Vườn Quốc gia lớn nhất của Lào mở cửa đón khách du lịch trở lại

VOV.VN - Vườn quốc gia Nam Et-Phou Louey ở tỉnh Houaphan, Lào là một trong những khu bảo tồn lớn nhất cả nước, đã sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch trở lại sau một thời gian dài bị đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19.

Vườn quốc gia Nam Et-Phou Louey là nơi có nhiều cảnh vật thiên nhiên hoang dã, thu hút đông khách du lịch trên thế giới trong nhiều năm qua. Đến đây, du khách có thể bơi thuyền trên dòng Nam Nern thơ mộng, ngắm các dòng thác nổi tiếng của Bắc Lào như thác Sa Lery, thác Tadloun, thác Phavang hoặc có thể ngâm mình trong các suối nước nóng như suối Hiem, Nammeuang.

Trong hành trình thăm vườn quốc gia này, du khách có thể thăm Di tích lịch sử Viengxay, căn cứ địa cách mạng, nơi chở che cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào kể từ khi hình thành cho đến những năm tháng kháng chiến chống chống giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước. Đây là vùng có nhiều núi non hiểm trở với nhiều hang động đẹp mắt… Viengxay cũng là huyện đã từng được nhận giải thưởng Tiêu chuẩn du lịch ASEAN.

Vườn quốc gia Nam Et-Phou Louey nằm ở phía Đông Bắc Lào, cách thủ đô Vientiane 600 km, có diện tích hơn 401.000 ha và trải dài trên 10 huyện thuộc ba tỉnh Luangprabang, Houaphan, Xiengkhouang. Ba tỉnh này có hàng trăm km đường biên giới tiếp giáp với Việt Nam và đã thu hút nhiều du khách người Việt trước khi bùng phát dịch bệnh Covid-19.

Chính phủ Lào đang tích cực chỉ đạo các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng và các thủ tục cần thiết để phục hồi ngành du lịch, khôi phục kinh tế. Đồng thời từng bước điều chỉnh các quy định phòng chống dịch Covid-19, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, các nhà đầu tư và người lao động nhập cảnh vào Lào.

Hiện tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Lào giảm đáng kể bao gồm cả những trường hợp nhiễm bệnh lẫn số ca tử vong. Các hoạt động đã trở lại trạng thái bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào tổ chức hội chợ ẩm thực quy mô lớn để khuyến khích phát triển du lịch
Lào tổ chức hội chợ ẩm thực quy mô lớn để khuyến khích phát triển du lịch

VOV.VN - Từ 25 đến 29/1, tại thủ đô Vientiane (Lào) diễn ra hội chợ ẩm thực với sự tham gia của hàng trăm gian hàng đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Lào tổ chức hội chợ ẩm thực quy mô lớn để khuyến khích phát triển du lịch

Lào tổ chức hội chợ ẩm thực quy mô lớn để khuyến khích phát triển du lịch

VOV.VN - Từ 25 đến 29/1, tại thủ đô Vientiane (Lào) diễn ra hội chợ ẩm thực với sự tham gia của hàng trăm gian hàng đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Lào và Campuchia thúc đẩy hợp tác về du lịch
Lào và Campuchia thúc đẩy hợp tác về du lịch

VOV.VN - Lào và Campuchia cam kết tăng cường hợp tác du lịch đồng thời nhấn mạnh tập trung vào việc bảo đảm an toàn cho du khách. Tuyên bố trên được Bộ trưởng Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào đưa ra vào ngày hôm qua (18/1).

Lào và Campuchia thúc đẩy hợp tác về du lịch

Lào và Campuchia thúc đẩy hợp tác về du lịch

VOV.VN - Lào và Campuchia cam kết tăng cường hợp tác du lịch đồng thời nhấn mạnh tập trung vào việc bảo đảm an toàn cho du khách. Tuyên bố trên được Bộ trưởng Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào đưa ra vào ngày hôm qua (18/1).

Lào mở cửa cho du khách Việt Nam và 16 quốc gia khác
Lào mở cửa cho du khách Việt Nam và 16 quốc gia khác

VOV.VN - Tại cuộc họp báo ngày 17/12, Chính phủ Lào công bố kế hoạch mở cửa đất nước theo 3 giai đoạn kể từ ngày 1/1/2022, với mục tiêu thu hút khách du lịch, cải thiện đời sống cho người dân, phục hồi kinh tế đất nước.

Lào mở cửa cho du khách Việt Nam và 16 quốc gia khác

Lào mở cửa cho du khách Việt Nam và 16 quốc gia khác

VOV.VN - Tại cuộc họp báo ngày 17/12, Chính phủ Lào công bố kế hoạch mở cửa đất nước theo 3 giai đoạn kể từ ngày 1/1/2022, với mục tiêu thu hút khách du lịch, cải thiện đời sống cho người dân, phục hồi kinh tế đất nước.