Indonesia cân nhắc lợi ích của việc gia nhập BRICS

VOV.VN - Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hôm qua (4/1) cho biết chính phủ nước này vẫn đang cân nhắc lợi ích khi tham gia tổ chức hợp tác kinh tế với Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi (BRICS).

Bà Retno nhấn mạnh nguyên tắc, Indonesia sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên miễn là đôi bên cùng có lợi.

Theo Ngoại trưởng Retno, Indonesia luôn có tính toán thận trọng trong chính sách đối ngoại của mình, nên sẽ không có quyết định nào đột ngột được đưa ra. Đây là quan điểm cơ bản thực hiện khi Indonesia cân nhắc việc gia nhập một tổ chức quốc tế như BRICS. Indonesia có quan hệ thương mại tốt với từng quốc gia thành viên BRICS, đặc biệt là với Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoại trưởng Retno khẳng định, ngay cả khi Indonesia chưa gia nhập BRICS, mối quan hệ của Indonesia với mỗi nước thành viên vẫn được duy trì tốt.

Đánh giá của Indonesia đưa ra sau khi Saudi Arabia hôm 2/1 chính thức thông báo rằng nước này đã gia nhập khối BRICS. Saudi Arabia đánh giá BRICS là "một kênh có lợi và quan trọng" để tăng cường hợp tác kinh tế. 

Ngoài Saudi Arabia, hiện BRICS mở rộng (BRICS+) còn có Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Trước khi kết nạp thêm 5 thành viên mới, BRICS đã chiếm khoảng 30% quy mô kinh tế toàn cầu, 26% diện tích lãnh thổ và 43% dân số thế giới, đồng thời sản xuất hơn một phần ba sản lượng ngũ cốc toàn cầu.

Khối này dự kiến còn phát triển lớn hơn nữa vào cuối năm nay, với việc Venezuela đang tìm cách trở thành thành viên thường trực tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tiếp theo ở Nga vào tháng 10/2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lợi ích khi Iran trở thành thành viên BRICS
Lợi ích khi Iran trở thành thành viên BRICS

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani ngày 1/1 cho biết, nền tảng đa phương do BRICS dẫn dắt cho phép Iran nắm bắt nhiều cơ hội hơn để tăng cường hợp tác kinh tế với các nước khác và phục vụ tốt hơn lợi ích quốc gia của mình.

Lợi ích khi Iran trở thành thành viên BRICS

Lợi ích khi Iran trở thành thành viên BRICS

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani ngày 1/1 cho biết, nền tảng đa phương do BRICS dẫn dắt cho phép Iran nắm bắt nhiều cơ hội hơn để tăng cường hợp tác kinh tế với các nước khác và phục vụ tốt hơn lợi ích quốc gia của mình.

Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Iran và Ethiopia chính thức gia nhập BRICS
Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Iran và Ethiopia chính thức gia nhập BRICS

VOV.VN - Hôm nay (1/1), 5 quốc gia ở khu vực Trung Đông – châu Phi, bao gồm Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Iran và Ethiopia, đã trở thành thành viên chính thức của BRICS, một nhóm đóng vai trò then chốt trong hệ thống kinh tế, tài chính toàn cầu.

Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Iran và Ethiopia chính thức gia nhập BRICS

Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Iran và Ethiopia chính thức gia nhập BRICS

VOV.VN - Hôm nay (1/1), 5 quốc gia ở khu vực Trung Đông – châu Phi, bao gồm Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Iran và Ethiopia, đã trở thành thành viên chính thức của BRICS, một nhóm đóng vai trò then chốt trong hệ thống kinh tế, tài chính toàn cầu.

Argentina tuyên bố sẽ không gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS
Argentina tuyên bố sẽ không gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS

VOV.VN - Argentina ngày 29/12 chính thức thông báo sẽ không gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi, BRICS.

Argentina tuyên bố sẽ không gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS

Argentina tuyên bố sẽ không gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS

VOV.VN - Argentina ngày 29/12 chính thức thông báo sẽ không gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi, BRICS.

BRICS+ sẽ chiếm 50% GDP thế giới
BRICS+ sẽ chiếm 50% GDP thế giới

VOV.VN - Theo hãng Bloomberg, sau khi kết nạp thêm 6 thành viên mới, Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS sẽ mở rộng sang BRICS+ và khi đó khối này có thể kiểm soát gần 50% nền kinh tế thế giới vào năm 2050.

BRICS+ sẽ chiếm 50% GDP thế giới

BRICS+ sẽ chiếm 50% GDP thế giới

VOV.VN - Theo hãng Bloomberg, sau khi kết nạp thêm 6 thành viên mới, Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS sẽ mở rộng sang BRICS+ và khi đó khối này có thể kiểm soát gần 50% nền kinh tế thế giới vào năm 2050.

BRICS kết nạp thêm 6 quốc gia mới như "hổ mọc thêm cánh"
BRICS kết nạp thêm 6 quốc gia mới như "hổ mọc thêm cánh"

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã bế mạc hôm 24/8, với quyết định chính thức mời thêm 6 quốc gia gia nhập khối. Lãnh đạo BRICS cũng như các quốc gia được mời đều đánh giá cao quyết định có ý nghĩa lịch sử của BRICS.

BRICS kết nạp thêm 6 quốc gia mới như "hổ mọc thêm cánh"

BRICS kết nạp thêm 6 quốc gia mới như "hổ mọc thêm cánh"

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã bế mạc hôm 24/8, với quyết định chính thức mời thêm 6 quốc gia gia nhập khối. Lãnh đạo BRICS cũng như các quốc gia được mời đều đánh giá cao quyết định có ý nghĩa lịch sử của BRICS.