Du lịch Quảng Ninh vui Xuân, đón Tết cùng du khách

VOV.VN - Du khách quốc tế đến Hạ Long từ đầu năm 2014 đã tiếp tục tăng, nhất là trong dịp đón tết Giáp Ngọ 2014 này.

Du khách tham quan và lưu trú tại Quảng Ninh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 sẽ được tham gia các bữa tiệc buffet, thưởng thức tiệc tự chọn với các món ăn mang phong vị truyền thống cùng tham gia nhảy sạp, gói bánh chưng, nhận lì xì.

Đó là những hoạt động phong phú, đặc sắc mà ngành du lịch Quảng Ninh dành cho du khách đặc biệt du khách quốc tế tới Hạ Long vào dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (Ảnh quangninh.gov.vn)

Công suất các khách sạn lớn ở khu du lịch Bãi Cháy (TP Hạ Long) đều đạt 70% trở lên và tăng nhanh dịp sát Tết Nguyên đán.

Vì thế, các đơn vị lữ hành, khách sạn đang sôi động chuẩn bị đón khách, nỗ lực tổ chức nhiều chương trình đặc sắc, sôi động nhằm đem lại một cái Tết vui, đầm ấm.

Độc đáo nhất có lẽ là hoạt động tổ chức hướng dẫn du khách gói bánh chưng dự kiến được tổ chức vào thời gian áp Tết Nguyên Đán 2014 và trong tiệc giao thừa ở khách sạn Mường Thanh.

Ngoài ra, khách sạn còn tổ chức tiệc ngọt, các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ khoảng 600 khách nhằm tạo ngày hội để du khách cảm nhận được không khí năm mới ấm cúng ở Hạ Long. Dự kiến Tết Nguyên Đán năm nay công suất phòng của khách sạn Mường Thanh đạt 100%.

Những ngày này khách sạn Sài Gòn Hạ Long cũng đang chuẩn bị nhiều chương trình phục vụ du khách trong dịp Tết.

Ngoài các chương trình chào đón khách, điểm nhấn là chương trình tiệc Giao thừa được bắt đầu từ 20h30 đêm Giao thừa.

Ngoài tiệc nhẹ, tiệc cocktail, du khách sẽ được hòa mình, tham gia nhảy sạp, khiêu vũ với các vũ công, biểu diễn các điệu hát múa truyền thống, thưởng thức các tiết mục ca nhạc quốc tế, nhạc cụ truyền thống chào đón năm mới 2014. Tiệc đón giao thừa được tổ chức với quy mô 200 khách.

Bên cạnh đó, những ngày đầu năm mới du khách sẽ được thưởng thức bánh chưng và các món ăn truyền thống miễn phí. Trong những ngày Tết công suất phòng đạt trên 90%.

Ông Nguyễn Võ Kim Khôi, Phó Tổng giám đốc khách sạn Sài Gòn Hạ Long cho biết: “Ngoài ý nghĩa tri ân, các chương trình đón Năm mới chủ yếu tổ chức theo phong tục tập quán của du khách quốc tế. Đây cũng là một sản phẩm phục vụ du khách, khuyến khích du khách tham gia. Nhân dịp này, chúng tôi cũng có nhiều quà tặng cho du khách để tạo không khí vui tươi, ấm áp nhân năm mới 2014. Khách hàng hưởng ứng rất tốt và hào hứng đón Tết cùng các hoạt động của khách sạn”.

Tại các khách sạn Dream, Hạ Long Plaza, Novotel... tiệc năm mới mở đầu bằng tiết mục múa hát sôi động, các nhóm nhảy, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, hòa nhạc. Tất cả đều mang lại một cảm giác ấm cúng, hạnh phúc cho du khách đến với Hạ Long mùa Xuân này.

