Các khu, điểm tham quan nghỉ dưỡng miền Trung đông đúc du khách

VOV.VN - Lượng khách đến các tỉnh miền Trung trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 2 ngày nghĩ cuối tuần rất đông. Một số điểm đến quen thuộc ở miền Trung như Cố đô Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang… người dân và du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi tăng mạnh.

Dịp nghỉ lễ, thành phố Đà Nẵng thí điểm tổ chức một số hoạt động vui chơi, giải trí tại các bãi biển như mở quầy ẩm thực nước giải khát, đồ ăn nhanh phục vụ du khách. Tại Công viên bờ Đông cầu Rồng, chương trình biểu diễn âm nhạc với chủ đề "Da Nang- The City of Future" diễn ra từ 17h đến 21h với hệ thống loa hiện đại, được các DJ biểu diễn tạo nên không khí sôi động. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, các khu du lịch như Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đã đông khách trở lại; công suất phòng tại một số khách sạn ven biển đạt 60% - 70%, có khách sạn đã kín phòng trong các ngày nghỉ.

Từ sau lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022, lượng khách du lịch đến Hội An, tỉnh Quảng Nam ngày một tăng lên. Mỗi ngày di sản thế giới phố cổ Hội An đón khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan. Riêng trong 3 ngày nghỉ cuối tuần và Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng khách đến Hội An tăng mạnh, đường phố cổ Hội An đông kín khách. Khu vực rừng dừa Bảy Mẫu, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế… đã sôi động hơn. Số lượng khách đăng ký tham quan, lưu trú dài ngày tại Hội An tăng lên đáng kể so với tháng trước.

Bà Allison Crull, du khách người Mỹ đến tham quan Hội An cho biết cảm thấy an toàn khi đến với Hội An: “Quảng Nam, Hội An là địa điểm đầu tiên tôi đến tham quan sau 2 năm dịch Covid-19 làm gián đoạn. Hôm nay, tại Hội An tôi thấy khung cảnh rất đẹp. Khi bạn đến một nơi xa lạ và được chào đón rất chân tình như thế này quả là một điều rất tuyệt vời”.

Dịp lễ này, các điểm tham quan, bãi biển “xứ hoa vàng, cỏ xanh”- tỉnh Phú Yên cũng rất đông du khách đến tham quan. Nhiều năm trở lại đây, biển Phú Yên cũng đã phát triển các resort 5 sao vừa hiện đại vừa giữ những nét riêng có của thành phố trẻ Tuy Hòa, với các dịch vụ cao cấp dọc bờ biển. Lầu đầu tiên đến tham quan tại tỉnh Phú Yên, một du khách từ Hà Nội cho biết: “Phú Yên là nơi có cảnh quan rất đẹp và hoang sơ. Tôi thích gần gũi với tự nhiên, thấy cảnh quan ở đây rất mộc mạc, rất đẹp và thời tiết rất mát”.

Trong khi đó tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lượng khách du lịch cũng tăng mạnh. Đa số là khách nội địa đi theo nhóm bạn hoặc gia đình, nhiều nhất vẫn là du khách ở Hà Nội, TP.HCM, các tỉnh Tây Nguyên. Tuy lượng khách có tăng nhưng giá cả dịch vụ ổn định, nhiều khách sạn 4-5 sao đang bán giá phòng khoảng 1 triệu đồng/đêm. Đến nay, đã có khoảng 90% số khách sạn lớn tại thành phố Nha Trang đã hoạt động trở lại. Khách đông đã giúp nhiều khách sạn từ 3 sao trở lên đạt 50%-60% công suất phòng, một số khách sạn sát biển công suất đạt cao hơn.

Ông Đặng Minh Toàn - Tổng quản lý khách sạn Vesna ở thành phố Nha Trang cho biết: “Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương này chỉ là sự khởi đầu thôi, đến lễ 30/4 - 1/5 thì chắc chắn khách sẽ đông hơn. Chúng tôi phải làm mới lại, phải tái đầu tư, con người thì phải tuyển dụng dày dặn kinh nghiệm, đồng thời phải đào tạo lại để đạt được chất lượng dịch vụ đảm bảo phục vụ khách”./.

Lỗ hổng lớn về nhân lực du lịch

VOV.VN - Rất nhiều cơ sở lưu trú và đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ tại Hà Nội, Phú Quốc, Đà Lạt, Bình Thuận, Đà Nẵng… đang tuyển dụng từ nhân viên đến quản lý cấp cao, trong đó có cả người Tổng quản lý (GM) – vị trí quan trọng nhất của một khách sạn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Phú Thọ lạc quan nhờ "cú hích" dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
Du lịch Phú Thọ lạc quan nhờ "cú hích" dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Lượng khách tăng đột biến trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 đã giúp Việt Trì và ngành du lịch Phú Thọ tràn đầy cơ hội để phục hồi và phát triển trong giai đoạn tới.

Du lịch Phú Thọ lạc quan nhờ "cú hích" dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Du lịch Phú Thọ lạc quan nhờ "cú hích" dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Lượng khách tăng đột biến trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 đã giúp Việt Trì và ngành du lịch Phú Thọ tràn đầy cơ hội để phục hồi và phát triển trong giai đoạn tới.

Lạng Sơn làm mới mình để nắm bắt cơ hội mở cửa du lịch
Lạng Sơn làm mới mình để nắm bắt cơ hội mở cửa du lịch

VOV.VN - Cùng với ngành du lich cả nước, du lịch Lạng Sơn đang có sự thay đổi rõ rệt, tích cực kết nối để đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng hình ảnh, uy tín với du khách trong và ngoài nước.

Lạng Sơn làm mới mình để nắm bắt cơ hội mở cửa du lịch

Lạng Sơn làm mới mình để nắm bắt cơ hội mở cửa du lịch

VOV.VN - Cùng với ngành du lich cả nước, du lịch Lạng Sơn đang có sự thay đổi rõ rệt, tích cực kết nối để đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng hình ảnh, uy tín với du khách trong và ngoài nước.

“Cao nguyên trắng” Bắc Hà hút khách dịp Giỗ Tổ
“Cao nguyên trắng” Bắc Hà hút khách dịp Giỗ Tổ

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng vương năm nay, “Cao nguyên trắng” Bắc Hà (Lào Cai) thu hút đông đảo khách du lịch ghé thăm, với nhiều hoạt động nổi bật.

“Cao nguyên trắng” Bắc Hà hút khách dịp Giỗ Tổ

“Cao nguyên trắng” Bắc Hà hút khách dịp Giỗ Tổ

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng vương năm nay, “Cao nguyên trắng” Bắc Hà (Lào Cai) thu hút đông đảo khách du lịch ghé thăm, với nhiều hoạt động nổi bật.