Các điểm đến tại Hạ Long yêu cầu du khách tuân thủ quy định phòng chống dịch

VOV.VN - Ngày đầu tiên trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các điểm đến du lịch tại TP Hạ Long không quá đông đúc khách du lịch.

Bảo tàng Quảng Ninh là một trong những điểm đến thu hút khách tại TP Hạ Long ngay từ sáng nay. Du khách được yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và khai báo y tế trước khi vào tham quan.

Chị Nguyễn Như Quỳnh, du khách đến từ Hải Dương cho biết: "Tôi thấy mọi người đã có ý thức, kể cả người dân của Hạ Long hay là khách du lịch thì cũng đều sát khuẩn tay, đeo khẩu trang. Cách phòng dịch của Quảng Ninh trong những ngày lễ này khá chặt chẽ. Khi đi đường tôi đã chứng kiến một trường hợp không đeo khẩu trang, lực lượng chức năng sẵn sàng xử phạt".  

Tuy nhiên, bên cạnh phần lớn người dân, du khách có ý thức cao, vẫn còn lác đác người tham quan còn chủ quan phòng dịch. Trong từng nhóm du khách vẫn có người không đeo khẩu trang, tháo khẩu trang để chụp ảnh hoặc chỉ đeo khi có sự nhắc nhở.

Các điểm đến hấp dẫn khác của Hạ Long như vịnh Hạ Long, công viên vui chơi giải trí,... cũng không xảy ra tình trạng tắc nghẽn hay quá tải. Tại các bãi tắm khu vực Bãi Cháy, Hòn Gai, Tuần Châu... khách tham quan và tắm biển có xu hướng tăng hơn vào buổi chiều nhưng không dày đặc như những năm chưa xuất hiện dịch Covid-19. 

Anh Đinh Xuân Thắng, người dân Hạ Long cho biết, anh cho 2 con ra bãi biển vui chơi nhưng cũng rất lo ngại về tình hình dịch bệnh nên luôn giữ khoảng cách, đeo khẩu trang đầy đủ: "Theo tôi thì để tất cả mọi người cùng đeo khẩu trang ở bãi biển rất là khó, phụ thuộc vào ý thức từng người mà thôi. Tỉnh Quảng Ninh đã ra rất nhiều văn bản để khuyến cáo người dân, mình là người dân Hạ Long rất nhiên mình phải tuân thủ để hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh, phòng còn hơn chống mà"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Khó mấy cũng phải làm thật nhanh, không để Covid-19 lây lan”
“Khó mấy cũng phải làm thật nhanh, không để Covid-19 lây lan”

VOV.VN - Đây là ý kiến của PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) bởi chủng virus trong đợt dịch này tại Việt Nam là loại lây lan nhanh.

“Khó mấy cũng phải làm thật nhanh, không để Covid-19 lây lan”

“Khó mấy cũng phải làm thật nhanh, không để Covid-19 lây lan”

VOV.VN - Đây là ý kiến của PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) bởi chủng virus trong đợt dịch này tại Việt Nam là loại lây lan nhanh.

Thủ tướng yêu cầu phải bình tĩnh, tỉnh táo, linh hoạt trong phòng chống Covid-19
Thủ tướng yêu cầu phải bình tĩnh, tỉnh táo, linh hoạt trong phòng chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bám sát thực tiễn, bổ sung các quy định, quy chế; khâu tổ chức thực hiện các quy định, quy chế phải siết chặt hơn để phòng, chống dịch.

Thủ tướng yêu cầu phải bình tĩnh, tỉnh táo, linh hoạt trong phòng chống Covid-19

Thủ tướng yêu cầu phải bình tĩnh, tỉnh táo, linh hoạt trong phòng chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bám sát thực tiễn, bổ sung các quy định, quy chế; khâu tổ chức thực hiện các quy định, quy chế phải siết chặt hơn để phòng, chống dịch.

Hưng Yên truy vết triệt để những người tiếp xúc gần với các ca mắc Covid-19
Hưng Yên truy vết triệt để những người tiếp xúc gần với các ca mắc Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Hưng Yên đang đẩy mạnh việc truy vết các trường hợp liên quan đến các ca mắc Covid-19, siết chặt công tác phòng dịch đồng thời lên phương án bầu cử trong khu vực phong tỏa.

Hưng Yên truy vết triệt để những người tiếp xúc gần với các ca mắc Covid-19

Hưng Yên truy vết triệt để những người tiếp xúc gần với các ca mắc Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Hưng Yên đang đẩy mạnh việc truy vết các trường hợp liên quan đến các ca mắc Covid-19, siết chặt công tác phòng dịch đồng thời lên phương án bầu cử trong khu vực phong tỏa.