Cháy rừng Thổ Nhĩ Kỳ "thiêu rụi" hy vọng về mùa du lịch hè

VOV.VN - Những trận cháy rừng gần đây tiếp tục giáng đòn mạnh vào hy vọng phục hồi của ngành du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi đã bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19.

Thổ Nhĩ Kỳ đang phải hứng chịu những trận cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử, tại khu vực ven biển phía Nam. Trong 10 ngày, các đám cháy đã phá hủy hàng chục nghìn ha rừng ở các khu vực giáp biển Aegean và Địa Trung Hải, khiến hàng nghìn người dân và khách du lịch phải sơ tán. Tại tỉnh Mugla, nơi có các khu du lịch lớn Marmaris và Bodrum, ít nhất 36.000 người đã phải sơ tán, bao gồm cả những người từ các thị trấn nghỉ mát ven biển. 

Gần đây Thổ Nhĩ Kỳ đã nới lỏng các hạn chế Covid-19 vào mùa hè, với hy vọng phục hồi ngành du lịch. Sở hữu đội tàu chở khách đi tour ngắm rùa, Ozkan Selcuk bắt đầu nhận hàng loạt yêu cầu hủy tour. Anh cho biết: "Tôi không nhận thêm được khách hàng nào vào tuần tới. Tôi sợ rằng đám cháy sẽ tiếp tục. Chúng tôi thức dậy với tro bụi rơi trong nhà và trên thuyền".

Ông Bulent Bulbuloglu, người đứng đầu Hiệp hội Khách sạn Nam Aegean cho biết: "Không có thêm khách đặt phòng lưu trú do nạn cháy rừng. Các khách sạn đều trống rỗng khi du khách đều trả phòng sớm, còn những đặt chỗ hiện tại đều đang bị hủy". 

Vận hành một nhà nghỉ ở thị trấn ven biển Oren, cô Gonca Umul và gia đình đã hy vọng tháng 7 đông khách sẽ khởi động sự phục hồi, sau tình trạng sụt giảm năm ngoái. Tuy nhiên bây giờ khách sạn của gia đình Gonca Umul trống vắng vì mọi người phải sơ tán. "Chúng tôi đã kín chỗ cho tháng 7, thậm chí phải từ chối nhận thêm khách. Bây giờ thì mọi người chỉ gọi đến để hủy đặt phòng của họ" – Umul cho biết.

Lực lượng cứu hỏa đã ngăn chặn khoảng 200 đám cháy rừng bùng phát trong 10 ngày qua, nhưng tới hôm qua (6/8) vẫn còn khoảng 12 đám cháy tại các khu vực ven biển phía Nam. Bên cạnh đó, việc Vương quốc Anh quyết định đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào 'danh sách đỏ' về dịch bệnh Covid-19 thêm ba tuần là tín hiệu xấu cho ngành du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Những năm qua, Anh là thị trường nguồn lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp đến là Nga và Đức.

Các "ông lớn" ngành du lịch Mỹ kêu cứu

VOV.VN - Một loạt doanh nghiệp lớn trong ngành du lịch và lữ hành tại Mỹ thúc giục Tổng thống Joe Biden mở các chuyến du lịch quốc tế đến Vương quốc Anh và các quốc gia ít rủi ro khác.

Bộ trưởng Du lịch Nuri Ersoy hôm 6/8 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang bám sát mục tiêu 25 triệu lượt khách trong năm nay và 20 tỷ USD doanh thu từ du lịch. Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Du lịch Bahattin Yucel cho rằng các dự báo của chính phủ là không thực tế. “Ngoài đợt bùng phát hiện nay còn có nạn cháy rừng, sẽ mất nhiều thời gian để khu vực ven biển phía nam Aegean phục hồi” - ông Bahattin Yucel nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc đảo Malta – "kho báu" vùng Địa Trung Hải
Quốc đảo Malta – "kho báu" vùng Địa Trung Hải

VOV.VN - Sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp cùng một thành phố cổ kính là di sản thế giới, Malta được mệnh danh là "kho báu" vùng Địa Trung Hải với những điểm du lịch tuyệt vời.

Quốc đảo Malta – "kho báu" vùng Địa Trung Hải

Quốc đảo Malta – "kho báu" vùng Địa Trung Hải

VOV.VN - Sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp cùng một thành phố cổ kính là di sản thế giới, Malta được mệnh danh là "kho báu" vùng Địa Trung Hải với những điểm du lịch tuyệt vời.

Những điểm du lịch nổi tiếng với món bia ngon
Những điểm du lịch nổi tiếng với món bia ngon

VOV.VN - Nói về điểm du lịch nổi tiếng với món bia ngon không thể bỏ qua các thành phố tại châu Âu, nơi văn hóa uống bia rất phổ biến từ những hầm bia cổ ở Cộng hòa Séc, nhà máy bia lâu đời tại Bỉ đến nhà hàng bia Bavaria ở Đức. 

Những điểm du lịch nổi tiếng với món bia ngon

Những điểm du lịch nổi tiếng với món bia ngon

VOV.VN - Nói về điểm du lịch nổi tiếng với món bia ngon không thể bỏ qua các thành phố tại châu Âu, nơi văn hóa uống bia rất phổ biến từ những hầm bia cổ ở Cộng hòa Séc, nhà máy bia lâu đời tại Bỉ đến nhà hàng bia Bavaria ở Đức. 

Serbia thành điểm "du lịch kiểm dịch" của du khách Ấn Độ
Serbia thành điểm "du lịch kiểm dịch" của du khách Ấn Độ

VOV.VN - Với cách du lịch theo đường vòng, du khách Ấn Độ vừa có trải nghiệm du lịch ở Serbia, vừa có thể nhập cảnh những quốc gia có quy định kiểm dịch phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt.

Serbia thành điểm "du lịch kiểm dịch" của du khách Ấn Độ

Serbia thành điểm "du lịch kiểm dịch" của du khách Ấn Độ

VOV.VN - Với cách du lịch theo đường vòng, du khách Ấn Độ vừa có trải nghiệm du lịch ở Serbia, vừa có thể nhập cảnh những quốc gia có quy định kiểm dịch phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt.