Du thuyền sang trọng cháy vé sau vài giờ mở bán

VOV.VN - Khởi điểm với mức giá 73.499 USD, toàn bộ vé trên du thuyền Seven Seas Mariner đã bán hết trong vòng 3 giờ, cho một hải trình vòng quanh thế giới vào năm 2024.

Du thuyền Seven Seas Mariner sẽ khởi hành vào tháng 1/2024, từ Florida (Mỹ). Hành trình kéo dài gần 5 tháng và 34.500 hải lý, đi đến 66 cảng và 31 quốc gia, bao gồm các điểm đến ở Trung Mỹ, Hawaii, các quần đảo tại Nam Thái Bình Dương, Australia, New Zealand, Đông Nam Á, tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Đông, Địa Trung Hải và Bermuda. Sẽ có 442 chuyến du ngoạn trên bờ dành cho du khách.

Hãng tàu Regent Seven Seas Cruises cho biết, vé đã được bán hết vào lúc 11 giờ sáng, sau khi mở bán vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày. Mức giá thấp nhất là 73.499 USD, còn hạng cao nhất là 199.999 USD. Doanh số bán vé này đã phá vỡ kỷ lục của công ty về lượng đặt chỗ trong ngày mở bán. 

Jason Montague, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Regent Seven Seas Cruises cho biết, đã có một “sự gia tăng mạnh mẽ” về khách hàng mới, lần đầu tiên đặt chỗ trên du thuyền của công ty.

"Có một danh sách chờ rất dài so với những gì chúng tôi đã chứng kiến. Dù biết hành trình vòng quanh thế giới 2024 World Cruise sẽ đông khách, nhưng điều này đã vượt qua những kỳ vọng. Không chỉ là một kỳ nghỉ trên du thuyền, đó còn là việc trở lại cuộc sống bình thường" - Jason Montague cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp đồng loạt kiến nghị giảm phí du thuyền ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ
Doanh nghiệp đồng loạt kiến nghị giảm phí du thuyền ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ

VOV.VN - Chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, không chỉ ngành lữ hành, khách sạn, các doanh nghiệp kinh doanh du thuyền, tàu ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ (Hải Phòng), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) cũng lâm vào tình trạng “thoi thóp”.

Doanh nghiệp đồng loạt kiến nghị giảm phí du thuyền ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ

Doanh nghiệp đồng loạt kiến nghị giảm phí du thuyền ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ

VOV.VN - Chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, không chỉ ngành lữ hành, khách sạn, các doanh nghiệp kinh doanh du thuyền, tàu ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ (Hải Phòng), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) cũng lâm vào tình trạng “thoi thóp”.

Lao động ngành khách sạn không còn mặn mà với nghề
Lao động ngành khách sạn không còn mặn mà với nghề

VOV.VN - Kết quả của cuộc khảo sát tại Mỹ chỉ ra rằng, nhiều nhân viên khách sạn bị mất việc trong thời kỳ đại dịch không muốn quay trở lại ngành, ngay cả khi nhu cầu về dịch vụ du lịch và ăn uống tăng cao trở lại.

Lao động ngành khách sạn không còn mặn mà với nghề

Lao động ngành khách sạn không còn mặn mà với nghề

VOV.VN - Kết quả của cuộc khảo sát tại Mỹ chỉ ra rằng, nhiều nhân viên khách sạn bị mất việc trong thời kỳ đại dịch không muốn quay trở lại ngành, ngay cả khi nhu cầu về dịch vụ du lịch và ăn uống tăng cao trở lại.

Ai Cập kỳ vọng ngành du lịch phục hồi nhanh trong năm 2021
Ai Cập kỳ vọng ngành du lịch phục hồi nhanh trong năm 2021

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 chuyển biến tích cực, mới đây Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập vừa công bố số liệu cho thấy ngành du lịch của nước này đang dần phục hồi.

Ai Cập kỳ vọng ngành du lịch phục hồi nhanh trong năm 2021

Ai Cập kỳ vọng ngành du lịch phục hồi nhanh trong năm 2021

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 chuyển biến tích cực, mới đây Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập vừa công bố số liệu cho thấy ngành du lịch của nước này đang dần phục hồi.