Du khách nô nức đến Cần Thơ vui xuân, đón Tết

VOV.VN -Hôm nay 17/2 (tức mùng 2 Tết), thành phố Cần Thơ đón đông đảo du khách từ các nơi tìm về vui xuân đón Tết.

 Ngoài ghé thăm các điểm du lịch ở quận Ninh kiều và quận Bình Thủy như: Nhà cổ Bình thủy, đình Bình Thủy, làng du lịch cộng đồng Cồn Sơn, Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ…
Phần lớn du khách tìm về huyện Phong Điền tham quan các nhà vườn, đặc biệt, trong ngày đã có hàng ngàn lượt khách ghé thăm 2 điểm du lịch nổi tiếng là Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam và Làng du lịch Mỹ Khánh.
Du khách theo dõi đội lân biểu diễn tại sân Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam...
...và cầu nguyện những điều tốt đẹp trong năm mới  
Du khách tại làng du lịch Mỹ Khánh
Tham gia các trò chơi dân gian
Bơi xuồng và đi cầu khỉ
Cho cá chép Koi bú bình
Massage cá thư giãn
Phong cảnh miền quê Nam bộ cũng thu hút nhiều trẻ em.
Thích thú trước mô hình nhà ở miệt vườn Nam bộ.
Nhiều bạn trẻ cũng rất thích thưởng thức các món bánh dân gian Nam bộ.
Nhiều loại bánh dân gian Nam bộ được chế biến tại chỗ.
Các điểm bán trái cây cũng thu hút du khách
Nhiều loại cây, rau,củ,quả được bày bán hai bên đường dẫn đến các điểm du lịch ở huyện Phong Điền.
Đây là cái tết đầu tiên Cần Thơ đưa xe điện vào phục vụ nên tạo nhiều thuận lợi cho khách tham quan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám phá Hà Nội trong 48 giờ
Khám phá Hà Nội trong 48 giờ

VOV.VN -Khám phá Hà Nội trong 48 giờ

Khám phá Hà Nội trong 48 giờ

Khám phá Hà Nội trong 48 giờ

VOV.VN -Khám phá Hà Nội trong 48 giờ

Ảnh: Lễ dựng nêu tại đình làng ngày 30 Tết
Ảnh: Lễ dựng nêu tại đình làng ngày 30 Tết

VOV.VN -Sáng 30 tháng Chạp, ờ đình làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang (Huế) đã tổ chức dựng cây nêu ngày Tết.

Ảnh: Lễ dựng nêu tại đình làng ngày 30 Tết

Ảnh: Lễ dựng nêu tại đình làng ngày 30 Tết

VOV.VN -Sáng 30 tháng Chạp, ờ đình làng Dương Nỗ, huyện Phú Vang (Huế) đã tổ chức dựng cây nêu ngày Tết.

Viếng cổ tự Linh Mụ ngày đầu xuân
Viếng cổ tự Linh Mụ ngày đầu xuân

VOV.VN -Cố đô Huế là vùng đất Phật giáo, vì thế ngày đầu năm người dân thường hay đi lễ chùa và các nơi thờ cúng tâm linh.

Viếng cổ tự Linh Mụ ngày đầu xuân

Viếng cổ tự Linh Mụ ngày đầu xuân

VOV.VN -Cố đô Huế là vùng đất Phật giáo, vì thế ngày đầu năm người dân thường hay đi lễ chùa và các nơi thờ cúng tâm linh.