Cô đơn cuộc sống của người già ở các ngôi làng ngoại thành Trung Quốc

VOV.VN -Ở nhiều ngôi làng ngoại thành tại Trung Quốc, chỉ có người già, hiếm gặp có bóng dáng  của người trẻ tuổi...

Những ngôi làng như bị bỏ hoang hàng trăm năm, không sức sống, không bóng dáng người trẻ tuổi, chỉ có vài người già thui thủi ở nhà một mình...  Đây chính là hình ảnh của rất nhiều làng quê ngoại thành Trung Quốc hiện nay, khi hầu hết người trẻ tuổi bỏ quê lên thành phố mưu sinh.

Ở nhiều ngôi làng ngoại thành tại Trung Quốc, chỉ có người già mà không thấy bóng dáng người trẻ tuổi...

Hiếm lắm với gặp cảnh có cả trẻ con như thế này

Họ sống trong những ngôi nhà như bị bỏ hoang hàng trăm năm....

... tự phục vụ từ ăn uống, đến những sinh hoạt hằng ngày, dù nhiều người tuổi đã cao, cần phải có con cháu bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ.

Một cụ già sống một mình trong ngôi nhà hoang lạnh tại làng Đại Vu, vùng ven trung tâm thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Đôi khi, những chú chó nhỏ cũng làm không khí trong làm đỡ hoang lạnh....

Người già phải tự phục vụ sinh hoạt hàng ngày từ giặt giũ, nấu nướng,...

... đến các công việc nặng nhọc cần những người trẻ có sức khỏe

Nhiều người già không có nhà trên bờ phải sống trong những chiếc thuyền neo dọc bên sông.

Bán vài quyển sách, đồ lưu niệm kiếm sống qua ngày.

Thỉnh thoảng họ tụ tập chơi bài với nhau để cho ngày đỡ dài...

Cụ Nguyễn Đức Huy - 86 tuổi, Việt kiều sống ở Quảng Tây, Trung Quốc, cụ Huy ở đây từ năm 9 tuổi, làm đủ nghề kiếm sống, từ chăn trâu cắt cỏ, đi lính, làm công nhân, về già dù có con, cháu nhưng cũng vẫn ở nhà một mình, trong căn hộ tập thể cũ nát.

Sau khi về hưu cụ làm nghề sửa đồng hồ, nhưng nhiều năm nay do sức khỏe yếu cụ chỉ quanh quẩn ở nhà.

Những người "trẻ" hơn, còn sức lao động thì ra thành thị làm nghề bán hàng rong mưu sinh.
Một người hành khất  cao tuổi trên đường phố Quảng Tây, Trung Quốc.

Hình ảnh cho thấy rõ sự phân hóa giàu nghèo khá sâu sắc ở đô thị Trung Quốc.

Một cụ già ngồi ở cửa ngóng con cháu đi làm ăn xa ở  làng Đại Vu (Nam Ninh, Trung Quốc)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trần Đăng Khoa: Người già cũng chinh phục được đỉnh Fansipan
Trần Đăng Khoa: Người già cũng chinh phục được đỉnh Fansipan

VOV.VN -Ngày xưa để chinh phục đỉnh Fansipan, phải mất một tuần leo núi cực nhọc, rất nguy hiểm. Giờ có cáp treo chỉ mấy tiếng đồng hồ, người già cũng lên được

Trần Đăng Khoa: Người già cũng chinh phục được đỉnh Fansipan

Trần Đăng Khoa: Người già cũng chinh phục được đỉnh Fansipan

VOV.VN -Ngày xưa để chinh phục đỉnh Fansipan, phải mất một tuần leo núi cực nhọc, rất nguy hiểm. Giờ có cáp treo chỉ mấy tiếng đồng hồ, người già cũng lên được

Đưa người già vào trung tâm dưỡng lão: “Tất yếu” hay “Bất hiếu“?
Đưa người già vào trung tâm dưỡng lão: “Tất yếu” hay “Bất hiếu“?

VOV.VN -Tới triển lãm "Chuyện tuổi già" diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ VN, mỗi người sẽ rút ra quan điểm của riêng mình về vấn đề đang được xã hội quan tâm này.

Đưa người già vào trung tâm dưỡng lão: “Tất yếu” hay “Bất hiếu“?

Đưa người già vào trung tâm dưỡng lão: “Tất yếu” hay “Bất hiếu“?

VOV.VN -Tới triển lãm "Chuyện tuổi già" diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ VN, mỗi người sẽ rút ra quan điểm của riêng mình về vấn đề đang được xã hội quan tâm này.

Đi thuyền trên “hai sông bốn hồ”, xem người Trung Quốc làm du lịch
Đi thuyền trên “hai sông bốn hồ”, xem người Trung Quốc làm du lịch

VOV.VN -Hoàn toàn là thắng cảnh nhân tạo, từ việc đào thông bốn hồ, bố trí cảnh sắc ven bờ và sử dụng ánh sáng đèn điện, "hai sông bốn hồ" là điểm đến của du khách khi tới Quế Lâm

Đi thuyền trên “hai sông bốn hồ”, xem người Trung Quốc làm du lịch

Đi thuyền trên “hai sông bốn hồ”, xem người Trung Quốc làm du lịch

VOV.VN -Hoàn toàn là thắng cảnh nhân tạo, từ việc đào thông bốn hồ, bố trí cảnh sắc ven bờ và sử dụng ánh sáng đèn điện, "hai sông bốn hồ" là điểm đến của du khách khi tới Quế Lâm