Đà Nẵng sẵn sàng đón khách quốc tế

VOV.VN - Đà Nẵng hiện đã qua đỉnh dịch, số ca mắc Covid-19 tại thành phố đã giảm còn 1/3 so với những ngày cao điểm. Đây là điều kiện thuận lợi cho thành phố chuẩn bị đón khách quốc tế vào ngày 27/3 tới đây.

Tuy nhiên, các địa phương, đơn vị không được chủ quan do tình hình dịch trên thế giới vẫn có diễn biến phức tạp, đặc biệt, biến thể BA.2 có thể lan rộng toàn cầu. Đây là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 vào chiều nay (24/3). 

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, hiện thành phố chỉ có 845 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại cơ sở y tế và gần 19.800 bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại nhà. Số ca mắc Covid-19 tại thành phố đã giảm 1/3 so với với ngày đỉnh dịch vào ngày 28/2, trong đó ca nặng giảm 3 lần và tỷ lệ tử vong cũng giảm.

Tuy nhiên, hiện nay công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3 của thành phố mới đạt được 75%, vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra, dù vaccine được cung cấp đủ. Nguyên nhân chủ yếu là tâm lý người dân, nhiều người vẫn chưa hiểu hết tác dụng của vaccine.

Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm mũi 3 vaccine, vận động người dân đi tiêm đầy đủ. Sở Y tế thành phố xem xét điều chỉnh kế hoạch tiêm vét, đưa ra thời gian phù hợp, sớm hoàn thành tiêm phủ mũi 3 trong thời gian sớm nhất.

Bà Ngô Thị Kim Yến nhận định, thời gian tới du khách đến thành phố đông hơn sẽ có sự giao lưu nhiều hơn, vì vậy, các sở, ban ngành cùng với các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch.

“Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới, Hàn Quốc và các nước thuộc châu Á - Thái Bình Dương đã có sự gia tăng của ca bệnh. Theo nhận định, biến thể BA.2, mức độ lây lan tăng hơn biến chủng Omicron 30%. Đây là thông tin Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố phải lưu ý. Hiện nay, chúng ta mở cửa du lịch trở lại, Ban chỉ đạo cần phải cân nhắc và xem xét kỹ” - bà Yến nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng thắp sáng bãi biển vào ban đêm phục vụ khách du lịch
Đà Nẵng thắp sáng bãi biển vào ban đêm phục vụ khách du lịch

VOV.VN - Trong năm nay, thành phố Đà Nẵng sẽ đưa vào hoạt động sản phẩm du lịch mới là “Bãi biển đêm Mỹ An - My An Night Beach” để phục vụ du khách. Đây là điểm nhấn của ngành du lịch thành phố sau hơn 2 năm tạm ngưng vì dịch bệnh.

Đà Nẵng thắp sáng bãi biển vào ban đêm phục vụ khách du lịch

Đà Nẵng thắp sáng bãi biển vào ban đêm phục vụ khách du lịch

VOV.VN - Trong năm nay, thành phố Đà Nẵng sẽ đưa vào hoạt động sản phẩm du lịch mới là “Bãi biển đêm Mỹ An - My An Night Beach” để phục vụ du khách. Đây là điểm nhấn của ngành du lịch thành phố sau hơn 2 năm tạm ngưng vì dịch bệnh.

Đà Nẵng, Hội An tổ chức lễ hội Khinh khí cầu chào đón du khách
Đà Nẵng, Hội An tổ chức lễ hội Khinh khí cầu chào đón du khách

VOV.VN - Từ ngày 25-27/3, du khách tới thành phố Đà Nẵng và Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm bay, thưởng lãm ngày hội khinh khí cầu rực rỡ sắc màu.

Đà Nẵng, Hội An tổ chức lễ hội Khinh khí cầu chào đón du khách

Đà Nẵng, Hội An tổ chức lễ hội Khinh khí cầu chào đón du khách

VOV.VN - Từ ngày 25-27/3, du khách tới thành phố Đà Nẵng và Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm bay, thưởng lãm ngày hội khinh khí cầu rực rỡ sắc màu.

Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút khách MICE, phục hồi ngành du lịch
Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút khách MICE, phục hồi ngành du lịch

VOV.VN - Sau khi Chính phủ cho phép mở cửa toàn bộ du lịch, thời gian này, du khách đã bắt đầu đến thành phố Đà Nẵng nhiều hơn. Với lợi thế sẵn có, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đang tập trung phát triển du lịch MICE.

Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút khách MICE, phục hồi ngành du lịch

Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút khách MICE, phục hồi ngành du lịch

VOV.VN - Sau khi Chính phủ cho phép mở cửa toàn bộ du lịch, thời gian này, du khách đã bắt đầu đến thành phố Đà Nẵng nhiều hơn. Với lợi thế sẵn có, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đang tập trung phát triển du lịch MICE.