Du lịch TP.HCM thu hơn 2.890 tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ 2/9

VOV.VN - Với gần 1 triệu lượt khách đến vui chơi, tham quan, ngành du lịch TP.HCM ước thu khoảng 2.890 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, dịp nghỉ lễ vừa qua ngành du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng sôi nổi như triển lãm ảnh kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 78 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2023); chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa nghệ thuật; hoạt động thả khinh khí cầu,… Cùng với các chương trình kích cầu du lịch, kích cầu mua sắm Shopping season đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước.

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh lượng khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi, giải trí trên địa bàn ước khoảng 960.000 lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chương trình tham quan trụ sở HĐND – UBND TP.HCM đã thu hút 65 đoàn với 1.614 khách.

Dịp này, khách du lịch nội địa và khách quốc tế đến TP.HCM lần lượt đạt khoảng 420.000 lượt và 37.600 lượt, tăng xấp xỉ 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 162.000 lượt. Công suất phòng ước đạt khoảng 80% tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, ngành du lịch TP.HCM ước thu khoảng 2.890 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhằm tiếp tục các hoạt động thu hút khách du lịch, ngành du lịch TP.HCM đang tập trung chuẩn bị cho công tác tổ chức và đón các đoàn khách quốc tế từ nhiều quốc gia đến Thành phố trong dịp Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE-HCMC) năm 2023 diễn ra từ ngày 7 - 9/9. Đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch đón khách tham quan trụ sở HĐND – UBND TP.HCM vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật của tuần cuối mỗi tháng đến cuối năm 2023.

Năm 2023, thành phố đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế, hơn 35 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu khoảng 160.000 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu thu hơn 298 tỷ đồng dịp nghỉ lễ
Ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu thu hơn 298 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Chiều 4/9, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1 - 4/9) các khu du lịch, bãi tắm, khu vui chơi, điểm tham quan trên địa bàn đã đón hơn 535.000 lượt khách, tăng hơn 36% so với kỳ nghỉ 2/9 năm ngoái, doanh thu từ du lịch đạt hơn 298 tỷ đồng.

Ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu thu hơn 298 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

Ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu thu hơn 298 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Chiều 4/9, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1 - 4/9) các khu du lịch, bãi tắm, khu vui chơi, điểm tham quan trên địa bàn đã đón hơn 535.000 lượt khách, tăng hơn 36% so với kỳ nghỉ 2/9 năm ngoái, doanh thu từ du lịch đạt hơn 298 tỷ đồng.

Lượng khách giảm tại Kiên Giang, Đắk Lắk vì thời tiết xấu
Lượng khách giảm tại Kiên Giang, Đắk Lắk vì thời tiết xấu

VOV.VN - Thời tiết không thuận lợi, mưa lớn khiến nhiều hoạt động ngoài trời phải hoãn hoặc hủy bỏ khiến lượng khách du lịch đến Đắk Lắk giảm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Tại Kiên Giang, do thời tiết xấu, nhiều du khách bị kẹt lại trên các đảo, đặc biệt là đảo Phú Quốc.

Lượng khách giảm tại Kiên Giang, Đắk Lắk vì thời tiết xấu

Lượng khách giảm tại Kiên Giang, Đắk Lắk vì thời tiết xấu

VOV.VN - Thời tiết không thuận lợi, mưa lớn khiến nhiều hoạt động ngoài trời phải hoãn hoặc hủy bỏ khiến lượng khách du lịch đến Đắk Lắk giảm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Tại Kiên Giang, do thời tiết xấu, nhiều du khách bị kẹt lại trên các đảo, đặc biệt là đảo Phú Quốc.

Ngành du lịch Khánh Hoà sớm về đích các chỉ tiêu năm 2023
Ngành du lịch Khánh Hoà sớm về đích các chỉ tiêu năm 2023

VOV.VN - Đến thời điểm này, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 5 triệu lượt khách, doanh thu gần 24.000 tỷ đồng, nhiều chỉ tiêu của cả năm đã sớm về đích.

Ngành du lịch Khánh Hoà sớm về đích các chỉ tiêu năm 2023

Ngành du lịch Khánh Hoà sớm về đích các chỉ tiêu năm 2023

VOV.VN - Đến thời điểm này, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 5 triệu lượt khách, doanh thu gần 24.000 tỷ đồng, nhiều chỉ tiêu của cả năm đã sớm về đích.

Tổng thu du lịch tại Hà Nội tăng 54% trong dịp nghỉ lễ
Tổng thu du lịch tại Hà Nội tăng 54% trong dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, thành phố Hà Nội có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Nhiều du khách chọn đi du lịch ngay tại Thủ đô, nhất là đến với các khu di tích, di sản, điểm đến ở khu vực ngoại thành Hà Nội.

Tổng thu du lịch tại Hà Nội tăng 54% trong dịp nghỉ lễ

Tổng thu du lịch tại Hà Nội tăng 54% trong dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, thành phố Hà Nội có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Nhiều du khách chọn đi du lịch ngay tại Thủ đô, nhất là đến với các khu di tích, di sản, điểm đến ở khu vực ngoại thành Hà Nội.

Lượng du khách dịp 2/9 tăng tại Quảng Bình, giảm tại Quảng Ngãi
Lượng du khách dịp 2/9 tăng tại Quảng Bình, giảm tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách du lịch đến tỉnh Quảng Ngãi, nhất là huyện đảo Lý Sơn giảm sâu, chỉ bằng gần một nửa so với năm ngoái. Còn ở tỉnh Quảng Bình, lượng khách tăng 60% và tổng thu từ khách du lịch tăng 53% so với dịp lễ 2/9 năm ngoái.

Lượng du khách dịp 2/9 tăng tại Quảng Bình, giảm tại Quảng Ngãi

Lượng du khách dịp 2/9 tăng tại Quảng Bình, giảm tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách du lịch đến tỉnh Quảng Ngãi, nhất là huyện đảo Lý Sơn giảm sâu, chỉ bằng gần một nửa so với năm ngoái. Còn ở tỉnh Quảng Bình, lượng khách tăng 60% và tổng thu từ khách du lịch tăng 53% so với dịp lễ 2/9 năm ngoái.