Du lịch Điện Biên có nhiều tín hiệu khởi sắc trong dịp đầu xuân

VOV.VN - Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, du lịch Điện Biên đã có nhiều tín hiệu khởi sắc ngay trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Với thời gian nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, cộng thêm tỷ lệ phủ vaccine ngày càng rộng nên Điện Biên được nhiều du khách lựa chọn là điểm đến trong dịp đầu xuân năm mới. Theo thống kê, số lượng du khách đến Điện Biên từ ngày 31/1 - 6/2 là khoảng 11.600 lượt; doanh thu ước khoảng 15,2 tỷ đồng, tăng gần 12 lần về lượng khách, hơn 7 lần về doanh thu so với dịp này năm 2021.

Các điểm đến hút khách nhất vẫn là Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đồi A1, Sở Chỉ huy Chiến dịch Mường Phăng, chụp ảnh check-in tuyến đường 60m… Đặc biệt, trong thời gian cao điểm từ mùng 2 - 4 Tết, nhiều cơ sở lưu trú như khách sạn Mường Thanh, khách sạn Him Lam, khách sạn Pha Đin Quân khu 2... đều trong tình trạng “cháy phòng”.

Bà Vũ Thị Tuyết Nga - Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho biết: Tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan từ ngày mùng 2 - 6 Tết tăng mạnh, với hơn 9.500 lượt người. Có ngày, Bảo tàng đón hơn 1.000 lượt khách với sức hút của bức tranh Panorama độc đáo. Số khách ngoại tỉnh cũng tăng nhẹ, chủ yếu từ TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh lân cận như: Sơn La, Lai Châu...

Để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách trong dịp đầu xuân, đơn vị đã bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày mùng 2 Tết, miễn phí cho khách tham quan là người địa phương, đồng bào các dân tộc trong tỉnh trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 Tết. Cán bộ nhân viên của bảo tàng chia ca trực, đảm bảo cho du khách tham quan cả ngoài giờ.

Đơn vị cũng đồng thời tổ chức nhiều tour tham quan hấp dẫn khác như: Thăm hệ thống trưng bày tài liệu hiện vật theo chuyên đề, tham quan sa bàn và nghe giới thiệu diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ; chiêm ngưỡng bức tranh sơn dầu toàn cảnh về Chiến dịch Điện Biên Phủ… Quá trình đón tiếp và phục vụ khách tham quan, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng được thực hiện nghiêm, với các biện pháp giãn cách, phân luồng theo tuyến, yêu cầu rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt...

Ông Phạm Văn Thăng - Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết tỉnh Điện Biên dự kiến sẽ tổ chức Lễ hội Hoa ban và cuộc thi Người đẹp Hoa ban năm 2022 vào tháng 3 tới, với nhiều hoạt động hấp dẫn. Bên cạnh đó còn có 2 sự kiện với quy mô khu vực và quốc tế cũng sẽ diễn ra, bao gồm Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Điện Biên (do Bộ VHTT&DL đề xuất và đăng cai tổ chức); Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2022 nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao 2 nước.

Cũng theo ông Phạm Văn Thăng, những tín hiệu mừng về lượng khách tham quan, du lịch trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua là kỳ vọng để địa phương đẩy mạnh nhịp tăng trưởng của ngành công nghiệp "không khói" trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nét đẹp chợ phiên vùng cao Tủa Chùa, Điện Biên
Nét đẹp chợ phiên vùng cao Tủa Chùa, Điện Biên

VOV.VN - Từ lâu chợ phiên vùng cao đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi vùng cao huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Chợ phiên không chỉ là nơi trao đổi, mua bán mà còn là dịp gặp gỡ, giao lưu của đồng bào vùng cao sau một tuần lao động mệt nhọc.

Nét đẹp chợ phiên vùng cao Tủa Chùa, Điện Biên

Nét đẹp chợ phiên vùng cao Tủa Chùa, Điện Biên

VOV.VN - Từ lâu chợ phiên vùng cao đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi vùng cao huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Chợ phiên không chỉ là nơi trao đổi, mua bán mà còn là dịp gặp gỡ, giao lưu của đồng bào vùng cao sau một tuần lao động mệt nhọc.

Độc đáo chợ đêm Tủa Chùa, Điện Biên
Độc đáo chợ đêm Tủa Chùa, Điện Biên

VOV.VN - Đến với huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, du khách không nên bỏ lỡ trải nghiệm tại chợ đêm Tủa Chùa, nơi buôn bán những mặt hàng sản vật địa phương nổi tiếng như lan rừng và các loại thảo dược.

Độc đáo chợ đêm Tủa Chùa, Điện Biên

Độc đáo chợ đêm Tủa Chùa, Điện Biên

VOV.VN - Đến với huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, du khách không nên bỏ lỡ trải nghiệm tại chợ đêm Tủa Chùa, nơi buôn bán những mặt hàng sản vật địa phương nổi tiếng như lan rừng và các loại thảo dược.

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ - dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc
Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ - dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc

VOV.VN - Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ là một điểm du lịch quan trọng của tỉnh Điện Biên, thu hút hàng nghìn lượt du khách đến thăm trong những dịp cao điểm.

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ - dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc

Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ - dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc

VOV.VN - Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ là một điểm du lịch quan trọng của tỉnh Điện Biên, thu hút hàng nghìn lượt du khách đến thăm trong những dịp cao điểm.