Chợ nổi Cái Răng thu hút du khách nước ngoài

VOV.VN - Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, chợ nổi Cái Răng là điểm hút nhiều du khách nước ngoài đến tham quan nhất ở Cần Thơ.

Theo Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch TP. Cần Thơ, dịp nghỉ lễ tết Dương lịch kéo dài đến 4 ngày do đó lượng du khách tham quan trong những ngày vừa qua tăng mạnh. Trong đó lượng du khách nước ngoài và các tỉnh thành lân cận cũng tăng mạnh mẽ dịp này. Mỗi ngày có hàng chục ngàn lượt người đến thăm quan các danh lam thắng cảnh và văn hóa tâm linh trên địa bàn thành phố.

Bà Trương Kim Khuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, dịp nghỉ tết Dương lịch năm nay, trên địa bàn huyện thu hút hơn 21.000 du khách tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Trong đó, nổi bật là Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh thu hút gần 5.000 lượt khách; Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam với hơn 13.000 lượt người đến thăm quan.

Một góc Chợ nổi Cái Răng lúc sáng sớm

Bên cạnh đó, các khu vui chơi tại trung tâm thành phố vào ngày 4/1– ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ cũng đã tăng đột biến do số lượng học sinh, sinh viên và người đi làm quay trở lại thành phố.

Đặc biệt, trong dịp này, chợ nổi Cái Răng là điểm hút nhiều du khách nước ngoài và khu vực đến tham quan nhất. Chỉ tính riêng tại Trạm dừng chân Chợ nổi Cái Răng thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại Du lịch Mía đường Cần Thơ thì lượng khách thăm quan chợ nổi Cái Răng và các vùng lân cận như vườn Vàm Sáng, Năm Liền và Ba Cống cũng tăng mạnh, thu hút hơn 3.000 lượt khách tham quan.

Anh Nguyễn Văn Dương, công tác tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, do lễ nghỉ dài ngày nên anh tranh thủ thời gian cùng bạn bè đi khám phá vùng đất Tây Đô. Đến với chợ nổi Cái Răng anh thực sự thích thú với hoạt động buôn bán trên sông.

“Nhân dịp nghỉ tết dài ngày, tôi đã xuống Cần Thơ và tham quan chợ nổi Cái Răng. Chợ nổi Cái Răng có điều gì đó rất đặc biệt, khác hoàn toàn các chợ tôi đã đến. Ở đây, tất cả đều diễn ra trên sông rất trật tự, không có cảnh chen lấn, chèn ép. Tôi đã có trải nghiệm hết sức bổ ích. Hy vọng trong thời gian tới, tôi sẽ trở lại thăm chợ nổi Cái Răng”, anh Dương chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2015, kỳ vọng tăng trưởng cho ngành du lịch
Năm 2015, kỳ vọng tăng trưởng cho ngành du lịch

VOV.VN - Dịp Tết Dương lịch 2015, do được nghỉ 4 ngày, khách đăng ký tour du lịch tăng khoảng khoảng 10 đến 20% so với năm ngoái.

Năm 2015, kỳ vọng tăng trưởng cho ngành du lịch

Năm 2015, kỳ vọng tăng trưởng cho ngành du lịch

VOV.VN - Dịp Tết Dương lịch 2015, do được nghỉ 4 ngày, khách đăng ký tour du lịch tăng khoảng khoảng 10 đến 20% so với năm ngoái.

Khách du lịch đến Phú Quốc tăng trong dịp Tết Dương lịch
Khách du lịch đến Phú Quốc tăng trong dịp Tết Dương lịch

VOV.VN -Hiện nay, lượng khách du lịch đến với Phú Quốc trong những ngày nghỉ lễ, Tết Dương lịch đang tăng mạnh.

Khách du lịch đến Phú Quốc tăng trong dịp Tết Dương lịch

Khách du lịch đến Phú Quốc tăng trong dịp Tết Dương lịch

VOV.VN -Hiện nay, lượng khách du lịch đến với Phú Quốc trong những ngày nghỉ lễ, Tết Dương lịch đang tăng mạnh.

Bình Thuận đón 14 khách du lịch bằng thủy phi cơ
Bình Thuận đón 14 khách du lịch bằng thủy phi cơ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, dịch vụ vận chuyển hành khách bằng  thủy phi cơ  được triển khai tại Bình Thuận.  

Bình Thuận đón 14 khách du lịch bằng thủy phi cơ

Bình Thuận đón 14 khách du lịch bằng thủy phi cơ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên, dịch vụ vận chuyển hành khách bằng  thủy phi cơ  được triển khai tại Bình Thuận.  

Bình Thuận hút khách trong dịp nghỉ tết Tây
Bình Thuận hút khách trong dịp nghỉ tết Tây

VOV.VN - Có bãi biển đẹp, nhiều di tích văn hóa và phong cảnh hữu tình chính là yếu tố giúp cho Bình Thuận luôn thu hút du khách.

Bình Thuận hút khách trong dịp nghỉ tết Tây

Bình Thuận hút khách trong dịp nghỉ tết Tây

VOV.VN - Có bãi biển đẹp, nhiều di tích văn hóa và phong cảnh hữu tình chính là yếu tố giúp cho Bình Thuận luôn thu hút du khách.

Đà Lạt thu hút hơn 50.000 lượt khách trong dịp Tết dương lịch
Đà Lạt thu hút hơn 50.000 lượt khách trong dịp Tết dương lịch

VOV.VN -Mặc dù lượng xe đổ về thành phố Đà Lạt tăng cao nhưng không có tình trạng ùn tắc, kẹt xe kéo dài xảy ra như các năm trước.

Đà Lạt thu hút hơn 50.000 lượt khách trong dịp Tết dương lịch

Đà Lạt thu hút hơn 50.000 lượt khách trong dịp Tết dương lịch

VOV.VN -Mặc dù lượng xe đổ về thành phố Đà Lạt tăng cao nhưng không có tình trạng ùn tắc, kẹt xe kéo dài xảy ra như các năm trước.

Đà Nẵng dự kiến đón trên 100.000 lượt khách dịp Tết Dương lịch
Đà Nẵng dự kiến đón trên 100.000 lượt khách dịp Tết Dương lịch

VOV.VN -Những ngày đầu năm mới 2015, thành phố Đà Nẵng đón hàng ngàn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế.

Đà Nẵng dự kiến đón trên 100.000 lượt khách dịp Tết Dương lịch

Đà Nẵng dự kiến đón trên 100.000 lượt khách dịp Tết Dương lịch

VOV.VN -Những ngày đầu năm mới 2015, thành phố Đà Nẵng đón hàng ngàn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế.

Du khách đội mưa đến tham quan di tích Huế
Du khách đội mưa đến tham quan di tích Huế

VOV.VN - Quần thể di tích cố đô Huế là địa điểm thu hút được khá nhiều du khách trong dịp nghỉ Tết dương lịch.

Du khách đội mưa đến tham quan di tích Huế

Du khách đội mưa đến tham quan di tích Huế

VOV.VN - Quần thể di tích cố đô Huế là địa điểm thu hút được khá nhiều du khách trong dịp nghỉ Tết dương lịch.

Thác Bản Giốc trong những ngày đầu năm mới
Thác Bản Giốc trong những ngày đầu năm mới

VOV.VN - Thác Bản Giốc (xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) càng ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch tới chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vỹ.

Thác Bản Giốc trong những ngày đầu năm mới

Thác Bản Giốc trong những ngày đầu năm mới

VOV.VN - Thác Bản Giốc (xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) càng ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch tới chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vỹ.