Gần 120.000 lượt khách đến tham quan Di sản Huế

VOV.VN -Từ mồng 1 đến mồng 7 Tết, Di sản Huế đón gần 120.000 lượt khách đến tham quan, trong đó có 48.000 lượt khách quốc tế.

Sáng 22/2 (mồng 7 tháng Giêng), tại di tích Thế Miếu - Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ hạ nêu theo phong tục xưa và khai ấn đầu năm.

Các nghi thức trong lễ hạ nêu

Đây là nghi lễ nhắc mọi người thời điểm nghỉ Tết Mậu Tuất đã hết để quay trở về với công việc hàng ngày. Lễ hạ nêu gồm cúng nêu, cử đại nhạc, tiểu nhạc, cử chuông trống và tiến hành hạ cây nêu lớn ở sân trước Thế Miếu. Cùng lúc, các ấn vàng tượng trưng và lễ phẩm treo ở ngọn nêu được lấy xuống.

Được biết, từ Mồng 1 đến Mồng 7 Tết vừa qua, Di sản Huế đón gần 120.000 lượt khách đến tham quan, trong đó có 48.000 lượt khách quốc tế.

Đông đảo người dân và du khách trong lễ khai ấn đầu năm tại Đại Nội Huế

Năm nay, ngoài việc miễn phí vé tham quan các điểm di tích trong 3 ngày Tết, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế còn tổ chức nhiều hoạt động tái hiện Tết trong cung đình xưa, phục vụ du khách.

Ngoài các tour du lịch truyền thống, các doanh nghiệp lữ hành ở Huế còn thực hiện nhiều tuyến du lịch đưa du khách đến cầu ngói Thanh Toàn; tham quan làng hoa giấy Thanh Tiên, các chùa cổ ở Huế và tham gia hội vật Thủ Lễ.

Khai ấn phục vụ du khách đầu năm mới Mậu Tuất

“Ngày 7 tháng Giêng, đúng theo phong tục truyền thống là làm lễ hạ nêu cũng là thời điểm báo hiệu hết Tết. Cùng với lễ hạ nêu là lễ khai hạ bắt đầu cho một năm mới, mùa làm việc mới.

Trung tâm tổ chức khai ấn đầu năm để phục vụ du khách, cũng như một lời thúc giục mọi người bứơc vào một năm làm việc mới với quyết tâm mới, chúng ta hoàn thành tốt công việc trong năm”, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thăm ngôi làng Cù Lần đẹp như cổ tích ở Đà Lạt
Thăm ngôi làng Cù Lần đẹp như cổ tích ở Đà Lạt

VOV.VN - Làng Cù Lần nhỏ xinh dưới chân núi Lang Biang thơ mộng ở Đà Lạt,  được lấy tên từ một loài cây và một loài động vật cũng mang tên cù lần.

Thăm ngôi làng Cù Lần đẹp như cổ tích ở Đà Lạt

Thăm ngôi làng Cù Lần đẹp như cổ tích ở Đà Lạt

VOV.VN - Làng Cù Lần nhỏ xinh dưới chân núi Lang Biang thơ mộng ở Đà Lạt,  được lấy tên từ một loài cây và một loài động vật cũng mang tên cù lần.

Nhà thờ Hồi giáo làm từ bùn và cây cọ ở châu Phi
Nhà thờ Hồi giáo làm từ bùn và cây cọ ở châu Phi

VOV.VN -Những công trình này nằm ở các nước nghèo Tây Phi, có từ hàng nghìn năm trước, khi các chiến binh Hồi giáo Arab xâm chiếm nơi đây để truyền giáo.

Nhà thờ Hồi giáo làm từ bùn và cây cọ ở châu Phi

Nhà thờ Hồi giáo làm từ bùn và cây cọ ở châu Phi

VOV.VN -Những công trình này nằm ở các nước nghèo Tây Phi, có từ hàng nghìn năm trước, khi các chiến binh Hồi giáo Arab xâm chiếm nơi đây để truyền giáo.

