2015, do được nghỉ 4 ngày, khách đăng ký tour du lịch tăng khoảng khoảng 10 đến 20% so với năm ngoái.

Năm 2015, kỳ vọng tăng trưởng cho ngành du lịch

Năm 2015, kỳ vọng tăng trưởng cho ngành du lịch

VOV.VN - Dịp Tết Dương lịch 2015, do được nghỉ 4 ngày, khách đăng ký tour du lịch tăng khoảng khoảng 10 đến 20% so với năm ngoái.

Khách du lịch đến Phú Quốc tăng trong dịp Tết Dương lịch
Khách du lịch đến Phú Quốc tăng trong dịp Tết Dương lịch

VOV.VN -Hiện nay, lượng khách du lịch đến với Phú Quốc trong những ngày nghỉ lễ, Tết Dương lịch đang tăng mạnh.

Khách du lịch đến Phú Quốc tăng trong dịp Tết Dương lịch

Khách du lịch đến Phú Quốc tăng trong dịp Tết Dương lịch

VOV.VN -Hiện nay, lượng khách du lịch đến với Phú Quốc trong những ngày nghỉ lễ, Tết Dương lịch đang tăng mạnh.

Hàng vạn khách du lịch đổ về Sa Pa dịp Tết Dương lịch
Hàng vạn khách du lịch đổ về Sa Pa dịp Tết Dương lịch

VOV.VN - Lượng khách đến với Sa Pa tăng cao trong dịp đầu năm mới 2015 là dấu hiệu tốt cho sự phát triển của ngành du lịch Sa Pa.

Hàng vạn khách du lịch đổ về Sa Pa dịp Tết Dương lịch

Hàng vạn khách du lịch đổ về Sa Pa dịp Tết Dương lịch

VOV.VN - Lượng khách đến với Sa Pa tăng cao trong dịp đầu năm mới 2015 là dấu hiệu tốt cho sự phát triển của ngành du lịch Sa Pa.