Di tích Huế đón vị khách thứ 30 triệu

VOV.VN - Sáng nay, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức đón lượt khách thứ 30 triệu đến thăm khu di sản Huế giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2014.

Vị khách thứ 30 triệu đến tham quan các di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế trong năm 2014 là ông Đặng Đình Nguyên, đến từ tỉnh Đồng Nai, được tặng phần quà trị giá 30 triệu đồng và miễn vé cho 2 người tham quan di tích Huế trong năm 2015. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Tuần lễ vàng kích cầu du lịch tại khu di sản Huế” vào dịp cuối năm 2014.

Lễ trao thưởng lượt khác thứ 30 triệu đến tham qua di tích Huế (Ảnh: Lê Hiếu)

Du khách Đặng Đình Nguyên chia sẻ: “Thành phố Huế đối với chúng tôi rất nhiều ấn tượng, cố đô xinh đẹp, cái nét văn hóa rất khác biệt. Đến với Huế cũng rất khác với các vùng miền của đất nước. Cảm nhận của chúng tôi đến với chương trình lần này chứng tỏ là địa phương rất quan tâm đến nền phát triển du lịch của địa phương, tôi nghỉ là tôi sẽ quay lại lần sau nữa.”

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng trao giải thưởng thứ 12 triệu cho bà Teresh ChenKo Juliia, quốc tịch Nga, trị giá phần thưởng 12 triệu đồng cùng vé tham quan di tích trong vòng 1 năm dành cho 2 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phục hồi hoàn chỉnh di tích Huế vào năm 2020
Phục hồi hoàn chỉnh di tích Huế vào năm 2020

Đề án điều chỉnh quy hoạch và phát huy giá trị di tích cố đô Huế sẽ được chia làm 3 giai đoạn

Phục hồi hoàn chỉnh di tích Huế vào năm 2020

Phục hồi hoàn chỉnh di tích Huế vào năm 2020

Đề án điều chỉnh quy hoạch và phát huy giá trị di tích cố đô Huế sẽ được chia làm 3 giai đoạn

Nghiên cứu Bảo tồn Di tích Huế và Dự án Phục nguyên Điện Cần Chánh
Nghiên cứu Bảo tồn Di tích Huế và Dự án Phục nguyên Điện Cần Chánh

Ngày 13/8, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội, Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Viện Di sản Thế giới UNESCO - Đại học Waseda (Heritage - Waseda) tổ chức Hội thảo quốc tế về Nghiên cứu Bảo tồn Di tích Huế và Dự án Phục nguyên Điện Cần Chánh.

Nghiên cứu Bảo tồn Di tích Huế và Dự án Phục nguyên Điện Cần Chánh

Nghiên cứu Bảo tồn Di tích Huế và Dự án Phục nguyên Điện Cần Chánh

Ngày 13/8, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội, Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Viện Di sản Thế giới UNESCO - Đại học Waseda (Heritage - Waseda) tổ chức Hội thảo quốc tế về Nghiên cứu Bảo tồn Di tích Huế và Dự án Phục nguyên Điện Cần Chánh.

Thủ tướng Pháp tham quan di tích Huế
Thủ tướng Pháp tham quan di tích Huế

Thủ tướng Francois Fillon cám ơn sự đón tiếp nồng nhiệt mà lãnh đạo và người dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời đánh giá cao về những giá trị văn hóa của Huế đã được nhân loại biết đến.  

Thủ tướng Pháp tham quan di tích Huế

Thủ tướng Pháp tham quan di tích Huế

Thủ tướng Francois Fillon cám ơn sự đón tiếp nồng nhiệt mà lãnh đạo và người dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời đánh giá cao về những giá trị văn hóa của Huế đã được nhân loại biết đến.  

20 năm quần thể di tích Huế được công nhận di sản văn hóa TG
20 năm quần thể di tích Huế được công nhận di sản văn hóa TG

VOV.VN -Theo đánh giá của UNESCO, công tác bảo tồn di tích Cố đố Huế hiện đang chuyển sang giai đoạn ổn định và phát triển bền vững.

20 năm quần thể di tích Huế được công nhận di sản văn hóa TG

20 năm quần thể di tích Huế được công nhận di sản văn hóa TG

VOV.VN -Theo đánh giá của UNESCO, công tác bảo tồn di tích Cố đố Huế hiện đang chuyển sang giai đoạn ổn định và phát triển bền vững.

Miễn phí thăm di tích Huế trong 3 ngày Tết Nguyên đán
Miễn phí thăm di tích Huế trong 3 ngày Tết Nguyên đán

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa di tích Đại Nội và cung An Định trong 3 ngày Tết để phục vụ nhân dân và du khách tham quan miễn phí

Miễn phí thăm di tích Huế trong 3 ngày Tết Nguyên đán

Miễn phí thăm di tích Huế trong 3 ngày Tết Nguyên đán

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế mở cửa di tích Đại Nội và cung An Định trong 3 ngày Tết để phục vụ nhân dân và du khách tham quan miễn phí