Bà Bùi Thị Huệ, Phó giám đốc khách sạn Hạ Long Plaza chia sẻ: “Cùng với tiệc buffet, các chương trình biểu diễn áo dài truyền thống, khiêu vũ, kết thúc bằng màn mở rượu sâm panh đón mừng năm mới. Du khách cũng được tặng nhiều quà, tham dự quay số may mắn mừng năm mới. Khách Châu Âu rất thích về cách trang trí của khách sạn và họ hay hỏi chuyện về tại sao lại gói bánh chưng, bánh dày? Và vì sao lại có những con giáp? Họ thực sự muốn tận hưởng các dịch vụ mà mình đem tới cho khách trong dịp Tết”.

Cùng với các khách sạn, những tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long cũng được trang hoàng, tổ chức các chương trình đón chào năm mới thật ấn tượng.

Các hãng lữ hành ở Hạ Long cũng đưa ra các chương trình tour đón năm mới với khuyến mại hấp dẫn cho du khách.

Hoạt động chào đón, chúc mừng năm mới của địa phương và việc tổ chức hoạt động vui chơi cho du khách dịp lễ, tết là cách làm du lịch chuyên nghiệp mà ngành du lịch Quảng Ninh đã và đang tiến hành.

Đây cũng được coi là cách tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo, mà các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng chủ động, sáng tạo có những cách làm hay của riêng mình tổ chức đón năm mới cho du khách thật ấn tượng, nhằm thu hút khách du lịch quay trở lại sau mỗi dịp Tết đến, Xuân về./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách du lịch đến Quảng Ninh tăng đột biến
Khách du lịch đến Quảng Ninh tăng đột biến

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết: Trong tháng 1, số du khách đến Quảng Ninh đạt hơn 358 nghìn lượt, trong đó có 153 nghìn lượt khách quốc tế, tăng đột biến so cùng kỳ năm 2009.  

Khách du lịch đến Quảng Ninh tăng đột biến

Khách du lịch đến Quảng Ninh tăng đột biến

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết: Trong tháng 1, số du khách đến Quảng Ninh đạt hơn 358 nghìn lượt, trong đó có 153 nghìn lượt khách quốc tế, tăng đột biến so cùng kỳ năm 2009.  

Quảng Ninh chuẩn bị tổ chức Lễ hội Du lịch Hạ Long
Quảng Ninh chuẩn bị tổ chức Lễ hội Du lịch Hạ Long

Theo dự kiến, sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 28/4 đến 1/5 tại khu du lịch Bãi Cháy và Trung tâm TP Hạ Long

Quảng Ninh chuẩn bị tổ chức Lễ hội Du lịch Hạ Long

Quảng Ninh chuẩn bị tổ chức Lễ hội Du lịch Hạ Long

Theo dự kiến, sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 28/4 đến 1/5 tại khu du lịch Bãi Cháy và Trung tâm TP Hạ Long

Tuần du lịch Hạ Long-Quảng Ninh 2011
Tuần du lịch Hạ Long-Quảng Ninh 2011

Tâm điểm của sự kiện này là đêm carnaval Hạ Long (diễn ra vào chiều tối 1/5 tại khu du lịch Bãi Cháy) với chủ đề “Kỳ quan Hạ Long lung linh màu sắc”  

Tuần du lịch Hạ Long-Quảng Ninh 2011

Tuần du lịch Hạ Long-Quảng Ninh 2011

Tâm điểm của sự kiện này là đêm carnaval Hạ Long (diễn ra vào chiều tối 1/5 tại khu du lịch Bãi Cháy) với chủ đề “Kỳ quan Hạ Long lung linh màu sắc”  

Sẽ có một Canaval Hạ Long đặc trưng nhất của người Quảng Ninh
Sẽ có một Canaval Hạ Long đặc trưng nhất của người Quảng Ninh

Người xem sẽ cảm nhận một cách sâu sắc, gần gũi và đầy ấn tượng về văn hóa, miền đất và con người tỉnh Quảng Ninh

Sẽ có một Canaval Hạ Long đặc trưng nhất của người Quảng Ninh

Sẽ có một Canaval Hạ Long đặc trưng nhất của người Quảng Ninh

Người xem sẽ cảm nhận một cách sâu sắc, gần gũi và đầy ấn tượng về văn hóa, miền đất và con người tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh đón gần 6 triệu khách tham quan
Quảng Ninh đón gần 6 triệu khách tham quan

