Chủ tịch nước đánh trống khai hội du lịch Cửa Lò năm 2017

VOV.VN - Tối 29/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức "Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2017".

Tối 29/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức "Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2017" với chủ đề “Cửa Lò hội tụ và tỏa sáng”, nhằm tôn vinh và giới thiệu tiềm năng du lịch Nghệ An nói chung, Đô thị du lịch biển Cửa Lò nói riêng.

Dự lễ khai hội có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, cùng đông đảo du khách từ nhiều tỉnh, thành cả nước.  

Chủ tịch nước đánh trống khai hội du lịch Cửa Lò năm 2017.
Từ một làng chài hoang sơ, ngày nay Cửa Lò đã vươn tầm vóc mới, trở thành một đô thị du lịch trẻ trung năng động, sầm uất; thương hiệu du lịch Cửa Lò được khẳng định trong lòng bè bạn, du khách trong nước, quốc tế. Vẻ đẹp của Cửa Lò bắt đầu được khai phá khi vào năm 1907 người Pháp đã chọn nơi đây để xây dựng khu nghỉ mát và tắm biển phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần cho các viên chức hành chính ở Vinh.

Cửa Lò hiện nay vẫn còn nhiều làng nghề truyền thống, nhưng kinh tế mũi nhọn của thị xã là dịch vụ và du lịch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 15 - 20%, thu ngân sách tăng nhanh từ 4 tỷ đồng năm 1994, đến năm 2016 đạt 305,6  tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất hiện nay đạt gần 6.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khai hội, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch tỉnh Nghệ An cho biết: Nói về Du lịch Nghệ An, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã từng khẳng định: “...Trên đất nước ta, không ít vùng miền được coi là địa linh nhân kiệt, song xứ Nghệ là một trong những địa linh nhân kiệt hàng đầu, vì nơi đây thời nào cũng có danh nhân, vùng nào cũng có anh hùng. Với thế mạnh nổi trội ấy, Nghệ An phải trở thành điểm đến về du lịch, lịch sử vào loại đệ nhất giang sơn...”.

Vẻ đẹp của vùng đất xứ Nghệ còn được ví “như tranh họa đồ” bởi sự đặc sắc, đặc trưng riêng của hàng ngàn di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và hệ sinh thái vô cùng đa dạng; với dòng Lam giang thơ mộng và nét đẹp nguyên sơ của Vườn Quốc gia Pù Mát được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Hệ thống các đình chùa, miếu mạo với kiến trúc cổ kính, linh thiêng, được hình thành trong suốt chiều dài lịch sử.

Không những thế, vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người Xứ Nghệ đã đi vào câu ca, điệu ví của “một Xứ Nghệ đất học”, “một xứ Nghệ nên thơ”, của một “Xứ Nghệ ân tình”... Chính vì vậy mà Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Ông Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: “Trong bức tranh nhiều màu sắc ấy, nổi lên là sự tươi mới, năng động và đầy sức trẻ của một đô thị du lịch biển Cửa Lò, là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước, là “Hòn ngọc xanh Xứ Nghệ”, hàng năm đã đón hơn 3 triệu lượt khách. Trải qua 110 năm hình thành và 23 năm phát triển, hiện nay Cửa Lò đã từng bước thể hiện dáng vóc của một đô thị hiện đại, sầm uất, một đô thị du lịch lý tưởng, hấp dẫn”.

Với hệ thống cơ sở hạ tầng gần 300 nhà hàng, khách sạn; hơn 11.000 phòng nghỉ,  đã đáp ứng được trên 2 vạn du khách nghỉ lưu trú qua đêm. Đặc biệt là có nhiều dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp… trong đó có Thiên đường nghỉ dưỡng - VINPEARL Cửa Hội vừa mới hoàn thành và đi vào hoạt động. Nơi đây đã thực sự "là một trong những điểm du lịch thu hút đông đảo du khách đến thăm ở Việt Nam", như đánh giá, nhận xét của các tổ chức du lịch thế giới.

Trong khuôn khổ mùa du lịch năm nay, Cửa Lò sẽ tổ chức các lễ hội như Lễ hội Cầu ngư toàn quốc; Lễ hội âm nhạc đường phố hàng tuần; Tổ chức chương trình “Âm vang phố biển Cửa Lò” chào mừng 110 năm du lịch Cửa Lò; Tổ chức giải cầu mây bãi  biển toàn quốc; Chương trình nghệ thuật “Câu hò nối những dòng sông” toàn quốc và Hội chợ Thương mại du lịch Cửa Lò.

Năm 2017, Cửa Lò đặt ra mục tiêu đón hơn 1,8 triệu  lượt khách, tăng 10% so với năm 2016. Từ năm 2014, thị xã Cửa Lò đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Đô thị Du lịch biển đầu tiên của cả nước; được Tổ chức Du lịch thế giới đánh giá là một trong những bãi tắm lý tưởng nhất Việt Nam. Những năm qua, du lịch Cửa Lò đã phát triển không ngừng, nổi tiếng với bãi biển sạch, con người thân thiện mến khách, ẩm thực đặc sắc.

Dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh trống khai hội mùa du lịch biển Cửa Lò 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước giờ khai mạc lễ hội Du lịch Cửa Lò 2017
Trước giờ khai mạc lễ hội Du lịch Cửa Lò 2017

VOV.VN -Vào 20h tối nay (29/4) tại Quảng trường Bình Minh, Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2017 với chủ đề “Cửa Lò - Hội tụ và tỏa sáng” chính thức khai mạc.

Trước giờ khai mạc lễ hội Du lịch Cửa Lò 2017

Trước giờ khai mạc lễ hội Du lịch Cửa Lò 2017

VOV.VN -Vào 20h tối nay (29/4) tại Quảng trường Bình Minh, Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2017 với chủ đề “Cửa Lò - Hội tụ và tỏa sáng” chính thức khai mạc.

Ảnh: Trước giờ khai mạc lễ hội Du lịch Cửa Lò 2017
Ảnh: Trước giờ khai mạc lễ hội Du lịch Cửa Lò 2017

VOV.VN - Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho khai mạc lễ hội Du lịch Cửa Lò 2017 đã hoàn tất.

Ảnh: Trước giờ khai mạc lễ hội Du lịch Cửa Lò 2017

Ảnh: Trước giờ khai mạc lễ hội Du lịch Cửa Lò 2017

VOV.VN - Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho khai mạc lễ hội Du lịch Cửa Lò 2017 đã hoàn tất.