Gia Lai đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”

VOV.VN - Chiều 5/3, Bộ Ngoại giao phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo quốc tế công bố năm du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mới cho ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn.

Năm du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô cấp quốc gia, được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mà còn là cơ hội giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc của từng địa phương, tôn vinh giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, đồng thời thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa các vùng, miền, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ hai địa phương trước đây là Bình Định và Gia Lai, qua đó hội tụ những đặc trưng riêng của vùng duyên hải miền Trung và khu vực Tây Nguyên. Gia Lai là tỉnh có diện tích rộng thứ hai của Việt Nam, đồng thời sở hữu hệ sinh thái đa dạng với cả biển và rừng. 

Việc lựa chọn Gia Lai đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 được đánh giá là bước đi phù hợp trong chiến lược mở rộng không gian du lịch và tăng cường liên kết vùng. Trên cơ sở đăng ký của các địa phương cùng các tiêu chí lựa chọn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định Gia Lai hội tụ đầy đủ điều kiện về không gian phát triển, tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa cũng như quyết tâm chính trị để đảm nhiệm vai trò đăng cai.

Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Quy mô và tính chất của các hoạt động cho thấy năm du lịch quốc gia 2026 không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một chuỗi chương trình kéo dài cả năm, được chuẩn bị công phu; được sự cộng hưởng, kết nối lan tỏa của các bộ, ngành ở trung ương, của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước.

Các hoạt động năm du lịch quốc gia bao gồm các sự kiện lễ hội, văn hóa, thể thao, xúc tiến, quảng bá truyền thông, kết nối thị trường, sản phẩm, đầu tư, hoạt động cộng đồng, sáng tạo và trải nghiệm, được triển khai theo chủ đề từng quý, bảo đảm tính liên tục, đa dạng và hấp dẫn.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhấn mạnh ngoại giao văn hóa không chỉ dừng ở việc quảng bá hình ảnh đất nước mà quan trọng hơn là phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quốc gia.

“Chúng ta phải biến các di sản văn hóa thành tài sản cụ thể, thành động lực phát triển kinh tế. Trong đó, du lịch và các ngành công nghiệp văn hóa sẽ đóng vai trò quan trọng”, Thứ trưởng Ngô Lê Văn nói.

Theo Thứ trưởng, việc Gia Lai hình thành không gian phát triển gắn kết giữa khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho cả khu vực. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Gia Lai, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư và kết nối với bạn bè quốc tế thông qua mạng lưới 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc năm du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ diễn ra vào ngày 28/3/2026 tại Quy Nhơn. Lễ Bế mạc sẽ được tổ chức tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai vào cuối tháng 12/2026.

Với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”, năm du lịch quốc gia 2026 không chỉ mang ý nghĩa quảng bá điểm đến mà còn truyền tải thông điệp về sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển đảo, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc Tây Nguyên. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích quan trọng, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Gia Lai nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

thap_anh_2.jpg

Gia Lai hút khách từ chương trình “Xuân về trên Tháp cổ”

VOV.VN - Nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách dịp đầu năm mới, đồng thời khởi động cho Năm Du lịch Quốc gia 2026, chương trình nghệ thuật “Xuân về trên Tháp cổ” được tổ chức tại hai di tích quốc gia là Tháp Đôi và Tháp Bánh Ít trong dịp mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lâm Đồng khắc phục điểm nghẽn hàng không, giữ ổn định dòng khách du lịch
Lâm Đồng khắc phục điểm nghẽn hàng không, giữ ổn định dòng khách du lịch

VOV.VN - Việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa 6 tháng để nâng cấp từ ngày 4/3 được dự báo ảnh hưởng lớn đến du lịch Lâm Đồng. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp điều tiết giao thông, kết nối tour và ổn định nguồn khách đến Đà Lạt.

Lâm Đồng khắc phục điểm nghẽn hàng không, giữ ổn định dòng khách du lịch

Lâm Đồng khắc phục điểm nghẽn hàng không, giữ ổn định dòng khách du lịch

VOV.VN - Việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa 6 tháng để nâng cấp từ ngày 4/3 được dự báo ảnh hưởng lớn đến du lịch Lâm Đồng. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp điều tiết giao thông, kết nối tour và ổn định nguồn khách đến Đà Lạt.

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh 2026 lan tỏa văn hóa, thúc đẩy du lịch
Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh 2026 lan tỏa văn hóa, thúc đẩy du lịch

VOV.VN - Sáng nay 2/3 (ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão), Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2026 tưởng nhớ, tri ân công đức của Đức Thánh Tản Viên Sơn - vị thần đứng đầu Tứ bất tử trong thần điện Việt, đã khai hội tại đền Hạ (xã Ba Vì, Hà Nội), dưới chân núi Tổ Ba Vì.

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh 2026 lan tỏa văn hóa, thúc đẩy du lịch

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh 2026 lan tỏa văn hóa, thúc đẩy du lịch

VOV.VN - Sáng nay 2/3 (ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão), Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh năm 2026 tưởng nhớ, tri ân công đức của Đức Thánh Tản Viên Sơn - vị thần đứng đầu Tứ bất tử trong thần điện Việt, đã khai hội tại đền Hạ (xã Ba Vì, Hà Nội), dưới chân núi Tổ Ba Vì.