(VOV) -Tổng doanh thu du lịch 10 tháng qua đã đạt 3.665 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Quảng Ninh đón gần 6 triệu khách tham quan

Quảng Ninh đón gần 6 triệu khách tham quan

(VOV) -Tổng doanh thu du lịch 10 tháng qua đã đạt 3.665 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Quảng Ninh đón gần 2 triệu khách du lịch trong 3 tháng
Quảng Ninh đón gần 2 triệu khách du lịch trong 3 tháng

Trong đó, khách quốc tế đạt trên 600.000 lượt, tăng 13%

Quảng Ninh đón gần 2 triệu khách du lịch trong 3 tháng

Quảng Ninh đón gần 2 triệu khách du lịch trong 3 tháng

Trong đó, khách quốc tế đạt trên 600.000 lượt, tăng 13%

Hơn 5 vạn du khách đến Quảng Ninh dịp Lễ hội Hạ Long
Hơn 5 vạn du khách đến Quảng Ninh dịp Lễ hội Hạ Long

Trong dịp Lễ hội du lịch Hạ Long 2010 diễn ra từ 29/4 - 2/5, Quảng Ninh đón hơn 50.000 lượt khách đến du lịch và tham gia vào các hoạt động của lễ hội. Trong dịp này, các khách sạn, nhà nghỉ tại thành phố Hạ Long đều đạt 100% công suất.

Hơn 5 vạn du khách đến Quảng Ninh dịp Lễ hội Hạ Long

Hơn 5 vạn du khách đến Quảng Ninh dịp Lễ hội Hạ Long

Trong dịp Lễ hội du lịch Hạ Long 2010 diễn ra từ 29/4 - 2/5, Quảng Ninh đón hơn 50.000 lượt khách đến du lịch và tham gia vào các hoạt động của lễ hội. Trong dịp này, các khách sạn, nhà nghỉ tại thành phố Hạ Long đều đạt 100% công suất.

Quảng Ninh đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế
Quảng Ninh đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế

Du khách quốc tế đến với Quảng Ninh chủ yếu là khách Trung Quốc đi qua đường cửa khẩu, bên cạnh đó là khách từ Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật, Mỹ...

Quảng Ninh đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế

Quảng Ninh đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế

Du khách quốc tế đến với Quảng Ninh chủ yếu là khách Trung Quốc đi qua đường cửa khẩu, bên cạnh đó là khách từ Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật, Mỹ...

Hội chợ Lữ hành EATOF tại Quảng Ninh
Hội chợ Lữ hành EATOF tại Quảng Ninh

Các tỉnh thành viên sẽ mang tới những sản phẩm du lịch đặc trưng; giới thiệu, cung cấp ấn phẩm, tài liệu quảng bá và tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Hội chợ Lữ hành EATOF tại Quảng Ninh

Hội chợ Lữ hành EATOF tại Quảng Ninh

Các tỉnh thành viên sẽ mang tới những sản phẩm du lịch đặc trưng; giới thiệu, cung cấp ấn phẩm, tài liệu quảng bá và tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Quảng Ninh: Công nhận 13 điểm mua sắm, ăn uống đạt chuẩn du lịch
Quảng Ninh: Công nhận 13 điểm mua sắm, ăn uống đạt chuẩn du lịch

Để đạt chuẩn, các điểm trên phải đạt  tiêu chí về mẫu mã, chất lượng hàng hóa, cách bày trí, niêm yết giá, VSAT thực phẩm  và nhân sự...

Quảng Ninh: Công nhận 13 điểm mua sắm, ăn uống đạt chuẩn du lịch

Quảng Ninh: Công nhận 13 điểm mua sắm, ăn uống đạt chuẩn du lịch

Để đạt chuẩn, các điểm trên phải đạt  tiêu chí về mẫu mã, chất lượng hàng hóa, cách bày trí, niêm yết giá, VSAT thực phẩm  và nhân sự...