“Bê tông xanh xóm Rớ” - Điểm đến hấp dẫn dịp Tết Mậu Tuất
“Bê tông xanh xóm Rớ” - Điểm đến hấp dẫn dịp Tết Mậu Tuất

VOV.VN - Những mỏ kè tại Xóm Rớ có sắc màu của rêu xanh là nét hấp dẫn thu hút mọi người, đặc biệt là giới trẻ đến để vui chơi, chụp ảnh lưu niệm dịp Tết.

“Bê tông xanh xóm Rớ” - Điểm đến hấp dẫn dịp Tết Mậu Tuất

“Bê tông xanh xóm Rớ” - Điểm đến hấp dẫn dịp Tết Mậu Tuất

VOV.VN - Những mỏ kè tại Xóm Rớ có sắc màu của rêu xanh là nét hấp dẫn thu hút mọi người, đặc biệt là giới trẻ đến để vui chơi, chụp ảnh lưu niệm dịp Tết.

Sa Pa - điểm du xuân lý tưởng sau Tết Nguyên đán
Sa Pa - điểm du xuân lý tưởng sau Tết Nguyên đán

VOV.VN -Nối dài lịch chơi xuân, hàng ngàn du khách đã rủ nhau "check in" lễ hội “Sắc xuân Tây Bắc” tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend.

Sa Pa - điểm du xuân lý tưởng sau Tết Nguyên đán

Sa Pa - điểm du xuân lý tưởng sau Tết Nguyên đán

VOV.VN -Nối dài lịch chơi xuân, hàng ngàn du khách đã rủ nhau "check in" lễ hội “Sắc xuân Tây Bắc” tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend.

Những con mắt của biển
Những con mắt của biển

VOV.VN -Cảm xúc khi được chèo thuyền trên vịnh Phan Thiết, dưới ngọn đèn biển tuyệt đẹp, sừng sững đứng giữa trời đất thật đặc biệt. 

Những con mắt của biển

Những con mắt của biển

VOV.VN -Cảm xúc khi được chèo thuyền trên vịnh Phan Thiết, dưới ngọn đèn biển tuyệt đẹp, sừng sững đứng giữa trời đất thật đặc biệt. 

Những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng về cầu duyên
Những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng về cầu duyên

VOV.VN - Không chỉ đi chùa để cầu bình an may mắn cho năm mới, dịp đầu xuân, nhiều bạn trẻ còn đến cửa Phật để cầu tình duyên, mong được hạnh phúc lứa đôi.

Những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng về cầu duyên

Những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng về cầu duyên

VOV.VN - Không chỉ đi chùa để cầu bình an may mắn cho năm mới, dịp đầu xuân, nhiều bạn trẻ còn đến cửa Phật để cầu tình duyên, mong được hạnh phúc lứa đôi.

Những điểm du xuân năm mới nổi tiếng nhất miền Bắc
Những điểm du xuân năm mới nổi tiếng nhất miền Bắc

VOV.VN -Một số đền, chùa linh thiêng ở miền Bắc cho những người có mong muốn tham quan, vãn cảnh và cầu may mắn trong những ngày đầu năm mới 2018.

Những điểm du xuân năm mới nổi tiếng nhất miền Bắc

Những điểm du xuân năm mới nổi tiếng nhất miền Bắc

VOV.VN -Một số đền, chùa linh thiêng ở miền Bắc cho những người có mong muốn tham quan, vãn cảnh và cầu may mắn trong những ngày đầu năm mới 2018.

Đà Lạt thu hút hơn 280.000 lượt khách đến du xuân
Đà Lạt thu hút hơn 280.000 lượt khách đến du xuân

VOV.VN -Trong dịp Tết này, Đà Lạt – Lâm Đồng đã đón hơn 280.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách quốc tế có khoảng 14.000 lượt người...

Đà Lạt thu hút hơn 280.000 lượt khách đến du xuân

Đà Lạt thu hút hơn 280.000 lượt khách đến du xuân

VOV.VN -Trong dịp Tết này, Đà Lạt – Lâm Đồng đã đón hơn 280.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách quốc tế có khoảng 14.000 lượt người...