Giá phòng nghỉ dịp lễ 30/4 tại Quảng Ninh tăng chóng mặt

VOV.VN - Tình trạng “chặt chém” du khách là một vấn nạn của ngành du lịch. Đã đến lúc cần phải nâng cao ý thức bảo vệ thương hiệu của du lịch Quảng Ninh.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay sẽ kéo dài 4 ngày, lượng khách đến với Quảng Ninh vào thời điểm này đặc biệt tăng cao. Lợi dụng cơ hội, một số khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái đã “hét” mức giá phòng lên cao gấp 4 đến 5 lần so với ngày thường để “chặt chém” du khách.

 Đến thời điểm hiện tại hầu hết các cơ sở lưu trú ở thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái đều đang “cháy” phòng. Theo ghi nhận của phóng viên sáng ngày 28/4, các khách sạn lớn quanh khu vực Bãi Cháy, TP Hạ Long đều đã kín phòng, 90% số phòng đã được khách đặt cách đây hơn một tháng, không thể nhận thêm khách. Còn các nhà nghỉ bình dân tuy rằng vẫn còn phòng nghỉ nhưng lại đưa ra mức giá cao gấp 4 đến 5 lần so với ngày thường.

Nhà nghỉ Trung Hưng ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long cho biết giá thuê một phòng đôi là 1,5 triệu đồng/phòng/đêm, tương đương với giá phòng của một khách sạn cao cấp. Nhưng khi được yêu cầu cho xem phòng, chủ nhà nghỉ chỉ dẫn khách đến một căn phòng rộng khoảng 20 mét vuông, gồm 2 chiếc giường đơn kê sát nhau, 1 chiếc tivi cũ và bộ bàn ghế nhỏ. Mặc dù hiện tại khách đã đặt hết phòng, nhưng nếu thiện chí thuê thì chủ nhà nghỉ sẽ dồn những khách khác lại để có thêm một phòng trống cho thuê.

Cách đấy không xa là nhà nghỉ Thanh Thủy, chủ nhà nghỉ này cũng rất nhiệt tình mời chào khách: "Trên Vườn Đào đứa cháu tôi còn cho thuê 1,5 triệu/phòng. Đi vào những ngày này thì phải chấp nhận thôi. Nếu như cháu không đặt, nếu có khách đặt mà với giá cao hơn là bác lại nhận. Cháu phải đặt tiền dù có thấp hơn những người đến sau bác cũng chấp nhận để phòng cho cháu, nhưng mà 900, 1 triệu là bác cho nghỉ.”

Mặc dù trên biển niêm yết giá phòng tại quầy lễ tân là 250.000 đồng/đêm/phòng đối với phòng đôi, nhưng chủ nhà nghỉ Xuân Mỹ tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long chỉ đồng ý cho thuê với mức giá 600 nghìn đồngđêm/phòng.

Cũng cách giải thích do dịp nghỉ lễ nên giá phòng tăng cao và ở đâu thì cũng như thế, một nhà nghỉ ở phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái cho biết: “Tối nay giá phòng chỉ 350 nghìn thôi, nhưng mà từ trưa mai trở đi là ngày 29 là chú tăng giá, phải 800 nghìn đồng/phòng/đêm. Đến sau mùng 1 giá phòng sẽ lại rẻ lại thôi.”

Tình trạng “ chặt chém” du khách là một vấn nạn của ngành du lịch. Đã đến lúc cần phải kiên quyết thực hiện mục tiêu xây dựng hình ảnh điểm đến, nâng cao ý thức bảo vệ thương hiệu và uy tín của du lịch Quảng Ninh. Để ngăn chặn tình trạng “chặt chém” thì phải coi trọng việc giáo dục ý thức của cộng đồng trong việc làm du lịch, việc này không chỉ thực hiện một lần mà phải tiến hành thường xuyên, liên tục. Ngoài ra, cần phải kiên trì áp dụng chế tài mạnh, có các hình thức phạt bổ sung nhằm răn đe những nơi làm ẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

15 trải nghiệm du lịch mà bạn nên có ít nhất một lần trong đời
15 trải nghiệm du lịch mà bạn nên có ít nhất một lần trong đời

VOV.VN -Nếu bạn là người ưa mạo hiểm và khám phá những vùng đất mới thì chắc chắn 15 điểm đến sau đây là để dành cho bạn.

15 trải nghiệm du lịch mà bạn nên có ít nhất một lần trong đời

15 trải nghiệm du lịch mà bạn nên có ít nhất một lần trong đời

VOV.VN -Nếu bạn là người ưa mạo hiểm và khám phá những vùng đất mới thì chắc chắn 15 điểm đến sau đây là để dành cho bạn.

Những điểm du lịch tuyệt vời trên thế giới ít người biết đến
Những điểm du lịch tuyệt vời trên thế giới ít người biết đến

VOV.VN - 15 địa điểm sau đây tuy đều có địa hình vô cùng hiểm trở nhưng lại sở hữu vẻ đẹp huyền ảo như chốn tiên cảnh. 

Những điểm du lịch tuyệt vời trên thế giới ít người biết đến

Những điểm du lịch tuyệt vời trên thế giới ít người biết đến

VOV.VN - 15 địa điểm sau đây tuy đều có địa hình vô cùng hiểm trở nhưng lại sở hữu vẻ đẹp huyền ảo như chốn tiên cảnh. 

Gợi ý những điểm du lịch quanh Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4
Gợi ý những điểm du lịch quanh Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Dưới đây là những điểm du lịch gần Hà Nội được nhiều người ưa chuộng, bạn có thể tới trong kỳ nghỉ lễ 30/4.

Gợi ý những điểm du lịch quanh Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4

Gợi ý những điểm du lịch quanh Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Dưới đây là những điểm du lịch gần Hà Nội được nhiều người ưa chuộng, bạn có thể tới trong kỳ nghỉ lễ 30/4.

Những điểm du lịch không dành cho người yếu tim
Những điểm du lịch không dành cho người yếu tim

VOV.VN - Kể cả những người ưa thích cảm giác mạnh cũng phải rùng mình và chùn bước trước những điểm du lịch rùng rợn nổi tiếng thế giới này.

Những điểm du lịch không dành cho người yếu tim

Những điểm du lịch không dành cho người yếu tim

VOV.VN - Kể cả những người ưa thích cảm giác mạnh cũng phải rùng mình và chùn bước trước những điểm du lịch rùng rợn nổi tiếng thế giới này.

Ngây ngất sắc sưa tím trên bán đảo Sơn Trà
Ngây ngất sắc sưa tím trên bán đảo Sơn Trà

VOV.VN -Bán đảo Sơn Trà níu bước du khách mỗi mùa sưa trổ hoa tím biếc.

Ngây ngất sắc sưa tím trên bán đảo Sơn Trà

Ngây ngất sắc sưa tím trên bán đảo Sơn Trà

VOV.VN -Bán đảo Sơn Trà níu bước du khách mỗi mùa sưa trổ hoa tím biếc.