Đà Nẵng khánh thành Vườn tượng APEC, điểm nhấn kiến trúc bên dòng sông Hàn

VOV.VN - Công trình Vườn tượng APEC mở rộng có tổng mức đầu tư gần 760 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, được xây dựng trên diện tích 8.668m2.

Sáng nay (10/1), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành công trình Vườn tượng APEC mở rộng sau hơn 1 năm thi công. Công trình là điểm nhấn kiến trúc mới bên bờ sông Hàn, là sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách khi đến Đà Nẵng.

Công trình Vườn tượng APEC mở rộng có tổng mức đầu tư gần 760 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, được xây dựng trên diện tích 8.668m2. Công trình này gồm 3 tầng, cao 15,7 mét; trong đó tầng hầm bố trí khu vực để xe và hệ thống hạ tầng; tầng 1 bố trí không gian nghỉ ngơi, khu dịch vụ bán hàng lưu niệm, khu thông tin du lịch phục vụ cho du khách đến tham quan; Tầng trên cùng là điểm nhấn kiến trúc thiết kế mái vòm rộng làm không gian sinh hoạt cộng đồng, cây xanh, đường dốc, lối đi bộ, hồ nước.

Trước đó, năm 2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã khánh thành Vườn tượng APEC rộng 3.000 m2 để chào mừng Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Sau đó, thành phố Đà Nẵng quyết định đền bù, thu hồi khu đất 6.000m2 liền kề của doanh nghiệp sở hữu để mở rộng Vườn tượng APEC. Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Vườn tượng APEC mở rộng là một trong những dự án được nhân dân thành phố hết sức quan tâm ngay từ những ngày đầu ý tưởng đầu tư xây dựng cho đến khi công trình khánh thành, đưa vào hoạt động. Công trình không chỉ thể hiện tinh thần hội nhập quốc tế, khát vọng vươn xa của người dân Đà Nẵng mà còn là mong ước về một thành phố xanh, thân thiện, hài hòa với thiên nhiên, một thành phố an bình.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, Vườn tượng APEC mở rộng kết nối với Vườn tượng APEC hiện tại và tuyến phố đi bộ Bạch Đằng – cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Hưng Đạo sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc mới bên dòng sông Hàn thơ mộng. Tới đây, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật "Dòng sông ánh sáng" hai bên sông Hàn. Hy vọng, đây sẽ là những sản phẩm văn hóa hấp dẫn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân thành phố Đà Nẵng và là sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

“Để công trình đưa vào khai thác hiệu quả, đề nghị địa phương và các đơn vị liên quan phải có phương án quản lý, khai thác đảm bảo phát huy hiệu quả, thiết thực…để Vườn tượng APEC thực sự trở thành một điểm nhấn xanh, hài hòa trong không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, là điểm đến du lịch, giải trí mới cho người dân và du khách, là nơi để tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội đặc sắc của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến” - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: APEC đóng vai trò “vườn ươm” các ý tưởng đổi mới sáng tạo
Thủ tướng: APEC đóng vai trò “vườn ươm” các ý tưởng đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam dự hội nghị cấp cao lần thứ 26 của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.

Thủ tướng: APEC đóng vai trò “vườn ươm” các ý tưởng đổi mới sáng tạo

Thủ tướng: APEC đóng vai trò “vườn ươm” các ý tưởng đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam dự hội nghị cấp cao lần thứ 26 của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.

Đà Nẵng hoán đổi đất vàng để mở rộng Công viên vườn tượng APEC
Đà Nẵng hoán đổi đất vàng để mở rộng Công viên vườn tượng APEC

VOV.VN - Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Trí vừa đồng ý hoán đổi đất hai lô đất "vàng" để thành phố Đà Nẵng mở rộng Công viên vườn tượng APEC.

Đà Nẵng hoán đổi đất vàng để mở rộng Công viên vườn tượng APEC

Đà Nẵng hoán đổi đất vàng để mở rộng Công viên vườn tượng APEC

VOV.VN - Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Trí vừa đồng ý hoán đổi đất hai lô đất "vàng" để thành phố Đà Nẵng mở rộng Công viên vườn tượng APEC.