Du Xuân ở khu di tích “3 không” tại Hải Phòng

VOV.VN - Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, di tích lịch sử cấp quốc gia, một trong những khu di tích thực hiện mô hình “3 không” (không thu phí, không hàng quán, không rác thải) tại TP Hải Phòng.

Dịp Xuân mới Nhâm Dần, Khu di tích thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc.

Quần thể Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh có diện tích hơn 3 ha, được xây dựng tại chính nơi tìm thấy di hài của đồng chí và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân, tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Khu di tích gồm các hạng mục: Nhà lưu niệm (đền chính), gồm nhà tiền bái, hậu cung, nơi đặt ban thờ và tượng thờ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; nhà Tả vu, nhà Hữu vu để trưng bày các hiện vật về thân thế sự nghiệp của đồng chí, về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; 2 nhà bia và các công trình phụ trợ khác.

Đây là điểm đến mỗi dịp Xuân về của người dân Hải Phòng và du khách gần xa. Đặc biệt, từ khi khánh thành (ngày 30/1/2019) đến nay, Ban Quản lý khu di tích đã duy trì mô hình “3 không” (không phí dịch vụ, không bán hàng rong, không rác thải) tại khu nhà tưởng niệm, được người dân và du khách rất ủng hộ. Du khách đến đây còn được phát nước uống miễn phí, được chuyên viên Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng giới thiệu cặn kẽ về khu di tích, cũng như sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Chị Đào Minh Trang ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: “Cảnh quan khu di tích rất sạch, trong lành, thoáng đãng. Không khí rất trong lành, tĩnh mịch. Đến đây rất là thích. Điểm du xuân rất lý tưởng”.

“Đầu năm vào đây tưởng niệm cụ Nguyễn Đức Cảnh, mình thấy không khí trang nghiêm, thanh tịnh, đầu óc thoải mái. Đây là khu di tích mà nhiều nơi phải học hỏi theo, giảm bớt dịch vụ kèm theo để du khách đến yên tâm và tạo sự thoải mái. Đây là nơi mà đáng để mọi người phải quay lại, không chỉ một lần và nhiều lần”, anh Nguyễn Mạnh Hoàng ở xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng cảm nhận.

Dịp đầu Xuân, nhiều gia đình đưa con em đến đây, giúp các em hiểu hơn về tấm gương sáng ngời của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người chiến sĩ Cộng sản kiên trung bất khuất, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và giai cấp công nhân Việt Nam, Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Hải Phòng.

“Cháu thấy cảnh ở đây rất thoáng đãng, sạch sẽ. Đến đây, cháu được tìm hiểu thêm về công lao của cụ, để chúng cháu là những người trẻ có thêm động lực để góp công xây dựng đất nước. Chúng cháu có thêm một nơi để đến vào dịp Xuân, Tết, được tưởng nhớ công lao của cụ”, em Đào Thanh Mai ở đường ngang 203 Cái Tắt, An Đồng, An Dương, Hải Phòng nói.

Khuôn viên rộng, sạch sẽ, thoáng đáng, vì thế, người dân và du khách đến với Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh dễ dàng thực hiện giãn cách trong những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

“Trung tâm y tế huyện phun khử khuẩn. Chúng tôi có thông báo, dán 5K, để sẵn khẩu trang để bà con có thiếu thì phát cho họ. Người dân rất ủng hộ, kể cả các đoàn du lịch đến đây rất thích, nhiều cơ quan, đơn vị còn tổ chức kết nạp Đảng tại đây”, ông Vũ Ngọc Sơn, chuyên viên Văn phòng Liên đoàn lao động TP Hải Phòng, Phó Ban quản lý Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cho biết.

Cùng với di tích Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, TP Hải Phòng còn có duy trì mô hình “3 không” tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên). Đây là những điểm sáng trong công tác tổ chức và quản lý di tích lịch sử văn hóa, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống lịch sử, điểm điểm du lịch tâm linh hấp dẫn của thành phố Cảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội đua thuyền Tứ linh đầu xuân ở đảo Lý Sơn
Lễ hội đua thuyền Tứ linh đầu xuân ở đảo Lý Sơn

VOV.VN - Ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết), tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh mừng xuân mới Nhâm Dần-2022.

Lễ hội đua thuyền Tứ linh đầu xuân ở đảo Lý Sơn

Lễ hội đua thuyền Tứ linh đầu xuân ở đảo Lý Sơn

VOV.VN - Ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết), tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh mừng xuân mới Nhâm Dần-2022.

TP.HCM: Người dân, du khách nườm nượp đổ về các khu vui chơi
TP.HCM: Người dân, du khách nườm nượp đổ về các khu vui chơi

VOV.VN - Trong ngày 4/2 – mùng 4 Tết, đa số các điểm vui chơi, giải trí tại TP.HCM đều nhộn nhịp, chật kín người, du khách đổ về rất đông ngay từ sáng sớm.

TP.HCM: Người dân, du khách nườm nượp đổ về các khu vui chơi

TP.HCM: Người dân, du khách nườm nượp đổ về các khu vui chơi

VOV.VN - Trong ngày 4/2 – mùng 4 Tết, đa số các điểm vui chơi, giải trí tại TP.HCM đều nhộn nhịp, chật kín người, du khách đổ về rất đông ngay từ sáng sớm.

Độc đáo di tích Hổ Quyền ở cố đô Huế
Độc đáo di tích Hổ Quyền ở cố đô Huế

VOV.VN - Di tích Hổ Quyền ở Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế là một trong những công trình kiến trúc độc đáo chỉ riêng có ở Việt Nam. Được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng, nơi đây là đấu trường của những cuộc tử chiến giữa voi và hổ.

Độc đáo di tích Hổ Quyền ở cố đô Huế

Độc đáo di tích Hổ Quyền ở cố đô Huế

VOV.VN - Di tích Hổ Quyền ở Trường Đá, phường Thủy Biều, thành phố Huế là một trong những công trình kiến trúc độc đáo chỉ riêng có ở Việt Nam. Được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng, nơi đây là đấu trường của những cuộc tử chiến giữa voi và hổ.