Du lịch thế giới “thụt lùi” về những năm 90 vì Covid-19

VOV.VN - Theo tính toán của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), dự kiến lượng khách quốc tế sẽ giảm từ 70% đến 75% trong cả năm 2020, quay về mốc của 30 năm trước.

Báo cáo mới nhất của UNWTO cho biết, lượng khách du lịch quốc tế đã giảm 72% trong 10 tháng đầu năm 2020 vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. UNWTO mô tả “việc hạn chế đi lại, sự gia tăng các ca nhiễm và nhiều mối lo ngại của du khách tạo thành một năm tồi tệ nhất trong lịch sử ngành du lịch”.

Từ tháng 1 đến tháng 10, các điểm đến trên thế giới đón ít hơn 900 triệu lượt khách so với cùng kỳ năm 2019, tương đương với thiệt hại 935 tỉ đô la Mỹ, gấp 10 lần giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009.

UNWTO dự báo lượng khách quốc tế sẽ giảm từ 70% đến 75% trong cả năm 2020, quay về mốc của 30 năm trước. Sụt giảm tổng thu từ du lịch ước tính lên đến 1,1 nghìn tỉ USD, gián tiếp gây ra thiệt hại khoảng 2 nghìn tỉ USD cho GDP toàn cầu.

Tổng thư ký UNWTO, ông Zurab Pololikashvili cho biết: Mặc dù vắc xin có thể giúp du khách thêm niềm tin, tuy nhiên chặng đường phục hồi còn rất dài. Chúng ta cần tiếp tục các nỗ lực về mở cửa biên giới an toàn và hỗ trợ việc làm, doanh nghiệp trong ngành du lịch.

Những số liệu về chi tiêu du lịch trên thế giới tiếp tục cho thấy nhu cầu du lịch nước ngoài vẫn còn rất hạn chế. Du lịch nội địa tiếp tục được ưu tiên tại nhiều quốc gia, như Trung Quốc và Nga.

Kịch bản giai đoạn 2021 – 2024 của Liên Hợp quốc dự báo, ngành du lịch có sự phục hồi vào nửa cuối năm 2021. Tuy nhiên, để có được lượng khách quốc tế như năm 2019, UNWTO cho rằng cần mất khoảng từ 2,5 - 4 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Lý Sơn - một năm nhiều khó khăn
Du lịch Lý Sơn - một năm nhiều khó khăn

VOV.VN - Vì thiên tai và dịch bệnh nên Lý Sơn đã trải qua một năm khó khăn, trong bối cảnh chung của ngành du lịch cả nước. Trước đây, mỗi năm đảo Lý Sơn đón gần 270 ngàn lượt khách, doanh thu đạt hàng trăm tỷ đồng.

Du lịch Lý Sơn - một năm nhiều khó khăn

Du lịch Lý Sơn - một năm nhiều khó khăn

VOV.VN - Vì thiên tai và dịch bệnh nên Lý Sơn đã trải qua một năm khó khăn, trong bối cảnh chung của ngành du lịch cả nước. Trước đây, mỗi năm đảo Lý Sơn đón gần 270 ngàn lượt khách, doanh thu đạt hàng trăm tỷ đồng.

Du lịch Đà Nẵng ảm đạm, nhân viên lay lắt, xoay đủ nghề kiếm sống
Du lịch Đà Nẵng ảm đạm, nhân viên lay lắt, xoay đủ nghề kiếm sống

Đà Nẵng có khoảng gần 40.000 lao động trong ngành du lịch mất việc làm, nghỉ việc tạm thời do dịch COVID-19 hiện đang lay lắt “sống mòn”.

Du lịch Đà Nẵng ảm đạm, nhân viên lay lắt, xoay đủ nghề kiếm sống

Du lịch Đà Nẵng ảm đạm, nhân viên lay lắt, xoay đủ nghề kiếm sống

Đà Nẵng có khoảng gần 40.000 lao động trong ngành du lịch mất việc làm, nghỉ việc tạm thời do dịch COVID-19 hiện đang lay lắt “sống mòn”.