Đà Lạt thu hút hàng chục ngàn lượt khách du lịch đến vui xuân

VOV.VN - Chiều nay (2/2), tức mùng 2 Tết, khách du lịch đã bắt đầu đến với Đà Lạt (Lâm Đồng) để tham quan, nghỉ dưỡng trong những ngày đầu năm mới. Để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của du khách trong điều kiện bình thường mới, Đà Lạt đã triển khai nhiều giải pháp và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong dòng du khách đổ về Đà Lạt mồng 2 Tết, anh Lê Thanh, đến từ Hà Nội cho biết Đà Lạt dịp này không chỉ cảnh quan đẹp, chất lượng dịch vụ tốt mà phong cách phục vụ và các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng đảm bảo, tạo cảm giác an lành trong những ngày đầu năm mới này. Với anh, việc lựa chọn Đà Lạt làm điểm đến để gia đình cùng vui xuân là một quyết định sáng suốt.   

“Vui xuân mới nhưng thấy mọi người vẫn giữ khoảng cách, đeo khẩu trang để nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống dịch như vậy là điều vô cùng tốt. Tôi cảm thấy ở nơi này khí hậu, cảnh quan rất thơ mộng để mọi người các nơi cùng hướng tới, có một mùa xuân tươi đẹp và tốt đẹp hơn” - anh Lê Thanh nói.

Theo bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt, hiện 90% phòng nghỉ tại các khách sạn đã thẩm định sao ở Đà Lạt đã có khách đặt. Nhằm đảm bảo an toàn, phục vụ tốt nhu cầu vui xuân, nghỉ dưỡng cho du khách, ngoài đảm bảo các yếu tố về nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho du khách cũng đang được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.

Bà Trần Thị Vũ Loan nói: “Chúng tôi cũng triển khai thêm các nội dung trong ứng xử, giao tiếp, mua bán, phục vụ du khách; phát huy phong cách của người Đà Lạt là hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Ngoài ra, chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra, tạo mọi điều kiện cho du khách đến vui xuân tại Đà Lạt được thuận lợi và thoải mái. Đảm bảo việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố gắn với công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên toàn địa bàn”.

Ước tính trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 này, TP. Đà Lạt sẽ đón trên 100.000 lượt khách đến tham quan, trong đó có hơn 70.000 lượt khách có lưu trú qua đêm, tăng trên 70% lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng nhanh chóng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm khôi phục và thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Lạt đưa nhạc nước phục vụ miễn phí du khách
Đà Lạt đưa nhạc nước phục vụ miễn phí du khách

VOV.VN - Đến ngày 27/1, công trình nhạc nước tại Bến du thuyền hồ Xuân Hương đã hoàn thiện khâu cuối, kịp đưa vào phục vụ du khách và người dân địa phương dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đà Lạt đưa nhạc nước phục vụ miễn phí du khách

Đà Lạt đưa nhạc nước phục vụ miễn phí du khách

VOV.VN - Đến ngày 27/1, công trình nhạc nước tại Bến du thuyền hồ Xuân Hương đã hoàn thiện khâu cuối, kịp đưa vào phục vụ du khách và người dân địa phương dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đề xuất cho phép Chợ đêm Đà Lạt hoạt động trở lại trong dịp Tết
Đề xuất cho phép Chợ đêm Đà Lạt hoạt động trở lại trong dịp Tết

VOV.VN - UBND TP Đà Lạt vừa có văn bản báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét cho phép Chợ đêm Đà Lạt hoạt động trở lại sau hơn 8 tháng ngưng hoạt động vì dịch Covid-19.

Đề xuất cho phép Chợ đêm Đà Lạt hoạt động trở lại trong dịp Tết

Đề xuất cho phép Chợ đêm Đà Lạt hoạt động trở lại trong dịp Tết

VOV.VN - UBND TP Đà Lạt vừa có văn bản báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét cho phép Chợ đêm Đà Lạt hoạt động trở lại sau hơn 8 tháng ngưng hoạt động vì dịch Covid-19.

Đà Lạt sẵn sàng đón khách dịp Tết Nguyên Đán
Đà Lạt sẵn sàng đón khách dịp Tết Nguyên Đán

VOV.VN - Hơn nửa tháng nữa đến Tết Nhâm Dần 2022, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đang chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu của du khách.

Đà Lạt sẵn sàng đón khách dịp Tết Nguyên Đán

Đà Lạt sẵn sàng đón khách dịp Tết Nguyên Đán

VOV.VN - Hơn nửa tháng nữa đến Tết Nhâm Dần 2022, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đang chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực để phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu của du khách.